Hạng D
2/12/03
1.569
3.967
113
Vietnam
Cục Đăng kiểm VN vừa ban hành văn bản hướng dẫn các Sở GTVT, đơn vị đăng kiểm triển khai quy định về cải tạo xe cơ giới, trong đó, tháo gỡ khó khăn cho người dân trong xin cấp lại giấy chứng nhận cải tạo đã hết hạn.

Báo Giao thông nhận được thông tin bạn đọc phản ánh về việc chủ phương tiện sau khi mua lại xe, đến kỳ đăng kiểm tiếp theo, chủ mới đưa xe đi đăng kiểm thì bị từ chối kiểm định do thông tin trên giấy chứng nhận đăng kiểm và đăng ký xe không đồng nhất.

Cụ thể, người này có mua một chiếc xe bán tải cải tạo nắp thùng hàng và được đơn vị đăng kiểm nghiệm thu, cấp giấy chứng nhận cải tạo xe cơ giới đầu năm 2023, giấy chứng nhận cải tạo thời điểm này có thời hạn sử dụng 6 tháng theo quy định tại Thông tư 85/2014. Sau đó, chủ xe không thực hiện thay đổi thông tin trên đăng ký xe và bán lại phương tiện cho một người khác.

Giấy chứng nhận cải tạo xe cơ giới hết hạn, xin cấp lại thế nào?

Giấy chứng nhận cải tạo hết hạn, chủ phương tiện đến đơn vị đăng kiểm khai báo theo mẫu quy định, nộp lại giấy hết hạn và sẽ được in lại giấy chứng nhận cải tạo mới (ảnh minh hoạ).

Trong khi đó, giấy chứng nhận cải tạo đã hết hạn, để khắc phục, đơn vị đăng kiểm hướng dẫn chủ xe tháo bỏ phần cải tạo (nắp thùng) và thực hiện nghiệm thu xe cơ giới cải tạo để được cấp mới giấy chứng nhận cải tạo mới, cấp giấy chứng nhận đăng kiểm và tem kiểm định mới phù hợp với đăng ký xe hiện có, đảm bảo đủ điều kiện lưu hành.

Trường hợp chủ xe muốn lắp lại nắp thùng phải thực hiện thêm một lần nghiệm thu xe cơ giới cải tạo (đã lắp nắp thùng) để được cấp giấy chứng nhận cải tạo, giấy chứng nhận đăng kiểm, tem kiểm định phù hợp. Sau đó, chủ xe mang giấy chứng nhận cải tạo sang cơ quan công an để thay đổi thông tin trên đăng ký xe.

Theo Cục ĐKVN, việc này gây nhiều khó khăn, tốn thêm chi phí, thời gian cho chủ phương tiện, nhất là với các phương tiện cải tạo phức tạp việc đưa xe trở lại nguyên bản không dễ dàng và mất rất nhiều chi phí.

Trong khi đó, Thông tư 43/2023 sửa đổi, bổ sung Thông tư 85/2014 đang có hiệu lực không còn quy định thời hạn của giấy chứng nhận cải tạo.

Do đó, để tạo thuận lợi cho chủ phương tiện, trao đổi với PV Báo Giao thông, một cán bộ Phòng Kiểm định xe cơ giới - Cục Đăng kiểm VN cho biết, đối với trường hợp giấy chứng nhận cải tạo (được cấp trước ngày 15/2/2024) hết hạn sẽ coi như bị hỏng (không sử dụng được), chủ phương tiện hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật khai báo theo mẫu quy định tại Thông tư 43/2023 và nộp lại Giấy chứng nhận cải tạo hết hạn đến đơn vị đăng kiểm đã nghiệm thu để được in lại giấy chứng nhận cải tạo trong 1 ngày làm việc kể từ ngày khai báo.

Khi có giấy chứng nhận cải tạo mới (không còn thời hạn) chủ xe đưa sang cơ quan công an để làm thủ tục thay đổi thông tin trên đăng ký xe nhằm đảm bảo thông tin đồng nhất giữa đăng ký xe và giấy chứng nhận đăng kiểm, tạo thuận lợi cho lần đăng kiểm tiếp theo.

Trường hợp xe cơ giới thực hiện kiểm định ở lần kiểm định tiếp theo nếu chủ phương tiện chưa thực hiện việc cấp đổi chứng nhận đăng ký xe theo quy định thì đơn vị đăng kiểm xe cơ giới từ chối việc kiểm định.
>>>> Xem thêm:
 
  • Like
Reactions: Osin and CuBiMi
Hạng C
20/4/18
969
1.793
108
48
Bình Dương
Nên quay lại đúng nơi đã làm cải tạo cho xe để họ đăng kiểm và làm lại giấy chứng nhận cải tạo mới, để đỡ bị hành. Sau đó nộp online công nghệ 0.5 trên dv công để đổi qua cà vẹt mới... và cà vẹt có luôn cái mình muốn cải tạo...
Ví dụ: xe ôtô con <=> xe ôtô con tập lái...
 
Hạng D
19/6/12
1.438
6.589
113
nói thiet ra mấy ông vẽ vời..... biết mịa gì mà nghiệm và thu..... có nghiệm thu xong cái nắp thùng ra đường có bị gì thì thằng chủ xe cũng hốt hệt...giống dk cho vui chứ ra đường có tai nạn thì i am sorry, dk vẫn còn hạn....
 
Hạng F
29/10/16
11.598
22.264
113
Pháp
Vậy xe 3B tham gia giao thông, nếu có tai nạn thỉ ..người có BH lo , ngay cả mình không lỗi ?