Chuyên
16/6/22
582
489
63
Ferrari, thương hiệu siêu xe danh tiếng, đang chuẩn bị cho sự xuất hiện đầu tiên của một chiếc xe điện vào năm 2025. Giám đốc điều hành Benedetto Vigna cho biết rằng chiếc xe này sẽ không im lặng như các mẫu xe điện thông thường, mà thay vào đó sẽ "khuấy động cảm xúc" như những siêu xe động cơ đốt trong huyền thoại của hãng.

Giám đốc điều hành Ferrari: EV 2025 sẽ “khuấy động cảm xúc, nhưng thương hiệu sẽ không bao giờ từ bỏ ICE


Trong một cuộc phỏng vấn với phóng viên, Vigna đã nhấn mạnh rằng Ferrari không định hướng tiếp thị mẫu xe điện của mình theo cách của Tesla. Ông nói rằng có sự khác biệt lớn giữa xe điện Ferrari và các mẫu xe điện thông thường trên thị trường. Ông giải thích rằng khi nhắc đến các chiếc siêu xe sang trọng như của Ferrari, họ đang nói đến cảm xúc mà xe có thể mang lại cho khách hàng, không chỉ là về chức năng như các xe điện thông thường.

Vigna cho biết, Ferrari tin rằng họ có thể mang lại trải nghiệm độc đáo cho khách hàng bằng cách khai thác công nghệ theo cách độc đáo của riêng mình. Điều này là một phần của tư duy của hãng từ khi thành lập.

Giám đốc điều hành Ferrari: EV 2025 sẽ “khuấy động cảm xúc, nhưng thương hiệu sẽ không bao giờ từ bỏ ICE


Mặc dù không tiết lộ liệu chiếc xe điện sắp ra mắt có âm thanh được tổng hợp hay không, như trên BMW i4 hoặc một âm thanh khuếch đại đặc biệt, Vigna khẳng định rằng Ferrari sẽ tiếp tục cung cấp các mẫu xe đốt trong, hybrid và điện trong tương lai. Ông cũng cho biết rằng khách hàng nên chọn lựa xe dựa trên cái gì nằm dưới nắp ca-pô.

CEO Ferrari: Siêu xe điện của họ sẽ “khuấy động cảm xúc" nhưng hãng sẽ không bao giờ từ bỏ động cơ đốt trong


Vigna cũng đã đưa ra tuyên bố mạnh mẽ khi nói rằng Ferrari sẽ không bao giờ chuyển đổi hoàn toàn sang hệ truyền động điện, mặc dù hãng đang dự định phân phối 60% doanh số bán hàng cho xe điện và hybrid vào năm 2026. Điều này đặc biệt đáng chú ý khi luật cấm việc bán động cơ đốt được dự kiến sẽ có hiệu lực tại California và Châu Âu vào một thập kỷ sau đó.

Ferrari đang tự tin vào sự độc đáo và cảm xúc mà các mẫu xe của họ mang lại, và đây chắc chắn là một phần của triết lý kinh doanh của hãng.

>>> Xem thêm:​
Theo Carscoops
 
Last edited by a moderator:
Hạng B1
9/3/23
63
132
33
Nếu xe điện mà vẫn có cảm giác "phấn khích" cho khách hàng thì chắc là cũng âm thanh tổng hợp tiếng pô giả hay sao nhỉ!???
 
  • Like
Reactions: nghkhuong92
Hạng B1
9/3/23
61
122
33
23
Nếu xe điện mà vẫn có cảm giác "phấn khích" cho khách hàng thì chắc là cũng âm thanh tổng hợp tiếng pô giả hay sao nhỉ!???
Chắc là vậy rồi bác, chứ đã xe điện lấy đâu ra động cơ mà có tiếng pô
 
Hạng B1
9/3/23
64
132
33
TP.HCM
Thế mới là Ferrari chứ. Xe điện mà im quá cũng chán, ngồi lên siêu xe phấn khích nhất là tiếng pô lẫn tiếng động cơ. 2 thứ này mà ko có thì mua xe xăng thích hơn hehe
 
Hạng B1
9/3/23
60
103
33
29
Thôi, cứ xăng mà quất cho nó sướng. Giống như đồng hồ, cơ và pin thì mình chọn cơ