O.S.P.D
24/9/04
2.334
19
38
Hồ Chí Minh
RE: Kịch tính lốp Michelin

Khán đài trên đường đua vắng hẳn, 1 vài người dương biểu ngữ đòi tiền lại, 1 số người khác ném lon nước ngọt và 1 số vật khãcuống đường đua làm mấy chú phục vụ thỉnh thoảng phải chạy ra nhặt lên. 6 chú đua hôm nay chẳng hay tí nào, chắc là máu điểm quá nên thế, nhất là Ferrari không chịu ký vào đơn yêu cầu lắp đặt thêm chicane ở khúc quanh thứ 12/13 như 9 đội khác, chắc là máu đứng podium quá rồi nên làm thế, chả gì thì cũng chưa bao giờ được đứng trên bục cao nhất trong mùa này mà. Xem chán quá, đi ngủ đây.
 
Hạng B2
20/5/05
191
0
0
RE: Kịch tính lốp Michelin

ấy ấy, 2 chú Ferrari vừa suýt húc nhau kìa.
 
Hạng B2
20/5/05
191
0
0
RE: Kịch tính lốp Michelin

9 đội khác đưa ra ý kiến thế nhưng Michelin vẫn nói là không. Như vậy các đội không còn sự lựa chọn nào khác.
 
Hạng C
14/2/05
735
2
18
56
Hà Nội
RE: Kịch tính lốp Michelin

Trích đoạn: minhtit

Ferrari không chịu ký vào đơn yêu cầu lắp đặt thêm chicane ở khúc quanh thứ 12/13 như 9 đội khác, chắc là máu đứng podium quá rồi nên làm thế

Ferrari đứng ngoài vụ này, vì Ferrari không yêu cầu nhưng cũng không phản đối chicane.
Đây là việc giữa FIA và Michelin.
Ít nhất Ferrari cũng làm được 1 việc tốt đối với khán giả là cho phép 2 driver của mình đua (thực sự) với nhau.
 
Tập Lái
11/8/04
28
0
0
RE: Kịch tính lốp Michelin

Thật là một ngày tồi tệ, sẽ là 1 vết bẩn cho lịch sử F1. Ngồi xem chán không chịu được. Rất thông cảm cho các chú mất tiền đến tận Indy [:'(]
 
O.S.P.D
24/9/04
2.334
19
38
Hồ Chí Minh
RE: Kịch tính lốp Michelin

Trích đoạn: Concept S

9 đội khác đưa ra ý kiến thế nhưng Michelin vẫn nói là không. Như vậy các đội không còn sự lựa chọn nào khác.

Bác phải nói là FIA chứ, Michelin cũng yêu cầu điều này mà. Nói chung là chẳng hay ho gì cả, tất cả vì sự an toàn của các tay đua nên cực chẳng đã các đội này phải làm thế thôi. Sau ngày hôm qua chắc mối bất hoà của Barichelo & Schumi lại tăng đây vì Schumi đã cố tình không giảm tốc độ khi từ Pit ra mặc dù Bari đã overtake, điều này làm Bari phải lái xe vào vệ cỏ cắt chicane để đảm bảo an toàn. Schumi vẫn là 1 kẻ xấu chơi.
 
Hạng B2
17/6/05
411
37
28
Chợ Vòm
RE: Kịch tính lốp Michelin

Em tưởng nếu không đủ 12 tay đua ở vạch xuất phát thì cuộc đua bị huỷ . Sao vẫn thấy còn 3 đội đua tiếp . chán tắt TV đi ngủ[&o]
 
RE: Kịch tính lốp Michelin

bà mịa nó....cái KTS Bình Dương dạo này dở chứng...cứ nửa đêm là tắt...điên thế...:mad:

Về cuộc đua, em ko đưộc xem nên no comment...

Về vụ Michelin...e hèm...có lẽ có nhiều thứ để nói...

Trước hết hãy tìm hiểu nguyên nhân sự việc...xuất phát từ tai nạn của Ralf hôm thứ 6 tại turn 13, đây là turn tốc độ cao, xe chạy ở max speed khiến cho lốp phải chịu 1 sức ép rất lớn cộng với mặt đường mới tại Indy khiến cho lốp bị mòn nhanh chóng càng khiến cho sức ép nói trên có thể là nguyên nhân của tai nạn. Ngay sau đó Michelin lập tức yêu cầu các đội thay đổi setup cho ngày thứ 7 và chủ nhật bằng cách tăng áp xuất lốp qua đó giúp lốp chịu được sức ép tốt hơn...nhưngg việc này cũng khiến chiếc xe khó điều khiển hơn.

Đầu tiên là từ góc độ của Michelin: công bằng mà nói thì họ hoàn toàn có lý khi nghi ngờ khả năng an toàn của bộ lốp họn mang tới Indy nên cứ tạm chấp nhận lý do mà Michelin đưa ra. Có thể đằng sau vụ này còn có các lý do khác nhưng no comment vì ko biết...:D

Từ góc độ FIA: theo em sẽ rất khó cho FIA đưa ra 1 quyết định vẹn toàn trong 1 khoảng thừoi gian quá ngắn như vậy. Thật ra Michelin đã thấy vấn đề của bộ lốp từ hôm thứ 6 nhưng có lẽ họ đã phản ứng quá chậm. Về phần FIA và cả F1 Admin Ltd, họ ko thể hủy bỏ chặng đua bởi điều này sẽ khiến cây gậy trong tay các nhà tài trợ đánh thẳng vào tài chình của họ...

Về phía các đội dùng lốp Michelin: theo em quan điểm sẽ là lẫn lộn, 1 số ủng hộ Michelin (có lẽ do họ cảm thấy sự bất ổn và vị trí ko mấy thuận lợi trước cuộc đua - như Renault chẳng hạn), nhưng 1 số lại lên tiếng làm ngơ trước cảnh báo của Michelin như McLaren.

Còn từ phía người hâm mộ thì sao: theo ý kiến cá nhân, em cho rằng lỗi đầu tiên thuộc về Michelin khi họ đã mang đến Indy 1 bộ lốp ko phù hợp. Sau đó, họ đã không thể tìm ra nguyên nhân dẫn đến tai nạn của chiếc Toyota...nhưng thực tế không phải chiếc nào chạy lốp Michelin cũng gặp vấn đề, ví dụ như chiếc Williams.

Đối với FIA thì sao? Liệu luật mới về lốp của FIA cho mùa giải này có hợp lý hay chỉ đơn thuần là 1 quy định dở hơi?