Em đi cai thấy dân Miền Tây có mấy cách:
1/Mua 1 bồn tự hoại composite đặt bên trong cái tự hoại đã xây. Cách này kinh tế, dễ kiểm soát kỹ thuật nhất.
2/Xây mới hoặc là chống thấm kỹ bằng màng chống thấm or các sản phẩm chống thấm gốc bitum là được rồi. Hầm tự hoại có cảm giác ghê vậy thôi chứ phân không độc hại như các hóa chất dùng thực phẩm ngày nay đâu. Những thứ mà các bác ăn vào mà không thải ra được mới nguy hiểm.
3/ Cách này dành cho dân chơi, thiết kế bồn tự hoại có hình khối khác thường để trang trí luôn. Thí dụ như làm bồn tự hoại kích thước 300x4000x2000( rộng, dài, cao) để làm vách trang trí luôn. Hoặc tách 3 ngăn chứa, lắng, lọc thành 3 khối riêng biệt, design như 3 cái ghế chẳng hạn. Trong nhà lệch tầng có thể để ngăn chứa trên lầu, ngăn lắng, lọc ở dưới trệt.
*Các công trình thời Pháp, Mỹ ở VN đều đùng các công nghệ hàng đầu thế giới thời điểm đó, bây giờ rải rác miền Nam còn nhiều công trình trước 1975 cực độc về kiến trúc lẫn kết cấu, so với thế hệ KTS trước 75 thì các KTS bây giờ như trẻ con tập vẽ. Bản vẽ của bác Lưu có cách đây hàng trăm năm rồi, nước ra uống đc chứ không phải nói chơi, bác nào tự làm lọc cho hồ thủy sinh thì biết. Nhưng có điều là.... hàng chục năm rồi không còn làm hầm tự hoại kiểu đó nữa

) Bây giờ chỉ cần làm 3 ngăn thôi. Cao độ các ống thì tùy, chung chung thì có thể nói: ống vào cao hơn hoặc bằng ống ra (ống ra quyết định thể tích sử dụng hầmTH, ống từ ngăn chứa qua ngăn lắng thì thấp hơn (tùy vào chiều cao hầm nhưng ít nhất phải thấp hơn 15-20 cm)