Tương lai giao thông phát triển, logistic ko còn là vấn đề lớn nữa thì những thằng như Samsung cũng ko cần mở nhà máy quanh tp lớn nữa nhé. Giờ nước nào cũng phát triển dãn dân ra rồi chứ ko co cụm ở các tp lớn. Tp lớn chỉ tập trung lao động chất xám cao, trung tâm tài chính, dịch vụ, những ngành này lại ko cần quá nhiều người. Thu nhập tăng, chi phí tăng thì càng phải phát triển ở những nơi có chi phí rẻ. Còn về môi trường thì là chuyện hiển nhiên, bạn xem chỉ báo môi trường, ô nhiễm ko khí thì ở SG, HN, chắc chắn cao hơn ở tỉnh.Môi trường tốt hơn à.Bạn đi về xem quanh các khu công nghiệp xem môi trường có tốt hơn không. Chứ tôi đi quanh các khu công nghiệp ở miền Bắc này môi trường điều tệ hơn
Còn về khu công nghiệp thì mời bạn khảo sát xem những khu công nghiệp lớn nó nằm ở chỗ nào. Ví dụ như xem thằng Samsung nó mở nhà máy thì bán kính bao nhiêu quanh Hà Nội.
Còn bạn bảo khoa học phát triển thì không cần lên thành phố làm việcXem ở Mẽo khoa học nó phát triển đấy nó có lên thành phố làm việc không. Nhật Hàn khoa học nó phát triển hơn Việt Nam bao nhiêu lần nó có làm ở tỉnh không? Work from home nó là dĩ vãng sau covid rồi.
Thêm nữa Việt Nam FDI giờ phần nhiều là các doanh nghiệp thuê lao động phổ thông, khi thu nhập tăng lên chi phí tăng lên những thằng FDI như vậy nó rút hết. Lúc đó lên phố mà kiếm ăn à.
Con lao động cần hàm lượng chất xám ở quê đi cuốc đất à?
Còn việc đất tỉnh tăng là do mấy anh HN SG bơm thổi lên. Cái này ai cũng nhìn rõ. Muốn bơm thì giá phải rẻ, và phải có nhiều hàng nó mới bơm được. Nên giờ giảm giá cũng không ai mua. Đất dự án cũng vậy. Nó vẽ ra cái viễn cảnh bạn nói để đẩy giá lên. Chứ bây giờ bảo mấy anh HN SG mua đất tỉnh xem mấy anh có bỏ phố về rừng không)
Nhà phố túc tắc vẫn có giao dịch và giá cũng không giảm thậm chí còn tăng so với năm ngoái. Chung cư cũng vậy giá cũng không giảm, nhiều khu còn tăng 20 30% trong năm vừa rồi.
Chuyện nhà đất tăng giá về tương lai thì ở đâu cũng tăng, nhưng tốc độ tăng ở tỉnh sẽ cao hơn. Ví dụ đất SG vài năm tăng đc 20%, thì tỉnh có thể 70-80%.