Hạng D
17/7/07
3.452
33
48
Sài-gòn
@ Chu Bo Doi
Bình Thuận có tất cả 5 "tà" (Ngũ Tà) :
- Tà Pứa - Tà Pao - Tà Kú - Tà Zon
còn cái thứ 5 hổng biết "tà" gì chắc phải hỏi các cao thủ hehehe
 
Hạng D
11/5/09
1.047
3.031
143
Tình hình hiện nay thì đúng là đường qua 713 đúng là một lựa chọn tốt nhất. Cám ơn bác Dongzinger & Chubodoi.
 
Hạng D
5/11/05
1.681
17
38
56
Đà Lạt-HCM
mail.yahoo.com
Dongzinger nói:
Cảm ơn bác chu-bo-doi mang bài của mình post sang đây. Bác nào đi xe gầm cao thì thử đi cung đường TL713-766 từ Da huoi về Dầu giây mà mình đã post ở trên, có vài ổ voi khó cho sedan chứ xe gầm cao thì vô tư, đi quá sướng và dài hơn QL20 có vài km.
Các bác cứ search trên Google tuyến Bảo lộc - Dầu Giây QL1A, chọn route 713 sẽ ra lộ trình. Bác nào có Vietmap GPS thì đừng chọn điểm đến nếu chưa qua Ngã tư Dầu Giây (vì nếu chọn trước thì Vietmap sẽ chọn cung đường QL20 do gần hơn khoảng 5-6 km) , khi qua Dầu giây khoảng 4-5 km theo hướng QL1A các bác bắt đầu chọn điểm đến Bảo lộc thì máy sẽ ra lộ trình với điểm đầu là rẽ trái tại Ngã ba QL1A và Lê A, sau đó rẽ phải Hồ Thị Hương, tiếp tục đi về TL 766 và 713.

Nếu đi lố ngã ba Lê A, thì máy sẽ chọn lộ trình rẽ trái vào Bưu điện Xuân lộc ( đầu TL 766) cung đường nầy dài hơn 1 tý.

Xin nhắc lại mong các bác chú ý : <span style=""color: #ff0000;"">Khúc TL 713 trước khi vào đèo Tà pứa có vài ổ voi to, xe sedan khó qua đấy</span>, xe gầm cao thì OK, nhưng cũng chỉ 2-3 ổ thôi. Bác nào thường xuyên đi thì cập nhật giúp đoạn nầy. Còn lại thì quá OK và sung sướng hơn QL20 rất rất nhiều. Sung sướng vì đường vắng không chen lấn vì đi qua đồng ruộng như QL1A và không có nhiều thị trấn hạn chế tốc độ như ở P.Lâm, Tân Phú, Định Quán, La Ngà, Gia kiệm....
bác chủ cho mình biết rõ tí là xe sedan không qua được hay có thể qua được nhé, thank bác
 
Hạng B2
3/10/11
395
72
28
dalatlegan nói:
Dongzinger nói:
Cảm ơn bác chu-bo-doi mang bài của mình post sang đây. Bác nào đi xe gầm cao thì thử đi cung đường TL713-766 từ Da huoi về Dầu giây mà mình đã post ở trên, có vài ổ voi khó cho sedan chứ xe gầm cao thì vô tư, đi quá sướng và dài hơn QL20 có vài km.
Các bác cứ search trên Google tuyến Bảo lộc - Dầu Giây QL1A, chọn route 713 sẽ ra lộ trình. Bác nào có Vietmap GPS thì đừng chọn điểm đến nếu chưa qua Ngã tư Dầu Giây (vì nếu chọn trước thì Vietmap sẽ chọn cung đường QL20 do gần hơn khoảng 5-6 km) , khi qua Dầu giây khoảng 4-5 km theo hướng QL1A các bác bắt đầu chọn điểm đến Bảo lộc thì máy sẽ ra lộ trình với điểm đầu là rẽ trái tại Ngã ba QL1A và Lê A, sau đó rẽ phải Hồ Thị Hương, tiếp tục đi về TL 766 và 713.

Nếu đi lố ngã ba Lê A, thì máy sẽ chọn lộ trình rẽ trái vào Bưu điện Xuân lộc ( đầu TL 766) cung đường nầy dài hơn 1 tý.

Xin nhắc lại mong các bác chú ý : <span style=""color: #ff0000;"">Khúc TL 713 trước khi vào đèo Tà pứa có vài ổ voi to, xe sedan khó qua đấy</span>, xe gầm cao thì OK, nhưng cũng chỉ 2-3 ổ thôi. Bác nào thường xuyên đi thì cập nhật giúp đoạn nầy. Còn lại thì quá OK và sung sướng hơn QL20 rất rất nhiều. Sung sướng vì đường vắng không chen lấn vì đi qua đồng ruộng như QL1A và không có nhiều thị trấn hạn chế tốc độ như ở P.Lâm, Tân Phú, Định Quán, La Ngà, Gia kiệm....
bác chủ cho mình biết rõ tí là xe sedan không qua được hay có thể qua được nhé, thank bác
Em cũng đang hóng câu trả lời. Bác Dongzinger hay bác nào đi rồi vui lòng cho biết nhé!
 
Hạng F
16/4/08
7.464
2.743
113
phamtan nói:
Tình hình hiện nay thì đúng là đường qua 713 đúng là một lựa chọn tốt nhất. Cám ơn bác Dongzinger & Chubodoi.
Nhưng em thấy bác Dongzinger nói là đường có vài ổ voi, xe gầm cao đi OK, còn sedan sẽ khó khăn!
Nếu bác nào đi qua cung đường nào, nhờ chụp lại ảnh các ổ voi này, để anh em hình dung và có lựa chọn cách đi tốt hơn!
Cảm ơn các bác nhiều!
 
Hạng D
4/1/09
2.189
6.033
113
VN
Xe em là Zinger, gầm cũng không cao lắm, qua mấy ổ voi nằm nầy là phải " Thẳng lưng, nghiêng vai, lên gối " mà đi, đi được ngon lành, nhưng theo em nghĩ sedan thì mệt đấy. Xe bác nào gầm cao thì vô tư. Mà chỉ có khoảng 2-3 ổ voi nằm thôi. Nếu đơn vị quản lý đường bộ ở đây cho 1 xe đá là xong ngay.
 
huy812000 nói:
phamtan nói:
Tình hình hiện nay thì đúng là đường qua 713 đúng là một lựa chọn tốt nhất. Cám ơn bác Dongzinger & Chubodoi.
Nhưng em thấy bác Dongzinger nói là đường có vài ổ voi, xe gầm cao đi OK, còn sedan sẽ khó khăn!
Nếu bác nào đi qua cung đường nào, nhờ chụp lại ảnh các ổ voi này, để anh em hình dung và có lựa chọn cách đi tốt hơn!
Cảm ơn các bác nhiều!
vậy bác muốn đi đường có vài ổ voi hay đường toàn ổ voi?
Nếu bác huy81200 ở bà rịa thì đi đường Ngãi Giao gần hơn nhiều!
 
c0805 nói:
dalatlegan nói:
Dongzinger nói:
Cảm ơn bác chu-bo-doi mang bài của mình post sang đây. Bác nào đi xe gầm cao thì thử đi cung đường TL713-766 từ Da huoi về Dầu giây mà mình đã post ở trên, có vài ổ voi khó cho sedan chứ xe gầm cao thì vô tư, đi quá sướng và dài hơn QL20 có vài km.
Các bác cứ search trên Google tuyến Bảo lộc - Dầu Giây QL1A, chọn route 713 sẽ ra lộ trình. Bác nào có Vietmap GPS thì đừng chọn điểm đến nếu chưa qua Ngã tư Dầu Giây (vì nếu chọn trước thì Vietmap sẽ chọn cung đường QL20 do gần hơn khoảng 5-6 km) , khi qua Dầu giây khoảng 4-5 km theo hướng QL1A các bác bắt đầu chọn điểm đến Bảo lộc thì máy sẽ ra lộ trình với điểm đầu là rẽ trái tại Ngã ba QL1A và Lê A, sau đó rẽ phải Hồ Thị Hương, tiếp tục đi về TL 766 và 713.

Nếu đi lố ngã ba Lê A, thì máy sẽ chọn lộ trình rẽ trái vào Bưu điện Xuân lộc ( đầu TL 766) cung đường nầy dài hơn 1 tý.

Xin nhắc lại mong các bác chú ý : <span style=""color: #ff0000;"">Khúc TL 713 trước khi vào đèo Tà pứa có vài ổ voi to, xe sedan khó qua đấy</span>, xe gầm cao thì OK, nhưng cũng chỉ 2-3 ổ thôi. Bác nào thường xuyên đi thì cập nhật giúp đoạn nầy. Còn lại thì quá OK và sung sướng hơn QL20 rất rất nhiều. Sung sướng vì đường vắng không chen lấn vì đi qua đồng ruộng như QL1A và không có nhiều thị trấn hạn chế tốc độ như ở P.Lâm, Tân Phú, Định Quán, La Ngà, Gia kiệm....
bác chủ cho mình biết rõ tí là xe sedan không qua được hay có thể qua được nhé, thank bác
Em cũng đang hóng câu trả lời. Bác Dongzinger hay bác nào đi rồi vui lòng cho biết nhé!
Vào đây tìm bác Dongzinger chắc nhanh hơn: http://www.otosaigon.com/forum/B%E1%BA%A2O-L%E1%BB%98C-QU%C3%8A-TUIDANH-S%C3%81CH-TH%C3%80NH-VI%C3%8AN-V%C3%80-ALO-TRANG-1-L%E1%BB%8Bch-off-l%E1%BA%A7n-1-page-1-m5321968-p24.aspx
 
BANH_TET nói:
@ Chu Bo Doi
Bình Thuận có tất cả 5 "tà" (Ngũ Tà) :
- Tà Pứa - Tà Pao - Tà Kú - Tà Zon
còn cái thứ 5 hổng biết "tà" gì chắc phải hỏi các cao thủ hehehe
Em ở Lâm Đồng, hỏi em về Bình Thuận là sao ta?:
5 tà là: Tà Pao(xã Đồng Kho huyện Tánh Linh), Tà Mon (xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam), Tà Zon (Don, Đôn - Hàm Thuan Băc), Tà Pứa (xã Đức Phú, huyện Tánh Linh), Tà Cú (Tà Kú, Tà Kou - Hàm Thuạn Nam)

Em còn nghe có thêm Tà Lễ thì phải!