17/8/22
246
195
43
Quận Bình Thạnh
Nhắc đến xe bán tải nhiều người nghĩ Ford F-150 đã là hàng khủng, nhưng thực tế nó chưa là gì so với mẫu bán tải hạng nặng Ford Super Duty chuẩn bị được công bố thế hệ 2023 này vào ít ngày tới.

Thiết kế chưa có tên (6).jpg

F-Series Super Duty là dòng xe bán tải lớn nhất mà Nhà sản xuất Ford đang chế tạo, với chiều dài lên đến 6,7m. Và theo như chia sẻ trên mạng xã hội Twitter thì thế hệ tiếp theo sẽ được ra vào ngày 27 tháng 9 tới.

Hiện tại Ford vẫn đang giữ kín các nâng cấp có trên Super Duty 2023, nhưng qua đoạn video ngắn được nhà sản xuất Mỹ chia sẻ thì mọi người đã có được cái nhìn sơ lược về lưới tản nhiệt và đèn pha của siêu bán tải thế hệ mới này.


Thiết kế cụm đèn chiếu sáng vẫn là dạng 2 tầng với đèn xi-nhan kẹp giữa, trong khi đèn định vị bao quanh đã được làm mới với dạng chữ C liền mạch. Phần lưới tản nhiệt có vẻ đã lớn hơn so với thế hệ trước và ngay trên mui xe là dòng chữ Super Duty được in rõ ràng.

2023-Ford-F-Series-Super-Duty-1.jpg

Tất nhiên để biết được rõ những chi tiết thay đổi ở thế hệ mới thì vẫn phải đợi đến lúc xe ra mắt, đoạn video vừa công bố đơn giản là lời khẳng định của Ford rằng Super Duty 2023 sẽ có những đổi mới.

Nhiều khả năng, ở phiên bản mới mẫu bán tải hạng nặng này sẽ có một số nâng cấp thiết thực ở phần bệ bước chân bên hông xe giúp thuận tiện hơn. Một số những nâng cấp từ phần nội thất cho đến các tính năng mới như trên mẫu F-150 cũng đáng được mong đợi.

2024-ford-f-350-super-duty-king-ranch-front-view-spy-photo.webp

Các tùy chọn động cơ vẫn chưa được hãng xe Mỹ xác nhận, nhưng một số báo cáo trước đây cho thấy Super Duty 2023 có thể trang bị động cơ V8 6.8 lít mới, thay thế cho động cơ V8 6.2 lít hiện tại. Nếu đó là sự thật thì động cơ mới sẽ tạo ra sức mạnh lớn hơn 385 mã lực và mô-men xoắn 582 Nm, nhưng vẫn sẽ thấp hơn một chút so với động cơ Godzilla V8 7.3 lít với 430 mã lực và 643 Nm mô-men xoắn.

Tùy chọn động cơ V8 turbodiesel 6.7 lít Power Stroke dường như vẫn được giữ nguyên, nó sản sinh công suất 475 mã lực và mô-men xoắn lên đến 1.422 Nm. Chưa rõ có sự thay đổi nào đến từ hộp số truyền động hay không, nhưng hiện tại thì động cơ trên đang đi kèm với hộp số tự động 10 cấp Torqshift.

2023-Ford-F350-Exterior.png

Tại Việt Nam, số lượng của những chiếc Ford Super Duty là rất ít bởi nó khá kén người dùng, với mức giá đắt đỏ cùng kích thước quá lớn nên mẫu xe này cũng không mấy phù hợp với đường phố Việt.

Ưu điểm của Ford Super Duty chính là khung gầm và hệ thống treo chắc chắn, cho phép xe chịu tải lớn và khả năng kéo nặng, khoang nội thất cực kỳ rộng rãi và sang trọng nếu như chọn những phiên bản cao cấp.

>>> Xem thêm:

Ảnh: @TheSketchMonkey, Motor1

 
Last edited by a moderator:
Bên Mỹ, Chính phủ Mỹ chi Ngân sách cho Hệ thống Giao thông Đường bộ của Mỹ trong 20 năm qua tuy mới chỉ bằng Tổng thu Ngân sách của Việt Nam trong 114 năm (thời giá năm 2019),

nhưng được cái bù lại, Bên Mỹ có Hệ thống Giao thông Đường bộ rất rộng lớn, kết nối, thông suốt, mạch lạc, hiện đại, tiện nghi, bền vững và an toàn,

và Bên Mỹ, Chính phủ Mỹ không thu Thuế của người Dân và Doanh nghiệp,

với 2 điều kiện cơ bản này, các Hãng xe hơi của Mỹ có động lực lớn để thiết kế và sản xuất ra các mẫu xe bán tải hạng sang với công suất lớn, bền bỉ và tiện nghi
 
  • Like
Reactions: trungtotbung
Hạng B1
23/3/16
88
87
18
36
con này mua về cải tạo, lăp ben tự đổ để chở vật liêu xây dựng được ko các cụ nhỉ, thấy nói chịu tải lớn, sức kéo mạnh, em tính về chở gạch và thi thoảng cho kéo thép cây dài 6-10m
 
  • Like
Reactions: Perenco
Hạng F
3/10/15
9.818
12.051
113
Không tưởng tượng nổi xe con mà 6,7 mét.
Ở VN chắc không bãi xe nào cho đậu vì quá chiếm chỗ.
 
Hạng B2
17/12/18
113
114
45
45
Bên Mỹ, Chính phủ Mỹ chi Ngân sách cho Hệ thống Giao thông Đường bộ của Mỹ trong 20 năm qua tuy mới chỉ bằng Tổng thu Ngân sách của Việt Nam trong 114 năm (thời giá năm 2019),

nhưng được cái bù lại, Bên Mỹ có Hệ thống Giao thông Đường bộ rất rộng lớn, kết nối, thông suốt, mạch lạc, hiện đại, tiện nghi, bền vững và an toàn,

và Bên Mỹ, Chính phủ Mỹ không thu Thuế của người Dân và Doanh nghiệp,

với 2 điều kiện cơ bản này, các Hãng xe hơi của Mỹ có động lực lớn để thiết kế và sản xuất ra các mẫu xe bán tải hạng sang với công suất lớn, bền bỉ và tiện nghi
Nhai đi nhai lại hoài mỗi một câu này không chán sao bác?
 
Hạng D
25/3/16
1.046
1.012
113
Ngân sách Chính phủ Mỹ do các Tổ chức phi chính phủ đóng góp, anh ạ
Tôi không tin! người nhà tôi bên Mỹ chỉ có 1 tiệm nail nho nhỏ trong khu vực vắng vẻ vẫn phải đóng thuế đầy đủ đây.
Hay bác đang troll mọi người?