Hạng B2
1/12/20
195
757
93
52
Sau 8 tháng thi công nâng cấp mở rộng, một đoạn đèo Prenn dài khoảng 3 km từ khu du lịch thác Datanla đến bến xe liên tỉnh Đà Lạt có thể được đưa vào sử dụng vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11/2023.

Hình ảnh đèo Prenn sau 8 tháng thi công, sắp đưa 3 km vào lưu thông


Đèo Prenn dài gần 7,4 km cùng với đèo Mimosa và đèo vào hồ Tuyền Lâm là các cung đường nối Quốc lộ 20, cao tốc Liên Khương tạo thành trục giao thông chính từ TP Đà Lạt đi Đức Trọng, Đơn Dương, xa hơn nữa là TP Bảo Lộc, các huyện phía Nam của tỉnh Lâm Đồng và vùng trọng điểm kinh tế Đông Nam Bộ. Trong ảnh là đoạn đầu đèo Prenn gần bến xe liên tỉnh Đà Lạt, theo đường 3 Tháng 4 sẽ vào trung tâm thành phố.

Hình ảnh đèo Prenn sau 8 tháng thi công, sắp đưa 3 km vào lưu thông


Trước khi mở rộng, đèo Prenn chỉ rộng khoảng 7 m, nhiều thời điểm xảy ra ùn tắc giao thông, đặc biệt trong các dịp lễ tết. Tháng 2-2023, tỉnh Lâm Đồng khởi công mở rộng cung đèo từ 2 làn thành 4 làn xe, mặt đường mở rộng hơn gấp đôi từ 7 m lên 14,5 m.

Hình ảnh đèo Prenn sau 8 tháng thi công, sắp đưa 3 km vào lưu thông


Tổng vốn đầu tư dự án khoảng 553 tỉ đồng do Ban quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư, liên danh Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV) – Công ty cổ phần Xây dựng Đèo Cả (DCC) là đơn vị trúng thầu thi công. Đèo Prenn cũng là hướng chính kết nối nhiều khu du lịch lớn như thác Datanla và Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm.

Hình ảnh đèo Prenn sau 8 tháng thi công, sắp đưa 3 km vào lưu thông


Sau 8 tháng thi công, hình hài cung đèo đã hiện hữu rõ nét.Trong đó, đoạn dài khoảng 3 km từ khu du lịch Datanla - đường vào hồ Tuyền Lâm đến bến xe liên tỉnh Đà Lạt đạt đạt khoảng 95% tiến độ. Việc mở rộng cũng sẽ xử lý những khúc cua gấp, hiểm trở trước đây để giao thông an toàn hơn.

Hình ảnh đèo Prenn sau 8 tháng thi công, sắp đưa 3 km vào lưu thông

Nhóm công nhân đang thi công ở đoạn đèo gần khu du lịch cáp treo Đà Lạt. Ông Trần Văn Hiệp, Phó giám đốc Ban quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng, cho biết dự kiến đoạn 3 km này có thể hoàn thành và đưa vào lưu thông vào cuối tháng 10-2023

Hình ảnh đèo Prenn sau 8 tháng thi công, sắp đưa 3 km vào lưu thông

Một đoạn đèo Prenn đã hoàn tất mở rộng, trải nhựa và thi công taluy dương. Theo ông Hiệp, thời gian qua tỉnh Lâm Đồng mưa lớn kéo dài, ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ dự án này.

Hình ảnh đèo Prenn sau 8 tháng thi công, sắp đưa 3 km vào lưu thông

Hiện nay tranh thủ thời gian nắng đẹp, đơn vị nhà thầu triển khai nhiều mũi thi công dự án, đặc biệt là đoạn 3 km nêu trên.

Hình ảnh đèo Prenn sau 8 tháng thi công, sắp đưa 3 km vào lưu thông

Một trong những đoạn cua trên đèo Prenn gần hoàn tất nâng cấp mở rộng nhìn từ rừng thông bên cạnh.

Hình ảnh đèo Prenn sau 8 tháng thi công, sắp đưa 3 km vào lưu thông

Đoạn vài trăm mét từ đường vào khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm đến khu du lịch thác Datanla đã hoàn tất mở rộng, thảm nhựa để phục vụ du lịch

Hình ảnh đèo Prenn sau 8 tháng thi công, sắp đưa 3 km vào lưu thông

Hình ảnh uốn lượn của đèo Prenn qua rừng thông và núi sau khi được mở rộng. Những tháng mùa mưa, dự án cũng bị ảnh hưởng vì tình hình sạt trượt vì địa hình cung đèo hiểm trở, độ dốc cao.

Hình ảnh đèo Prenn sau 8 tháng thi công, sắp đưa 3 km vào lưu thông

Trong khi đó, đoạn hơn 4 km từ khu du lịch thác Datanla đến cao tốc Liên Khương đang được triển khai nhiều công tác cùng lúc như mở rộng nền đường, thảm nhựa, xây dựng taluy..

Hình ảnh đèo Prenn sau 8 tháng thi công, sắp đưa 3 km vào lưu thông

Thời gian đóng đèo Prenn, đèo Mimosa (con đường phía trên ảnh) là hướng lưu thông thay thế chính cho việc lên Đà Lạt từ hướng Đức Trọng.

Nhiều đoạn đã hoàn tất mở rộng, san lấp nền đường. Theo ông Trần Văn Hiệp, đến nay toàn bộ dự án đạt khoảng 50% khối lượng hợp đồng.

 
Hạng B2
30/4/15
419
498
63
Hy vọng dịp tết Nguyên Đán thông xe toàn tuyến đèo! Các cao tốc nối Đà Lạt mà triển khai và làm nhanh dc như vậy thì quá tốt.
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: nttanmam and CuBiMi
Hạng C
20/4/18
969
1.793
108
48
Bình Dương
Mềnh thì chỉ quan tâm và hỏi ông Hiệp là cái BOT of Bảy Tài dưới chân đèo bao giờ thu phí xong vậy? mềnh học xong ĐH mấy năm rồi nó mới làm, khoảng năm 2004, giờ con mềnh gần học ĐH rồi mà nó chưa ngừng thu...? Cao cao tốc thì bò và xe máy quá trời?
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
25/12/14
246
240
43
40
Thủ Đức - Hồ Chí Minh
không biết có con lươn không (cứng mềm đều ok), chớ không thì các ông thần sẽ tăng tốc độ lên dữ nữa. Hoặc là cho chạy tốc độ phù hợp, lắp nhiều camera bắn tốc độ cũng như xử lý phạt nguội nhiều vào, lắp vì an toàn, chứ không phải để chủ ý kiếm chuyện phạt. Vì an toàn là trên hết.
 
  • Like
Reactions: nttanmam and tdat00
Hạng C
22/12/12
575
5.914
93
Thật ra ko cần mở rộng đèo Prenn, Mimosa trải nhựa cấp 1 như Prenn,thì cấm trên 16 chổ ,xe tải đèo Prenn ,vẫn okie hơn , Tách ra vẫn an toàn hơn
chắc ngày xưa trốn học bài toán vận tải nè
 
Hạng C
21/10/19
539
437
63
41
Mở rộng đèo Prenn cho xe dễ di chuyển nhưng TP Đà Lạt bây giờ như mớ lộn xộn, không còn như ngày xưa, giờ tôi nghĩ là việc mở rộng đèo Prenn thì mấy anh em làm du lịch vui hay bất động sản mừng nhỉ.......
 
  • Like
Reactions: nttanmam