RE: Lớp mầm non về nhiếp ảnh
Chỗ này có hơi lộn không bác qha?
Khẩu độ càng lớn, độ mở càng nhỏ.
Như vậy cần chọn cái có độ mở lớn chứ nhỉ?
dạ không bác, nhưng có vẻ confused quá bác nhỉ

Xin nói lại cho rõ là khẩu độ mở lớn nghĩa là F nhỏ đi.
thí dụ cho thú vị: máy đang chụp tốc độ 1/125 khẩu độ 5.6, ta nói mở thêm 1 khẩu độ nghĩa là chỉnh khẩu độ qua 4
Xin nói thêm 1 chút về
cách chia thang khẩu độ và tốc độ.
Thang tốc độ máy ảnh thông dụng gồm: 1 (giây), 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000 (những máy chuyên dụng sau này đạt đến 1/10,000 hoặc hơn) mỗi nấc thay đổi tăng tốc độ (mở và đóng) màn trập lên gấp đôi. Ví dụ, thời gian mở màn trập (hay còn gọi là thời gian phơi sáng) ở tốc độ 1/125 bằng 1 nửa 1/60
Thang khẩu độ thông dụng gồm: 1.8, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 Tương tự như tốc độ, mỗi nấc khẩu độ sẽ mở hoặc đóng ống kính sao cho lượng ánh sáng đi vào nhiều hơn gấp đôi hay ít hơn một nửa. ví dụ: lượng ánh sáng vào phim ở khẩu độ 8 sẽ nhiều hơn gấp đôi khẩu độ 11. Điều này cho phép người chụp "gia giảm" tốc độ và khẩu độ tùy theo yêu cầu ảnh chụp
Tương quan giữa khẩu độ và tốc độ
Vậy tại sao người ta không cố định 1 trong 2 yếu tố này? Như đã nói ở trên, khẩu và tốc độ có mối tương quan mật thiết với nhau, người chụp bình thường có thể giữ nguyên tốc độ 1/125 và chỉ cần gia giảm khẩu độ cho đủ sáng. tuy nhiên, các tay máy chuyên nghiệp cần nhiều hơn 1 tấm ảnh đúng sáng

.
Giả sử bạn đang chụp ảnh 1 cánh đồng với vài nông dân đang gặt lúa, vài con cò bay xa tít phía chân trời, điểm thêm vài khóm mây bồng bềnh như bông:
"Trên trời mây trắng như bông
Ở dưới cánh đồng bông trắng như mây"
Đúng sáng là 1/250 khẩu độ 5.6 ống kính 50mm, tuy nhiên bạn cần ảnh rõ từng chi tiết cả người, cả mây, cả cò. Bạn sẽ làm được điều đó với tốc độ 1/125 khẩu 8 hoặc thậm chí 1/60 khẩu 11, với lựa chọn này, tấm ảnh của bạn sẽ như ý. Tấm ảnh sẽ thế nào nếu bạn chụp với 1/500 khẩu độ 4? hãy thử và tự tìm câu trả lời nhé
