Cám ơn các bác. Như vậy tóm lại là nếu đi Nha Trang qua Đà Lạt thì xa hơn khoảng hai ba chục cây số, nhưng thời gian chắc lâu hơn nhiều vì đèo dốc, nhưng bù lại đường đẹp hơn. Hồi giờ toàn đi trực tiếp từ SG-NT, để lễ này đi đường vòng cho biết.
Khuyên bác chủ nhé: Nếu từ sài gòn mà bác chủ muốn đi 2 điểm là Nha trang và Đà Lạt thì bác nên đi SG-NT-ĐL-SG. Như vậy thì chuyến đi của mình sẽ có lợi cho sức khỏe hơn nhiều.
Đi Đà Lạt chủ yếu là nghỉ mát và tham quan dã ngoại
Đi nha trang thì chủ yếu là tắm biển và tham quan một số nơi,
Vậy ta nên đi tắm biển ở nha trang (ở nơi thời tiết nóng nực) rồi về nghỉ mát ở đà lạt sau đó trở lại sai gòn thì hay hơn là mình đi ngược lại
Đi Đà Lạt chủ yếu là nghỉ mát và tham quan dã ngoại
Đi nha trang thì chủ yếu là tắm biển và tham quan một số nơi,
Vậy ta nên đi tắm biển ở nha trang (ở nơi thời tiết nóng nực) rồi về nghỉ mát ở đà lạt sau đó trở lại sai gòn thì hay hơn là mình đi ngược lại
Em hoàn toàn đồng ý với bác này,nên đi Nha Trang trước vui hơn.Về đường xá thì Sg- Nha Trang xa hơn Nha trang-Đà Lạt-Sài Gòn khoảng 20km không đáng kể nhưng đi đường đèo Khánh Vĩnh và QL20 đẹp hơn nhiều so với QL1.Chỉ lưu ý bác lên xuống đèo Khánh Vĩnh coi chừng thời gian buổi chiều tối thường có sương mù dày dặc,tầm nhìn rất hạn chế nên cẩn thận,ngoài ra thì vi vuchu_bo_doi nói:Khuyên bác chủ nhé: Nếu từ sài gòn mà bác chủ muốn đi 2 điểm là Nha trang và Đà Lạt thì bác nên đi SG-NT-ĐL-SG. Như vậy thì chuyến đi của mình sẽ có lợi cho sức khỏe hơn nhiều.
Đi Đà Lạt chủ yếu là nghỉ mát và tham quan dã ngoại
Đi nha trang thì chủ yếu là tắm biển và tham quan một số nơi,
Vậy ta nên đi tắm biển ở nha trang (ở nơi thời tiết nóng nực) rồi về nghỉ mát ở đà lạt sau đó trở lại sai gòn thì hay hơn là mình đi ngược lại
Gần hơn chứ bác, Với điều kiện qua đèo KHÁNH Vĩnhyeuthiennhien nói:Cám ơn các bác. Như vậy tóm lại là nếu đi Nha Trang qua Đà Lạt thì xa hơn khoảng hai ba chục cây số, nhưng thời gian chắc lâu hơn nhiều vì đèo dốc, nhưng bù lại đường đẹp hơn. Hồi giờ toàn đi trực tiếp từ SG-NT, để lễ này đi đường vòng cho biết.
Lễ này bác đi chắc mất nhiều thời gian lắm ha bác. Kẹt xe....ôi...ám ảnh kẹt xeyeuthiennhien nói:Cám ơn các bác. Như vậy tóm lại là nếu đi Nha Trang qua Đà Lạt thì xa hơn khoảng hai ba chục cây số, nhưng thời gian chắc lâu hơn nhiều vì đèo dốc, nhưng bù lại đường đẹp hơn. Hồi giờ toàn đi trực tiếp từ SG-NT, để lễ này đi đường vòng cho biết.
Sg dalat nhatrang theo đường 20 và 723 300+140, phải đi đèo. Từ dalat ra 723, nên đi lối Trại Mát đường mới tốt.
Sg nhatrang QL1 450 hoặc ngắn hơn nếu đi đường sân bay Camranh.
Xem như bằng nhau nhưng đi 20 tiện hơn.
Từ dalat về nhatrang đi đèo Ngoạn mục xa, vi vu thì đi, xa hơn, dù ko phải qua Tháp Chàm, Phanrang. Xuống khỏi đèo ngoạn mục tới Ninh Sơn, rẽ trái đi Bác Ái theo QL 27B ra QL1A tại Cam Thịnh Đông.
Đi trên xuống hay dưới lên thì tuỳ, nhưng trên xuống thì qua 30km đường đèo 723 khoẻ hơn. Còn tắm biển hay nghỉ mát cái nào trước cũng ko ảnh hưỡng nhiều do thời gian lưu trú ngắn.
Sg nhatrang QL1 450 hoặc ngắn hơn nếu đi đường sân bay Camranh.
Xem như bằng nhau nhưng đi 20 tiện hơn.
Từ dalat về nhatrang đi đèo Ngoạn mục xa, vi vu thì đi, xa hơn, dù ko phải qua Tháp Chàm, Phanrang. Xuống khỏi đèo ngoạn mục tới Ninh Sơn, rẽ trái đi Bác Ái theo QL 27B ra QL1A tại Cam Thịnh Đông.
Đi trên xuống hay dưới lên thì tuỳ, nhưng trên xuống thì qua 30km đường đèo 723 khoẻ hơn. Còn tắm biển hay nghỉ mát cái nào trước cũng ko ảnh hưỡng nhiều do thời gian lưu trú ngắn.
Chỉnh sửa cuối:
SG đi Nha Trang thường theo QL1 là thói quen từ xưa.....
Đèo Khánh Vĩnh từ Đà Lạt xuống Nha Trang là tuyến mới, rút ngắn còn 140 km thay vì trước đây phải theo đèo K'rông pha (Ngoạn Mục) qua Phan Rang rồi mới ra Nha Trang đến 220 km. Xem thêm thông tin theo http://www.peacetour.com.vn/xem-tin...-le-cung-duong-noi-lien-hoa-va-bien-1152.html
Trước đây, khi chưa có đèo Khánh Vĩnh thì từ SG-DL: 300 km, từ DL đi NT: 220 km...
Nhưng từ khi có đèo Khánh Vĩnh thì từ SG-DL: 300 km, từ DL-NT: 140 km
Với tình trạng QL1 vẫn còn là một đại công trường thì bác nào đi Nha Trang qua con đường Đà Lạt & đèo Khánh Vĩnh là một chọn lựa tốt. Lại có dịp làm một ly cafe & ngắm hoa anh đào trên Phố Núi và quan trọng là trải nghiệm thêm các cung đường đèo, tay lái càng vững.
Đèo Khánh Vĩnh từ Đà Lạt xuống Nha Trang là tuyến mới, rút ngắn còn 140 km thay vì trước đây phải theo đèo K'rông pha (Ngoạn Mục) qua Phan Rang rồi mới ra Nha Trang đến 220 km. Xem thêm thông tin theo http://www.peacetour.com.vn/xem-tin...-le-cung-duong-noi-lien-hoa-va-bien-1152.html
Trước đây, khi chưa có đèo Khánh Vĩnh thì từ SG-DL: 300 km, từ DL đi NT: 220 km...
Nhưng từ khi có đèo Khánh Vĩnh thì từ SG-DL: 300 km, từ DL-NT: 140 km
Với tình trạng QL1 vẫn còn là một đại công trường thì bác nào đi Nha Trang qua con đường Đà Lạt & đèo Khánh Vĩnh là một chọn lựa tốt. Lại có dịp làm một ly cafe & ngắm hoa anh đào trên Phố Núi và quan trọng là trải nghiệm thêm các cung đường đèo, tay lái càng vững.