Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng D
6/7/08
4.323
3.072
113
@lttvtvn: Bác đúng cả 2 điểm
- Đó là 1D
- BR-PT khoảng 140km, em nhớ lộ BR-Lagi
 
Hạng B2
22/7/07
181
12
18
Bác nên đem theo bao xốp phòng khi bé bị ói trên xe, bao xốp phải để trong tầm tay để có thể lấy nhanh nhất. Nên để sẵn khăn lông lớn và vài bộ đồ của bé trong xe để dễ thay.  Bà cả và bé nên ngồi sau cho thoải mái. Không nên hướng gió máy lạnh thẳng vào người bé. Khi bé bị ói thì để bà cả tự lo, tránh bị phân tâm có thể ảnh hưởng đến an toàn cho cả nhà. Sau đó bác có thể tìm chổ thuận tiện để dừng lại. Chúc bác đi an toàn.
 
Hạng B1
28/9/10
86
21
8
Đi rồi, mới vừa về, nói chung là ngon lành cành đào.
Đi xe nhỏ có lợi như sau:
- Chạy chậm.
- Tập tính kiên nhẫn tốt.
- Tốc độ ưu tiên từ 50 - 80, không bị bắn tốc độ.
- Rất ư là lợi xăng, đổ đầy bình 35 lít chạy được từ quãng ngãi vào sài gòn và về vũng tàu, vị chi khoảng 900 km, máy lạnh mở suốt tuyến. quá tiết kêệm nhiên liệu một con số nói ra sợ mọi người nói là sạo, nhưng thực tế mà mình đã đi được.
Nhược điểm:
Ra đường lớn quốc lộ 1A bị mấy anh xe lớn ăn hiếp, bị xe khách ép lấn đường, v.v.
Vượt thì lấy đà rất xa và tính toán thật an toàn trước khi vượt.
Kết quả đi: Đạt yêu cầu đề ra.
Rất sợ khi đi là xe nhỏ vượt đèo sợ không nổi, trái lại vượt đèo tốt không trở ngại vấn đề gì đi đèo toàn số 3 trường hợp hết đà lấy lại số 2 một chút rồi lên lại số 3, 4. không sợ chuyện vượt đèo.
 
Hạng B2
21/10/06
115
4
18
61
Chúc mừng bác đã thành công. Xe của tôi là Wagon R+, 1.0, thế mà đi khắp đất nước Việt Nam rồi đó bác. Vượt đèo Pha Đin, đèo Hoàng Liên Sơn, lên Điện Biên Phủ, Sa Pa, Lào Cai. Còn Tây Nguyên thì đi suốt. Khỏi lo xe yếu đi. Mà lại tiết kiệm nữa chứ.
 
Hạng F
9/3/06
6.463
3.478
113
Sì Gòn
quangtin nói:
Chúc mừng chuyến đi thành công của bác, xe em cũng nhỏ 0.8 như xe bác, cố gắng làm 1 chuyến xa xa cho sướng mới được hihi
xe của anh là Matiz ah? :D
 
Status
Không mở trả lời sau này.