đi đường đèo nên cho xe nghỉ, để tránh sôi nước, tới gia nghĩa cf cái, rồi tới di linh cf tiếp rồi hãy lên đà lạt. có xe tải thì đu theo nhưng đừng quá gần dễ dính đá nó bắn lên bể kính.
đèo nhỏ nhỏ hà ko đáng chi, nhưng mình kỹ thì dừng lại thôi, kiểm tra vỏ, cho máy nghỉ, và mình nghỉ mệt.
e đi sài gòn gia nghĩa thì có đi ngang đèo Lộc Bắc, chứ bác qua di linh ko đi qua đèo này.
hồi e đi, xe tải chạy đèo này lên xuống liên tục hư láp, hộp số, nổ vỏ từa lưa.
lên xuống từ từ thôi, cho xe tự bườn lên, đừng tăng tốc khi lên đèo, 40kmh là vừa.