Hạng D
10/9/12
2.642
122
63
kyanh911 nói:
Tối nay em xỉn nhưng không vì thế mà em nói bậy. Em chỉ muốn bày tỏ lòng mình cho các bác biết mà thôi.

Em yêu cái tính khảng khái và sảng khoái của accord men.
Em yêu cái khí chất chịu chơi banh xác của accord men
Em yêu cái tinh thần đoàn kết của accord men

Em yêu cái đam mê accord của các bác
Em yêu cái lòng vô tư của các bác
Em yêu cái "tá lả" của các bác

Em ghét những ai chia lìa chúng ta
Em ghét nhưng ai quậy phá chúng ta
Em ghét những kẻ miệng mồm đạo đức giả

Tinh thần accord rồi sẽ chiến thắng!

(vợ em nói tại sao em xỉn mà không viết sai chính tả......chứng tỏ em chưa xỉn)
Hãy cùng nhau xây đắp vì 1 accord club hùng mạnh!
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif

Ngồi viết comment mà có trợ lý kiểm tra lỗi chính tả trước khi xuất bản mới ghê chứ
Love accord club!!!
 
Hạng F
16/4/08
7.470
2.745
113
Kết thúc thế kỷ 20 có phải là 23h59'59 giây của ngày 31/12/1999 không nhỉ?
Nếu đúng thì 0h0'01 giây của 1/1/2000 có phải là TK 21???:D
Ủa mà sao cãi vụ này chi vậy TDC?
 
Hạng F
17/5/09
18.998
2.216
113
Gialai
kyanh911 nói:
Hồi xưa em cãi nhạu vụ này: năm 2000 là thế kỷ 20 hay 21?
EM không bít lão cãi với ai, nhưng chắc chắn là có chiện:D
Phải chi lão cãi cọt với em thì hay biết mấy, ngô ra ngô, khoai ra khoai, làm gì còn chiện ngày xưa nữa
21.gif
21.gif
21.gif

 
Hạng F
7/9/07
13.429
310
83
Dặm đường gió bụi
huy812000 nói:
Kết thúc thế kỷ 20 có phải là 23h59'59 giây của ngày 31/12/1999 không nhỉ?
Nếu đúng thì 0h0'01 giây của 1/1/2000 có phải là TK 21???:D
Ủa mà sao cãi vụ này chi vậy TDC?
vậy ngày đầu tiên tính theo dương lịch là "ngày 1 tháng 1 năm 1" hay "ngày 1 tháng 1 năm 0"?
 
Hạng D
10/9/12
2.642
122
63
Em góp ý ngu nha
Thế kỷ 20 bắt đầu từ năm 1900.
Thế kỷ 21 bắt đầu từ năm 2000.
Thế kỷ 22 bắt đầu từ năm 2100.
Bạn có biết tại sao năm 2000 là thế kỷ 21 mà ko phải là thế kỷ 20 ko? Vì khi ta tính từ năm đầu tiên của thế kỷ 1 là năm 1, nên khi lên đến năm 100 là thế kỷ 2 và tiếp nữa năm 200 là thế kỷ 3. Đó là lí do có sự chêch lệch 1 đơn vị về thế kỷ và chữ số đầu của năm.
Cách tính để xem năm đó là thế kỷ mấy như sau: Bạn lấy 1 số đầu (đối với năm có 3 số) và 2 số đầu (đối với năm có 4 số) cộng thêm 1 sẽ ra thế kỷ.
Ví dụ:
- Năm 629 (bạn lấy số đầu là 6 + 1 = 7) => thế kỷ 7
- Năm 1389 (bạn lấy 2 số đầu là 13 + 1 = 14) => thế kỷ 14
 
Hạng F
16/4/08
7.470
2.745
113
kyanh911 nói:
huy812000 nói:
Kết thúc thế kỷ 20 có phải là 23h59'59 giây của ngày 31/12/1999 không nhỉ?
Nếu đúng thì 0h0'01 giây của 1/1/2000 có phải là TK 21???:D
Ủa mà sao cãi vụ này chi vậy TDC?
vậy ngày đầu tiên tính theo dương lịch là "ngày 1 tháng 1 năm 1" hay "ngày 1 tháng 1 năm 0"?
Nhức đầu à nha, thôi nói chơi vui thì được, chứ nói thiệt là phải tra tài liệu xem lại nhức đầu à! Đại khái gì theo lịch thiên văn và lịch gì em quên mất, thì nó lý giải khác khác tý!
Để rãnh em ôn lại xem.:D
 
Hạng F
17/5/09
18.998
2.216
113
Gialai
huy812000 nói:
kyanh911 nói:
huy812000 nói:
Kết thúc thế kỷ 20 có phải là 23h59'59 giây của ngày 31/12/1999 không nhỉ?
Nếu đúng thì 0h0'01 giây của 1/1/2000 có phải là TK 21???:D
Ủa mà sao cãi vụ này chi vậy TDC?
vậy ngày đầu tiên tính theo dương lịch là "ngày 1 tháng 1 năm 1" hay "ngày 1 tháng 1 năm 0"?
Nhức đầu à nha, thôi nói chơi vui thì được, chứ nói thiệt là phải tra tài liệu xem lại nhức đầu à! Đại khái gì theo lịch thiên văn và lịch gì em quên mất, thì nó lý giải khác khác tý!
Để rãnh em ôn lại xem.:D
Cái vụ này còn nhứt đầu dã man nữa nè....tại sao một số cọt khi ngồi lên lại nghe cái âm thanh cọt kẹt 2 hốc banh sau, hỏng ai chịu tìm hiểu, để rồi có ngày....lục tốn:D
 
Hạng F
7/9/07
13.429
310
83
Dặm đường gió bụi
Cop oi la Cop nói:
Em góp ý ngu nha
Thế kỷ 20 bắt đầu từ năm 1900.
Thế kỷ 21 bắt đầu từ năm 2000.
Thế kỷ 22 bắt đầu từ năm 2100.
Bạn có biết tại sao năm 2000 là thế kỷ 21 mà ko phải là thế kỷ 20 ko? Vì khi ta tính từ năm đầu tiên của thế kỷ 1 là năm 1, nên khi lên đến năm 100 là thế kỷ 2 và tiếp nữa năm 200 là thế kỷ 3. Đó là lí do có sự chêch lệch 1 đơn vị về thế kỷ và chữ số đầu của năm.
Cách tính để xem năm đó là thế kỷ mấy như sau: Bạn lấy 1 số đầu (đối với năm có 3 số) và 2 số đầu (đối với năm có 4 số) cộng thêm 1 sẽ ra thế kỷ.
Ví dụ:
- Năm 629 (bạn lấy số đầu là 6 + 1 = 7) => thế kỷ 7
- Năm 1389 (bạn lấy 2 số đầu là 13 + 1 = 14) => thế kỷ 14
hihi....em chỉ cần tìm hiểu năm đầu tiên của dương lịch là năm 1 hay năm 0 mà thui? nếu là năm 1 thì hết năm 2000 mới sang thế kỷ 21.
Ngu ý của em, số thứ tự bắt đầu từ số 1. Do đó: ngày thứ nhất, tháng thứ nhất, năm thứ nhất.