DL o US kha la quan trong, vi giong nhu CMND i' ma, trong domestic flilght, minh dung DL de di lai, íntead for passport, open new bank account, thi cung dung DL ....
Để mở tài khoảng ngân hàng bank account ở bên US thì có khi phải cần thêm số Social Security Number tiếng Việt mình gọi là số an sinh xã hội hoặc mã số thuế của từng người. Trường hợp mở tài khoảng ko có tiết kiệm và tài có tiết kiệm (checking account hoặc saving account) thì ko cần số an sinh xã hội, nhưng nếu xin mở tài khoảng tín dụng dưới dạng xài trước trả sau (credit card) thì phải có số an sinh xã hội và mã số thuế để ngân hàng họ kiểm tra về hồ sơ lí lịch công việc của khách hàng. Sau đó họ mới xem xét có đủ điều kiện để mở tài khoảng tín dụng hay ko.
Bác chủ topic ởi giúp em mấy thắc mắc này được không ạ?
Em mới sang U học tập,
Ở nhà em đã có bằng lái oto được 5 năm rồi. Bây giờ em không biết nếu em dịch bằng lái của em sang tiếng Anh và xin đổi sang bằng lái của bang LA có được không ạ. Nếu em làm như thế thì hay hơn hay phải thi lại từ đầu từ lý thuyết và thực hành ạ?
Bác có kinh nghiệm chỉ giúp em được không a?
Em nên làm thế nào là tiện nhất. Chi phi thì không quá nhiều theo em được biết, em chỉ muốn biết cách nào là đúng nhất với trường hợp của em với ah?
Cám ơn các bác trước.
Tiện thể trả lời luôn câu hỏi của bác.
Hai câu đố nhỏ:
1. Tại sao có những đường cao tốc rất ngắn chỉ vài chục cây số và không đi ra khỏi địa phận một bang, ví dụ: 405, 605, 210 ở Nam Calỉonia, vẫn được gọi là Interstate Highway?
2. Theo như các bác nói ở trên thì bảng 4way stop hay all ways stop sign có nghĩa ai đến trước đi trước. vậy nếu 2 xe cùng tới 1 lúc thì làm sao?
Câu 1 em không biết. Còn câu 2, thì khi nào có 2 xe cùng đến intersection cùng 1 thời điểm thì sẽ áp dụng luật xe bên phải sẽ được ưu tiên đi trước, còn bình thường xe nào dừng tại stop sign trước, thì xe đó được ưu tiên đi trước. Đang học luật để thi bằng nên em nắm vững câu này hê hê.
Em mới sang U học tập,
Ở nhà em đã có bằng lái oto được 5 năm rồi. Bây giờ em không biết nếu em dịch bằng lái của em sang tiếng Anh và xin đổi sang bằng lái của bang LA có được không ạ. Nếu em làm như thế thì hay hơn hay phải thi lại từ đầu từ lý thuyết và thực hành ạ?
Bác có kinh nghiệm chỉ giúp em được không a?
Em nên làm thế nào là tiện nhất. Chi phi thì không quá nhiều theo em được biết, em chỉ muốn biết cách nào là đúng nhất với trường hợp của em với ah?
Cám ơn các bác trước.
Tiện thể trả lời luôn câu hỏi của bác.
Hai câu đố nhỏ:
1. Tại sao có những đường cao tốc rất ngắn chỉ vài chục cây số và không đi ra khỏi địa phận một bang, ví dụ: 405, 605, 210 ở Nam Calỉonia, vẫn được gọi là Interstate Highway?
2. Theo như các bác nói ở trên thì bảng 4way stop hay all ways stop sign có nghĩa ai đến trước đi trước. vậy nếu 2 xe cùng tới 1 lúc thì làm sao?
Câu 1 em không biết. Còn câu 2, thì khi nào có 2 xe cùng đến intersection cùng 1 thời điểm thì sẽ áp dụng luật xe bên phải sẽ được ưu tiên đi trước, còn bình thường xe nào dừng tại stop sign trước, thì xe đó được ưu tiên đi trước. Đang học luật để thi bằng nên em nắm vững câu này hê hê.
Last edited by a moderator:
chain nói:Để mở tài khoảng ngân hàng bank account ở bên US thì có khi phải cần thêm số Social Security Number tiếng Việt mình gọi là số an sinh xã hội hoặc mã số thuế của từng người. Trường hợp mở tài khoảng ko có tiết kiệm và tài có tiết kiệm (checking account hoặc saving account) thì ko cần số an sinh xã hội, nhưng nếu xin mở tài khoảng tín dụng dưới dạng xài trước trả sau (credit card) thì phải có số an sinh xã hội và mã số thuế để ngân hàng họ kiểm tra về hồ sơ lí lịch công việc của khách hàng. Sau đó họ mới xem xét có đủ điều kiện để mở tài khoảng tín dụng hay ko.
bây giờ mở bank account nó không cấp cho SSN như hồi xưa nữa đâu bác
haimoon nói:Hai câu đố nhỏ:
1. Tại sao có những đường cao tốc rất ngắn chỉ vài chục cây số và không đi ra khỏi địa phận một bang, ví dụ: 405, 605, 210 ở Nam Calỉonia, vẫn được gọi là Interstate Highway?
2. Theo như các bác nói ở trên thì bảng 4way stop hay all ways stop sign có nghĩa ai đến trước đi trước. vậy nếu 2 xe cùng tới 1 lúc thì làm sao?
Câu 1 em không biết. Còn câu 2, thì khi nào có 2 xe cùng đến intersection cùng 1 thời điểm thì sẽ áp dụng luật xe bên phải sẽ được ưu tiên đi trước, còn bình thường xe nào dừng tại stop sign trước, thì xe đó được ưu tiên đi trước. Đang học luật để thi bằng nên em nắm vững câu này hê hê.
Hình như bác Haimoon lúc đó mới đi nên ít để ý. Theo em nhớ thì 405, 605 là Interstate Freeway (Đường cao tốc trong bang). Chứ ko phải Int Highway. Đầu tiên nó vẫn là Freeway- đường to 4,5,6 lane mỗi bên, có lane ưu tiên- car pool, làn đương ưu tiên cho xe chở thêm ít nhất 1 người khác và không có ngã tư, chỉ có ngã 3). Còn Highway là đường nhỏ hơn, chỉ 2 lane mỗi bên tất nhiên cũng không có ngã 4 và ko có car pool. Cao hơn mức Int. freeway là National Freeway : đường cao tốc xuyên bang. Em nhớ từ LA qua LasVegas có 1 đường kiểu này, gấn tới TT LV nó chỉ tiếp đi tiểu bang bên cạnh chừng 600miles nữa, nhìn con đường thật hoành tá tràng.
Last edited by a moderator:
cái này bác Metro đúngbây giờ mở bank account nó không cấp cho SSN như hồi xưa nữa đâu bác
[BLOCKQUOTE][/BLOCKQUOTE]
@ solopidi: Bác này chắc là có đi Mỹ nên rành chuyện ở 'bển' quá!
Nhưng theo tôi biết là Bank ở Mỹ chưa bao giờ cấp số xã hội cho 1 ai cả.
ông nội của bank còn không dám cấp huống chi là bank
clvn nói:Cho em hoi cai nay, luc truoc em hoc o Oklahoma va da co driver license. Nhung DL da expire vao thang 5 nam nay roi. Hien gio em da hoc xong va ve VN, khong biet nam sau quay tro lai My de du lich co renew lai duoc DL khong va nhu the nao?
Em nghĩ là không được trừ khi bác qua Mỹ công tác lâu hơn 6 tháng. Trong trường hợp này, họ có thể cấp bằng mới cho bác. Tuy nhiên, để kiểm chứng cho chắc, bác nên đến nơi mà trước đây đã cấp DL cho bác để hỏi xem sao nhé. Có gì bác thông tin cho anh em biết luôn nhá.