Hạng B2
17/4/15
412
748
93
43
Bãi Môn nằm bên kia đèo Cả thuộc Phú Yên, chỗ này thì được đầu tư khai thác du lịch nên dễ tham quan hơn có phục vụ ăn uống, xe ôm lên đỉnh ngọn hải đăng tắm nước ngọt các kiểu.
View attachment 2963862
Anh cho hỏi, lên hải đăng thì có chạy xe 7 chỗ lên được như hải đăng Vũng Tàu không, hay phải cuốc bộ. Đường đi lên khó hay dễ. Nếu gia đình có con nít đi sớm để đón ánh sáng đầu tiên thì có vấn đề gì không.
Đường từ Đại Lãnh vô hải đăng đèo dốc không anh? Nếu nghỉ đêm để sáng vô sớm, thì nên nghỉ Đại Lãnh hay Đông Hòa, PY.
Với thời gian thăm quan có bị giới hạn không, và phải liên hệ ai trước không.
Cảm ơn.
 
gb confirmed
Tập Lái
24/1/11
49
105
33
12
Anh cho hỏi, lên hải đăng thì có chạy xe 7 chỗ lên được như hải đăng Vũng Tàu không, hay phải cuốc bộ. Đường đi lên khó hay dễ. Nếu gia đình có con nít đi sớm để đón ánh sáng đầu tiên thì có vấn đề gì không.
Đường từ Đại Lãnh vô hải đăng đèo dốc không anh? Nếu nghỉ đêm để sáng vô sớm, thì nên nghỉ Đại Lãnh hay Đông Hòa, PY.
Với thời gian thăm quan có bị giới hạn không, và phải liên hệ ai trước không.
Cảm ơn.
Dạ đường lên Hải đăng khoảng gần 1 cây số cũng dễ đi có lan can bậc thang hẳn hoi nhưng hẹp nên chỉ đi bộ hay đi xe máy lên thôi, chứ ô tô ko đi được, lên Hải Đăng xong đi thẳng xuống biển tắm được luôn, em thấy ở đây có cho cắm trại qua đêm nên chắc ra vào lúc nào cũng được.
Nghỉ đêm để sáng tới sớm ngắm bình minh thì bác ở Đông Hoà hay Tuy Hoà thuận tiện hơn do có nhiều lựa chọn về chỗ ăn uống ngủ nghỉ mà đường cũng dễ đi hơn ko phải qua đèo Cả.
 
  • Like
Reactions: lazzy_vn