Hạng B2
19/9/21
216
495
63
32
Anh viết nhiều nhưng duy ý chí. Bên Nhật có phim JAV, không lẽ ngoài đường sẽ đầy JAV? Vấn đề của VN là bọn nó luôn thích nước đục thì cò mới béo. Còn nước mà hơi trong thì chúng lại dùng bọn lều báo hô hào khuấy cho đục lại. Cứ luôn đổi cho nghèo? nghèo mà đi xe hơi, ăn nhà hàng, sài iphone, béo phệ bụng như bà bầu, rồi vật giống tiền, rồi chỉ đủ mua bánh mì. Chốt lại là hệ điều hành bị lỗi nặng từ lâu rồi, chỉ có xoá ổ cứng cài lại mới hết lỗi.
ngoài đường JAV đầy mà a, có cả phố đèn đỏ
 
Hạng D
5/4/15
4.070
3.511
113
Đến thằng bố chở 2 đứa con còn chả thèm đội mũ, đèn đỏ thì bóp kèn pin pin, chen lên qua khỏi vạch dừng rồi đậu ngang đậu nghiên thì bảo sao thằng con nó k bắt chước. Nhưng mà trông các hành động như chào hỏi, xin lỗi của người Nhật lại thấy gượng gượng thế nào ấy.
Bác nói liền nhớ vừa rồi có chị gì bên Q4, TPHCM chở con gái ra đường không có lý do chính đáng, không mang khẩu trang, không đội nón bảo hiểm. . . một tấm gương quá xấu cho con cái. Thấy tội cho cháu bé đó.
 
Hạng D
5/4/15
4.070
3.511
113
Anh viết nhiều nhưng duy ý chí. Bên Nhật có phim JAV, không lẽ ngoài đường sẽ đầy JAV? Vấn đề của VN là bọn nó luôn thích nước đục thì cò mới béo. Còn nước mà hơi trong thì chúng lại dùng bọn lều báo hô hào khuấy cho đục lại. Cứ luôn đổi cho nghèo? nghèo mà đi xe hơi, ăn nhà hàng, sài iphone, béo phệ bụng như bà bầu, rồi vật giống tiền, rồi chỉ đủ mua bánh mì. Chốt lại là hệ điều hành bị lỗi nặng từ lâu rồi, chỉ có xoá ổ cứng cài lại mới hết lỗi.
Mình nói giáo dục phải từ cả ba phía, gia đình, nhà trường và xã hội (trong đó có yếu tố luật pháp, tính thượng tôn pháp luật. . . ) chứ không quy trách nhiệm cho một phía nào cả. Nước Nhật hay bất kỳ nước nào cũng vậy, nói tốt là theo một nghĩa nào đó, không phải nói tốt là cái gì cũng tốt, ngược lại xấu không nhất thiết tất cả đều xấu.
 
Hạng D
15/9/17
2.747
2.133
113
39
Hai chế độ xã hội khác nhau thì không thể so sánh được. Chế độ xã hội quyết định tất cả.
 
  • Like
Reactions: Tranghv
Hạng D
11/8/21
3.215
3.274
113
20
Giao thông ở nhật bản tấp nập, đông đúc nhưng không tắc nghẽn và xáo trộn như ở Việt Nam. Ý thức của người dân cao là chuyện ai cũng biết, tuy nhiên hãy nói đến quy định nghiêm ngặt của Nhật Bản đối với các phương tiện lưu thông trên đường.

View attachment 2572412

Vì sao đường phố ở Nhật Bản luôn sạch sẽ? xe lưu thông có trật tự không có nghĩa là lúc nào xe cũng sạch không bụi bẩn. Mời các bác xem video dưới đây là ví dụ điển hình


Theo như video xe từ công trường ở Nhật đi ra đều phải được rửa sạch bánh xe để không mang bụi đất ra đường, quy định nghiêm ngặt nên các xe đều phải tuân thủ. Đặc biệt xe không chở quá tải, không chở đất chở cát mà có chóp ở trên khiến đất rơi vãi ra đường, mà luôn được bịt kín lại.

Làm nhớ tới các các công trình ở thành phố, thấy các công nhân cũng cầm vòi xịt cho hoành tráng nhưng sau đó đất cát dưới gầm xe vẫn rơi ra đường khi lăn bánh ra khỏi công trường. Hoặc có xịt rất sạch dưới gầm xe nhưng phía trên lại chất quá đầy, quá tải rồi lại không bịt kín bạt khiến cát rơi đầy đường. Chạy phía sau những xe này thì đảm bảo bụi kín, chạy xe máy thì bay vào mắt, người tắm bụi, QL1K đoạn Hoá An là ví dụ điển hình.

Việt Nam không phải là không làm, làm nhiều là đằng khác nhưng không quản lí chặt, làm để đối phó. Có câu "nắm thằng có tóc, không ai nắm thằng trọc đầu", ở Việt Nam, pháp luật không làm gắt gao thì chẳng có chuyện "ý thức" ở đây. Ở nước người ta, ý thức đi kèm với hình thức kỷ luật, hình thức kỷ luật đủ để không dám tái phạm lần hai. Mình chưa phạt nặng, chưa răn đe nghiêm khắc thì bảo ai sợ, thì ai có ý thức.

Cứ như thế này đến bao giờ giao thông, đường xá ở Việt Nam mới cải thiện đây các bác?
Xe chở đá....là bọn kiêu binh..hén bẻo rèng:...."chúng mày có biết bố mày là ai không"...khè khè...
 
Hạng D
11/8/21
3.215
3.274
113
20
Bác nói liền nhớ vừa rồi có chị gì bên Q4, TPHCM chở con gái ra đường không có lý do chính đáng, không mang khẩu trang, không đội nón bảo hiểm. . . một tấm gương quá xấu cho con cái. Thấy tội cho cháu bé đó.
Gương nào xấu đâu...hehe tại người xấu soi gương thui....hihi..chở con nhỏ đi học cũng không nón nẽo gì cả, tạt đầu xe, tấp vô bánh phụ cái rầm, dội ra...tạt tiếp...tỉnh bơ như ruồi í chời....hihi
 
  • Haha
Reactions: Tuandta
Hạng D
17/8/09
3.328
29.250
113
TP.Thủ Dầu Một-Bình Dương
Chỉ ở ngoài các khu dân cư tự phát hoặc ngoài đường nhà dân. Thì mới có vụ xe chạy ko rửa bánh. Chứ ở các khu đô thị hoặc các khu công nghiệp thì quy chuẩn cũng như thế này thôi. Tóm lại là do ý thức.
VD : làm công trình, tài xế muốn rửa nhưng chủ đầu tư hay nhà thầu ko làm vời rửa thì cũng ko thể nào rửa dc.
- Còn nếu có vòi rửa mà ko có ai dám sát thì tài xế cũng không rửa.