Hạng B2
26/2/09
252
30
28
34
1. HTPC là một Multimedia PC (MPC):

MPC là một thiết bị giải trí, dùng để lướt web, xem phim, nghe nhạc, trò chuyện tán gẫu,.. Và đặc biệt trong thời đại HD, khi mà kỹ thuật thu, lữu trữ và phát âm thanh, hình ảnh ở chất lượng cao đang là mục tiêu chú ý của các ngành công nghiệp liên quan cũng như của người sử dụng yêu thích multimedia thì HTPC là một khái niệm được hình thành để mô tả một MPC với những tính năng hướng tới phục vụ nhu cầu lưu, phát âm thanh, hình ảnh chất lượng cao này. (Chơi game cũng là một nhu cầu giải trí, nhưng khi nói về một thiết bị chơi game người ta thường nói đến từ sức mạnh, tốc độ,.. Từ Home Theater trong HTPC được nghĩ ra không bao gồm khía cạnh này và sự tích hợp sức mạnh chơi game vào HTPC là một điều không hề được khuyến khích)

2. HTPC là một thiết bị dân dụng:
Từ PC trong HTPC thực tế không nên hiểu là Personal Computer, mà nên hiểu là một thiết bị tích hợp, làm những công việc của nhiều thiết bị phục vụ nhu cầu giải trí (tiếc rằng nó vẫn chưa đảm trách được nhiệm vụ của một Amplifier). Nó được sử dụng trong phạm vi gia đình, trong phòng khách,.. nên một điều hay bị lãng quên ở một PC thông thường nên cần được đề cao ở đây, đó là hình thức. Khi nhìn một HTPC có lẽ người ta không thể nên nghĩ đó là một PC, sẽ thú vị hơn nhiều khi người ta nghĩ rằng đấy là một cái AV Receiver. Một vài phụ kiện nho nhỏ làm cho HTPC dễ sử dụng hơn là một điều khuyến khích.

3. HTPC là một thiết bị XANH:
HTPC được sử dụng như một thiết bị dân dụng, nên cần phải đáp ứng được những yêu cầu: Tiêu thụ ít điện năng; Hiệu quả sử dụng điện năng tối ưu; Càng gây ít tiếng ồn càng tốt; Không tỏa nhiều nhiệt; (PC dành cho game chắc chắn là không đảm bảo được những yêu cầu trên)


Từ đó tôi thấy cấu hình của một HTPC (ít nhất là đối với tôi) nên có những đặc điểm sau:

+ CPU đáp ứng play được HD 1080p (ít nhất là 720p): để làm được này không nhất thiết phải cần một con chip thật khỏe, khỏe luôn ăn nhiều điện, nên dung hòa giữa sức mạnh và công suất tiêu thụ điện. Một vài con chip như Intel Pentium E5200, AMD Athlon X2 7750 BE hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu trên (nhất là cộng thêm sự hỗ trợ của GraCa có hỗ trợ DXVA), mà giá thành cực kì dễ chịu, đây là 2 con chip có p/p tốt nhất hiện nay (100/100 và 93/100 điểm). Cá nhân tôi thích E5200 hơn vì tiêu thụ ít điện hơn, tỏa nhiệt ít hơn và càng tốt hơn khi undervoltage (hi vọng VOZer đừng tẩy chay từ này).

+ Graphic card có hỗ trợ DXVA(1/2), đặc biệt tốt hơn nữa khi là onboard, không tiêu tốn nhiều điện như card rời. Hiện nay có nhiều mainboard có GraCa onboard hỗ trợ decode HD, kết nối HDMI như Gigabyte GA-MA78GM-UD2H 780G cho AMD và MSI P7NGM-Digital nForce730i cho Intel. Hơn nữa trên những mainboard này có sound chip Realtek 7.1 hỗ trợ digital out, chất lượng xử lý âm thanh tương đối tốt, hoàn toàn đáp ứng nhu cầu đối với những ai không phải là audiophile. Càng ít thiết bị rời, càng tiết kiệm được nhiều tiền.

+ HTPC phải có BDROM (HD-DVD không còn phát triển). Hiện nay chúng ta có thể download được rất nhiều phim trên Internet, nhưng chẳng lẽ chúng ta chỉ thưởng thức HD bằng nguồn downloaded file đó thôi sao? Biết đâu một ngày đẹp trời, trong túi rủng rỉnh tiền chúng ta lại mua đĩa về xem thì sao, và đó cũng là điều chúng ta nên làm, đúng không ạ. (Tôi không nghĩ có ổ quang lại chỉ là optional như tiêu chí mà BTC đưa ra, ít nhất cũng cần một ổ đĩa để cài đặt chứ nhỉ)

+ HTPC cần có một hệ thống làm mát tốt. Nếu có thể hãy dùng quạt tốt cho CPU. Chỉ nên sử dụng PSU tầm 380W, cung cấp điện thật hiệu quả, ko lãng phí. Một bộ PSU tầm 40-80$ mới nghe có thể là đắt, nhưng mang lại rất nhiều lợi ich (ít tốt điện, ít tiếng ồn, ít tỏa nhiệt) trong quá trình sử dụng lâu dài.

+ HTPC cần phải có một mẽ ngoài thật bảnh, hãy cố gắng đầu tư một Case nằm thật đẹp (120-700$), chắc chắn chúng ta sẽ không phải hối tiếc vì điều này (các sản phảm của Silverstone, Antec.. có hình thức rất đẹp)

+ HDD lớn cho HTPC là một điều khuyến khích, nhưng không bắt buộc, trừ khi chúng ta muốn HTPC hoạt động như một File Server (750-1000GB là hoàn toàn phù hợp). Để lưu trữ dữ liệu, cá nhân tôi thích một thiết bị lưu trữ ngoài có kết nối Ethernet (NAS) hỗ trợ File Server, Download Client, Web Server, có thể dễ dàng nâng cấp dung lượng nhớ, ví dụ như là Qnap TS-209, hơn là tích hợp chúng vào HTPC. (Một trong những thiết bị tỏa nhiều nhiệt và gây ồn nhiều nhất đó là HDD, những HDD được đi kèm với kí hiệu nhận biết CE thường hạn chế tương đối tốt những yếu điểm này)

+ Về phụ kiện cho HTPC, chúng ta hãy để HTPC phục vụ chúng ta một cách tốt nhất, nên mua một bộ chuột và bàn phím không dây. Về loa và màn hình, tôi không nghĩ đây là phụ kiện, những thứ đó rất quan trọng, thậm chí quan trọng hơn cả HTPC, nó mang tất cả những điều mà chúng ta gọi là thưởng thức một cách tốt nhất nếu nó được đầu tư đúng đắn. Tôi nghĩ rằng chỉ nên bằng lòng với monitor và loa vi tính nếu thực sự chúng ta chưa có tiền. Nếu thích chơi HD và nghe nhạc thì một LCD TV 42” trở lên, một AV Receiver 5.1 trở lên và một bộ loa Home Theater là điều chúng ta cần hướng tới.

Trên đây là một vài ý kiến và hiểu biết cá nhân, rất mong nhận đc sự đóng góp của các bác. Và cũng hi vọng rằng Mod đừng xóa nó ngay, có thể những thảo luận và đóng góp của các bác nơi đây sẽ giúp cho chúng ta tìm được cho mình một HTPC ưng ý.
HDVietnam
 
Chủ đề tương tự
Người đăng: Richievn
Người đăng: firestorm
Người đăng: Richievn
Hạng B2
26/2/09
252
30
28
34
:Dđâu cần minh hoạ đâu bác, đọc là được ùi, hi.
Hiện nay thì chú ý đến con APU của AMD E 350, tiêu hao ít điên năng, mát mà nhỏ gọn nữa!
 
Last edited by a moderator: