Hạng B1
3/12/15
50
29
18
Em không muốn theo phong trào bây giờ trên phây-bút nhưng mà xem clip xong thì thấy bối rối thật :3dcuoi:
 
Tập Lái
2/7/09
39
13
8
em hay gặp trên đường, trước các lane rẽ trái (sát con lươn) thường có vạch sơn tiểu đảo mềm, như vậy nếu mình rẽ trái thì buộc phải cán qua vạch sơn này, đi như vậy có đúng không các bác?
 
Hạng F
4/1/08
8.317
122.945
113
Lọc nước Watts
www.thietbiloc.com
View attachment 427935
Bác @marman2k mới nói đúng QC41 gì đó nhưng mà em thì thấy cái đèn bên trái nhiều lúc nó bị cái cột chữ A che mất, tài xế chỉ nhìm thấy cái đèn bên phải, rất dễ nhìn.
Nếu đã trồng đèn bên trái thì vui lòng nhổ cái đèn bên phải.
Cái đèn rẽ trái gắn bên trái là đâu đúng phải ko các bác?

Điều 12. Vị trí và độ cao đặt đèn tín hiệu
12.1 Mặt đèn phải vuông góc với tim làn đường phía tay phải người sử dụng
đường theo hướng đi.

12.2 Theo chiều ngang đường: Đèn đặt trên lề đường hoặc giải phân cách và
cách mép phần xe chạy từ 0,5m đến 2m;
12.3 Khi đèn bố trí theo chiều thẳng đứng: Chiều cao từ mặt đèn dưới cùng đến
mép phần xe chạy từ 2m đến 3m đối với hộp đèn 3 màu và từ 2m đến 2,5m đối với hộp
đèn 2 màu áp dụng cho người đi bộ. Khi đèn được đặt theo chiều ngang thì chiều cao
tối thiểu là 5,2m tính từ điểm thấp nhất của đèn đến mặt đường;
12.4 Ở trong khu đông dân cư, khu đô thị, đèn có thể treo ở giữa nơi đường giao
nhau phía trên phần xe chạy. Điểm thấp nhất của đèn đến phần xe chạy từ 5m đến
5,5m.
 
Hạng B2
1/8/14
162
147
43
45
Cái này là tư duy: sai rùi sửa, sửa rùi sai tiếp mà.
Làm không tính trước, lúc phát sinh thì làm chữa cháy tạm bợ cho có. Giống Đại lộ VVK đập bồn hoa lấy thêm đường cho xe gắn máy
 
Hạng C
27/1/15
881
3.736
93
51
Chỉ là làn rẽ trái thôi, có cần phải vẽ phức tạp vậy không ?
Làn đó rộng quá nên xe chen lên thành 2 hàng quẹo rất khó nên vẽ vậy cho hẹp đg lại
 
Hạng B2
5/12/14
267
356
63
43
Cái đèn rẽ trái gắn bên trái là đâu đúng phải ko các bác?
View attachment 427935
Điều 12. Vị trí và độ cao đặt đèn tín hiệu
12.1 Mặt đèn phải vuông góc với tim làn đường phía tay phải người sử dụng
đường theo hướng đi.

Ý chính của câu này là "mặt đèn phải vuông góc với tim làn đường". Và làn đường được xác định là làn đường bên phải. Thí dụ đường có 2 làn đường cho 2 chiều ngược nhau thì mặt đèn phải vuông góc với tim làn đường "bên tay phải". Chứ câu này không phải để qui định vị trí đặt đèn.

Như trong hình trên thì "mặt đèn rẽ trái" phải vuông góc với "tim của làn đường rẽ trái".
 
Hạng B2
5/12/14
267
356
63
43
View attachment 427935
Bác @marman2k mới nói đúng QC41 gì đó nhưng mà em thì thấy cái đèn bên trái nhiều lúc nó bị cái cột chữ A che mất, tài xế chỉ nhìm thấy cái đèn bên phải, rất dễ nhìn.
Nếu đã trồng đèn bên trái thì vui lòng nhổ cái đèn bên phải.

Nếu vạch dừng vẽ đúng khoảng cách qui định và tài xế dừng đúng vạch thì cột chữ A không bao giờ che đèn được.

Còn đối với những đường rộng thì người ta thường lắp đặt "đúp" đèn, ở giữa đường hoặc thêm bên trái nữa để tài xế không bị khuất tầm nhìn.

Như trong hình trên thì đèn đỏ bên phải và ở giữa là được lắp đặt "đúp" vì đường quá rộng và có nhiều làn đường.
 
Chỉnh sửa cuối: