Hạng B2
12/3/19
330
185
71
28
Sau khi gây tai nạn chết người ở Hưng Yên, tài xế bỏ trốn cùng xe lên Hà Nội nhằm sửa chữa chiếc xe xoá dấu vết.

Đưa xe đi sửa nhằm xoá dấu vết gây tai nạn chết người


Theo báo Tiền Phong đưa tin ngày 20/8, công an huyện Ân Thi (Hưng Yên) cho biết đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Lưu (SN 1978, trú xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ) về hành vi gây tai nạn giao thông chết người rồi bỏ chạy.

Trước đó, khoảng 22h45 ngày 16/8, công an huyện Ân Thi nhận được tin phát hiện thi thể nam giới T.Q.D (SN 1983, trú Hiến Nam, Hưng Yên) bên lề đường nối 2 cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Cầu Giẽ - Ninh Bình qua thôn Đới Khê, xã Đặng Lễ.

Qua khám nghiệm hiện trường xác định đây là vụ tai nạn giao thông, nạn nhân chết do đa chấn thương, xe máy BKS 34N8-0124 của nạn nhân cách khoảng hơn 1m. Sau hơn 1 ngày điều tra, công an huyện Ân Thi đã bắt giữ được đối tượng Lưu và chiếc xe ô tô.

Bước đầu, Lưu khai nhận do trời tối, thiếu quan sát nên đã gây ra vụ tai nạn giao thông trên. Nghĩ đoạn đường vắng, không có ai chứng kiến, nên đối tượng đã điều khiển xe rời khỏi hiện trường bỏ trốn.

Ngày hôm sau Lưu tiếp tục điều khiển xe đến Gara ô tô ở Gia Lâm, Hà Nội để sửa chữa, xóa các dấu vết liên quan đến vụ tai nạn.
 
Hạng D
14/8/11
4.162
87.646
113
Tất cả các " án" liên quan đến chết người thì khó mong chốn thoát !! Chắc do 2 lý do.
1- Tâm linh : nghiệp trời, gây chết người thì kiểu gì cũng phải trả.
2- Thực tế : Chết người luôn là trọng án cho nên CA sẽ vào cuộc thực sự nghiêm túc và quyết liệt.
 
Tập Lái
12/7/11
47
35
3
Tất cả các " án" liên quan đến chết người thì khó mong chốn thoát !! Chắc do 2 lý do.
1- Tâm linh : nghiệp trời, gây chết người thì kiểu gì cũng phải trả.
2- Thực tế : Chết người luôn là trọng án cho nên CA sẽ vào cuộc thực sự nghiêm túc và quyết liệt.
Chỉ đúng đối với dân thường thôi anh, ko áp dụng được cho các quan lớn đâu!