Hạng B2
16/5/19
345
538
93
34
Bộ Công an đưa ra hai phương án đấu giá biển số xe, khác nhau là người dân được hoặc không được chuyển nhượng, cho tặng biển số.

biển số đẹp


Sáng 15/12, Đại tá Đỗ Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cảnh sát giao thông, cho biết dự thảo "Đề án thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số thông qua đấu giá" nêu hai phương án. Trong đó, phương án một quy định người trúng đấu thầu biển số xe được sử dụng song không được phép chuyển nhượng biển số trúng đấu giá. Phương án này tương tự quy định hiện hành.

"Phương án một giúp đảm bảo công tác quản lý nhà nước đối với biển số xe trúng đấu giá. Tuy nhiên, hiệu quả đấu giá sẽ không cao. Một số ý kiến cho rằng quy định không được chuyển nhượng biển số trúng đấu giá là không đúng với quyền tài sản", Đại tá Bình nói.

8406331f01c2ca9c93d3-9144-16239546417.jpg


Phương án hai, người trúng đấu giá biển số xe được sử dụng, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, thế chấp biển số trúng đấu giá. Như vậy người dân sở hữu biển số, khi bán phương tiện vẫn có thể giữ biển số lại để đăng ký cho phương tiện khác.

Bộ Công an đánh giá, phương án này giúp việc đấu giá biển số đạt hiệu quả cao hơn, tài sản công sẽ được khai thác tối ưu. Tuy nhiên, việc cho phép chuyển nhượng sẽ tạo ra thị trường mua bán hoặc đầu cơ biển số, cách quản lý biển số trúng đấu giá sẽ khác biệt hoàn toàn với cách quản lý biển số hiện nay.

Theo Đại tá Đỗ Thanh Bình, trường hợp chủ phương tiện bán xe nhưng giữ lại biển số thì phải đến cơ quan chức năng để làm thủ tục giữ lại biển. Trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày làm thủ tục, biển số trúng đấu giá phải được đăng ký gắn với phương tiện, nếu quá thời hạn sẽ mất quyền đăng ký.

Tổ chức, cá nhân chỉ được tham gia đấu giá biển số của địa phương nơi đóng trụ sở hoặc nơi đăng ký thường trú, và phải chấp hành, tuân thủ các quy định về đấu giá tài sản. Bộ Công an giao công an tỉnh, thành tổ chức đấu giá biển số theo phân cấp đăng ký quản lý phương tiện.


Góp ý đề xuất nêu trên của Bộ Công an, luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật, cho rằng một số đạo luật hiện nay trong đó có Luật Giao thông đường bộ nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân sản xuất, sử dụng trái phép hoặc mua, bán biển số xe cơ giới, xe máy chuyên dùng.

"Như vậy biển số xe chỉ là công cụ quản lý nhà nước, nó không được xem là tài sản để thực hiện các giao dịch mua, bán dân sự. Việc mua, bán biển số xe không đúng với quy định hiện hành", luật sư Bình nói.

Ông Nguyễn Trường Giang, Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, cũng nhận định đấu giá biển số phương tiện giao thông là một chủ trương đúng, tuy nhiên khi tiến hành sẽ liên quan đến nhiều luật như Đấu giá tài sản, Giao thông đường bộ.

Theo ông Giang, trường hợp có một quy định khác với luật hiên hành thì Chính phủ có thể trình Quốc hội xem xét Nghị quyết thí điểm trong một thời gian nhất định. "Quốc hội có thể quyết định thí điểm những quy định khác với luật hiện hành, thời gian thí điểm có thể 5 năm, hết thời gian này chúng ta tổng kết, nếu thấy phù hợp thì có thể kiến nghị sửa luật", ông Giang nói.

Nguồn: Vnexpress
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: xlive
Tập Lái
19/2/20
48
60
18
41
Sao không nghiên cứ cách làm của các nước đã có cái này rồi điều chỉnh cho phù hợ với luật pháp Việt Nam? Cái quan trọng vẫn là tính minh bạch trong công tác đấu giá và hiệu quả sử dụng đồng tiền bán đấu giá được là ổn. Cứ có luật hướng dẫn cụ thể cho tất cả các bước liên quan là đc.
 
Hạng C
7/12/17
798
1.087
93
36
Chán với mấy ông mất bà vn, có cái việc con con bàn tới bàn lui, dốt quá thì bê y xì tụi nn nó làm sao về làm vậy còn bày đặt nghiên cứu. Giống vụ sgk năm nào cũng cải biên, mà càng cải cách càng thụt lùi, ngoài môn địa lý - lịch sử thì bê y xì về mà dạy, cái vụ bs này nêu đấu giá thì ai trả cao nhất bán cho người đó, đó là tài sản cá nhân muốn bán muốn cho muốn làm gì kệ họ, khi chuyển nhượng thì đóng thuế thôi lăn tăn gì không biết. Còn mấy ông tay trong tự mua tự đấu với nhau thù cũng chịu, vn có bao nhiêu luật đó có làm gì được mấy khứa tham nhũng đâu :)) bài đặt luật này luật nọ.
 
  • Haha
Reactions: 3Khía_CàKhịa
Hạng D
30/7/16
1.325
2.717
113
sống ở VN tới từng tuổi này rồi tin mấy cái dự án dự định .chả qua ăn mấy chục năm nay dân nó kêu quá .lên plan cho nó vui rồi ngâm tiếp . chứ làm thật thì lấy vila đâu mà ở .con tiền đâu đi du học
 
Hạng D
11/8/21
3.215
3.274
113
20
sống ở VN tới từng tuổi này rồi tin mấy cái dự án dự định .chả qua ăn mấy chục năm nay dân nó kêu quá .lên plan cho nó vui rồi ngâm tiếp . chứ làm thật thì lấy vila đâu mà ở .con tiền đâu đi du học
Vụ này, năm nào thì cũng thấy báo đánh trống xong, quăng dùi đâu mất...năm sau lượm dùi dập tiếp hè hè...
 
Hạng D
11/8/21
3.215
3.274
113
20
Bộ Công an đưa ra hai phương án đấu giá biển số xe, khác nhau là người dân được hoặc không được chuyển nhượng, cho tặng biển số.

View attachment 2622447


Sáng 15/12, Đại tá Đỗ Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cảnh sát giao thông, cho biết dự thảo "Đề án thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số thông qua đấu giá" nêu hai phương án. Trong đó, phương án một quy định người trúng đấu thầu biển số xe được sử dụng song không được phép chuyển nhượng biển số trúng đấu giá. Phương án này tương tự quy định hiện hành.

"Phương án một giúp đảm bảo công tác quản lý nhà nước đối với biển số xe trúng đấu giá. Tuy nhiên, hiệu quả đấu giá sẽ không cao. Một số ý kiến cho rằng quy định không được chuyển nhượng biển số trúng đấu giá là không đúng với quyền tài sản", Đại tá Bình nói.

View attachment 2621715

Phương án hai, người trúng đấu giá biển số xe được sử dụng, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, thế chấp biển số trúng đấu giá. Như vậy người dân sở hữu biển số, khi bán phương tiện vẫn có thể giữ biển số lại để đăng ký cho phương tiện khác.

Bộ Công an đánh giá, phương án này giúp việc đấu giá biển số đạt hiệu quả cao hơn, tài sản công sẽ được khai thác tối ưu. Tuy nhiên, việc cho phép chuyển nhượng sẽ tạo ra thị trường mua bán hoặc đầu cơ biển số, cách quản lý biển số trúng đấu giá sẽ khác biệt hoàn toàn với cách quản lý biển số hiện nay.

Theo Đại tá Đỗ Thanh Bình, trường hợp chủ phương tiện bán xe nhưng giữ lại biển số thì phải đến cơ quan chức năng để làm thủ tục giữ lại biển. Trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày làm thủ tục, biển số trúng đấu giá phải được đăng ký gắn với phương tiện, nếu quá thời hạn sẽ mất quyền đăng ký.

Tổ chức, cá nhân chỉ được tham gia đấu giá biển số của địa phương nơi đóng trụ sở hoặc nơi đăng ký thường trú, và phải chấp hành, tuân thủ các quy định về đấu giá tài sản. Bộ Công an giao công an tỉnh, thành tổ chức đấu giá biển số theo phân cấp đăng ký quản lý phương tiện.


Góp ý đề xuất nêu trên của Bộ Công an, luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật, cho rằng một số đạo luật hiện nay trong đó có Luật Giao thông đường bộ nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân sản xuất, sử dụng trái phép hoặc mua, bán biển số xe cơ giới, xe máy chuyên dùng.

"Như vậy biển số xe chỉ là công cụ quản lý nhà nước, nó không được xem là tài sản để thực hiện các giao dịch mua, bán dân sự. Việc mua, bán biển số xe không đúng với quy định hiện hành", luật sư Bình nói.

Ông Nguyễn Trường Giang, Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, cũng nhận định đấu giá biển số phương tiện giao thông là một chủ trương đúng, tuy nhiên khi tiến hành sẽ liên quan đến nhiều luật như Đấu giá tài sản, Giao thông đường bộ.

Theo ông Giang, trường hợp có một quy định khác với luật hiên hành thì Chính phủ có thể trình Quốc hội xem xét Nghị quyết thí điểm trong một thời gian nhất định. "Quốc hội có thể quyết định thí điểm những quy định khác với luật hiện hành, thời gian thí điểm có thể 5 năm, hết thời gian này chúng ta tổng kết, nếu thấy phù hợp thì có thể kiến nghị sửa luật", ông Giang nói.

Nguồn: Vnexpress
Hơn cả trường kỳ kháng chiến chứ chẳng chơi...hihi