Hạng B1
7/2/15
60
38
18
Em cũng nghĩ như bác này. Ai tin thì cúng e ko ý kiến, em ko tin thì e ko cúng. Vợ chồng e cưới nhau chẳng xem ngày giờ jì cả. Thích ngày đó thì chọn. A trai em xem tổng cộng 3 thầy thế mà cưới nhau 2 năm ly dị. Tai họa nếu đã có số thì cúng sao cũng chẳng thoát. Nếu cúng mà bình an được thì dân Việt mình bình an hết rùi. Còn mấy thằng tây nó ko biết cúng. Nhưng e thấy nó an toàn hơn mình. Nó ra đường cẩn thận, đi đúng luật nên bình an. Sáng nay e đi về 1 bé vision phóng trong ngõ ra cái vèo chả thèm nhìn ai. May mà ít xe nên ko sao. Xui mà có xe lao tới thì chả thánh nào cứu nổi. Hôm trước e đi đường ưu tiên, thấy 3 anh thợ hồ đi 2 bánh chở 3, đi trên đường nhỏ (đường ko ưu tiên), em đã còi từ xa, nó chả thèm nhường đường, tới ngã 4 ko đụng nhau nhưng e phải thắng lại nhường nó, nó lại còn chửi em. Em bấm bụng bảo thôi, cãi nhau với mấy cái đầu xi măng này khéo nó múc cho lại oan gia. Kệ nó cho lành. Chả biết mấy thằng này có cúng xe 2b ko chứ đi kiểu đó thì chắc mấy thánh có linh cũng chẳng giúp đâu.:3dcuoi:

Có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Theo em tùy vào tín ngưỡng tâm linh của từng người. Em thấy có người cúng hoài nhưng tai nạn vẫn xảy ra và có người không cúng nhưng vẫn bình an hằng ngày.

Cũng giống như có người ăn chay, niệm phật đi chùa thường xuyên nhưng vẫn tai họa đều đều, và ngược lại. Phúc hay Họa là do cái nghiệp mình tạo ra chứ không phải do chiếc xe ạ. Cũng giống như gọi là xe điên thì làm gì có xe điên, chỉ có tài xế, người điều khiển điên thôi ạ. Đó là ngu kiến của em
 
Hạng B2
10/7/11
221
75
28
48
theo mình biết thì nó là phong tục vùng miền để tạo thêm niền tin thôi. ví dụ như nước ngoài không cúng.
 
Hạng B1
17/10/14
77
82
18
Ở Việt Nam mình em thấy làm theo truyền miệng là chủ yếu, làm cho có để yên tâm là chủ yếu chứ cũng không biết cụ thể, đó là lý do mê tín dị đoan có cơ hội để phát triển mạnh, góp phần không nhỏ cho sự lãng phí tiền bạc từ trong gia đình đến quốc gia (mặc dù trên danh nghĩa chúng ta thường nói mình vô thần).
Em thấy các nước Âu Mỹ họ đâu có làm như văn hóa của mình, đâu có thờ những thần mình đang thờ, nhưng họ là những người đã phát minh ra tất cả những thiết bị hiện đại mà chúng ta đang thừa hưởng, vì họ không làm theo văn hóa truyền miệng như chúng ta, từ ngàn xưa họ đã làm theo một cuốn sách gọi là Kinh Điển, "The Bible" (tiếng Việt mình gọi là Kinh Thánh").
Em cũng là người may mắn được biết đến việc này, tìm hiểu và bây giờ không còn lăn tăn trong những câu hỏi như thế này nữa vì đã được hướng dẫn rõ ràng trong "The Bible", tâm hồn thật sự được bình an, không phải cứ mỗi lần cúng mới cảm thấy bình an được một chút :)
Bác nào cần thì liên hệ em tặng cho cuốn nhé :))
 
Hạng B2
16/9/11
373
8.552
93
Ở Việt Nam mình em thấy làm theo truyền miệng là chủ yếu, làm cho có để yên tâm là chủ yếu chứ cũng không biết cụ thể, đó là lý do mê tín dị đoan có cơ hội để phát triển mạnh, góp phần không nhỏ cho sự lãng phí tiền bạc từ trong gia đình đến quốc gia (mặc dù trên danh nghĩa chúng ta thường nói mình vô thần).
Em thấy các nước Âu Mỹ họ đâu có làm như văn hóa của mình, đâu có thờ những thần mình đang thờ, nhưng họ là những người đã phát minh ra tất cả những thiết bị hiện đại mà chúng ta đang thừa hưởng, vì họ không làm theo văn hóa truyền miệng như chúng ta, từ ngàn xưa họ đã làm theo một cuốn sách gọi là Kinh Điển, "The Bible" (tiếng Việt mình gọi là Kinh Thánh").
Em cũng là người may mắn được biết đến việc này, tìm hiểu và bây giờ không còn lăn tăn trong những câu hỏi như thế này nữa vì đã được hướng dẫn rõ ràng trong "The Bible", tâm hồn thật sự được bình an, không phải cứ mỗi lần cúng mới cảm thấy bình an được một chút :)
Bác nào cần thì liên hệ em tặng cho cuốn nhé :))
Tại vì ở VN có rất nhiều âm binh không biết The Bible, cúng xe chủ yếu cúng các âm binh này đừng phá
Có điều cũng tùy chủ xe, như @tuanle dương binh còn sợ vãi thì âm binh cũng mất phép nên chả việc gì phải cúng nếu không giao xe cho người lạ lái
 
  • Like
Reactions: cruzexi
Hạng B1
17/12/14
83
43
18
36
theo cá nhân em thì người á đông mình tốt nhất thì cư nên cúng cho tâm lý mình nó vững tý các bác ah, còn việc tại nạn chủ yếu là do người lái xe, chứ đâu phải do cái xe đâu
 
  • Like
Reactions: henvaho
Hạng B2
5/3/13
130
85
28
Nói chung vấn đề niềm tin và tín ngưỡng thì khó nói lắm các bác ạh như nhà e kd thì xe nào cũng cúng trừ xe motô thôi. Còn bên vợ e thì không cúng kiến gì hết
 
T2M
Tập Lái
20/2/12
24
30
13
Em nghĩ bác chủ đăng bài này thì cũng là người đạo Phật nên mới hỏi vậy!
Nhà em cũng đạo Phật, nhưng em không cúng kiến, chỉ thắp nhang ông bà và làm giỗ hàng năm để ae, họ hàng tề tụ thôi!
Theo em nghĩ bản chất của đạo Phật không có những chuyện cúng kiến, xin xỏ thần thánh, ma quỷ, để được để hơn... Đây chỉ là do sự pha trộn tín ngưỡng duy tâm và tín ngưỡng dân gian khi đạo Phật được du nhập vào. Nên mọi người cũng khó phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai!?
Em có đọc được bài này, mấy bác có thể tham khảo thêm!
http://thuvienhoasen.org/a22571/nhung-hieu-lam-ve-dao-phat
 
Youtuber Otosaigon
16/4/14
882
1.343
93
Sài Gòn
Em thì không cúng, vì em xác định Ô tô, Xe máy, Xe đạp ... là phương tiện di chuyển của mình. Nếu cúng thì phải cúng luôn Xe Đạp, haha
Tự nhiên mình tạo ra nó rồi mang nó ra thờ cúng, mình thì cũng nghĩ thế, khỏi làm gì mắc công