Mới vô tình đọc được bài một chủ xe vô tình tông chế.t một con mèo của đại gia, sau đó chủ mèo yêu cầu phải bồi thường 5000usd vì là giống mèo quý hiếm và nhập từ nước ngoài, hoặc không sẽ kiện bác chủ xe đi tù vì gây ra thiệt hại hơn 100 triệu đồng.
Đọc bài này, em mới nhớ cách đây vài năm em cũng vô tình tông chết một con chó trên đường quốc lộ. Đường tối thì con chó của nhà dân gần đó lao ra bất ngờ, em không phanh kịp thế là con chó nằm luôn xuống đường không kịp thở. Biết là tông phải chó và cũng không qua rồi, em đánh xe vào vỉ hè xem tình hình thì cản trước và cái đèn bên phải móp xệch đi rồi.
Được một lúc thì chủ con chó chạy ra. Nhìn cái cách của họ phăng phăng xông ra thì em biết kiểu gì lần này cũng bị rắc rối rồi, nhẩm bụng coi như xui chứ tối rồi không kì kèo nữa. Cũng may con chó em đụng phải là chó ta không phải chó cảnh. Biết của mất họ xót nên em cũng cũng đã xin lỗi này nọ nhưng chủ nhà lao ra như kiểu muốn chiến với em khô máu, đúng kiểu "tao xem mày không đền tiền thì mày có toàn mạng rời khỏi đây không".
Định lấy nhu địch cương rồi, mà thái độ khó bố đời quá, máu đông lào em trỗi dậy em chửi lại: nuôi chó bà thả rông ra đường kiểu đó, xe tôi hư bể đèn rồi kìa ai thay cho tôi? Đụng trúng xe tôi chó chết, chứ đụng phải xe máy có khi giờ bà lên phường rồi đấy.
Bả vẫn lớn tiếng bắt đền con chó của bả chết thì em phải chịu trách nhiệm. Em quyết thôi thì giờ cô báo xã xuống giải quyết đi, chứ xe tôi vừa hay mới hết bảo hiểm, nuôi chó không quản được thì đừng có nuôi, báo người khác thì lại giở bài con của, động vật không biết gì, đây là quốc lộ cộng thêm nó lao ra với tốc độ đó, lỡ mà xe máy tông trúng thì chắc chắn không nguyên vẹn. Một thôi một hồi thì bả ấm ức để em đi
Va phải chó mèo chạy ngang đường, ai phải bồi thường?
Theo quy định, trường hợp chủ nhân thả gia súc hoặc dẫn dắt súc vật đi trên đường không thực hiện đúng quy định nêu trên mà không may gây tai nạn cho người tham gia giao thông dẫn đến chết người thì họ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “vô ý làm chết người” và phải chịu trách nhiệm bồi thường dân sự theo quy định của pháp luật.
Bên cạnh đó, để nâng cao ý thức của người dân về việc quản lý vật nuôi, Chính phủ đã ban hành Nghị định 90/2017 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y. Theo đó, trường hợp chủ vật nuôi để chó thả rông cắn người hoặc cản trở phương tiện giao thông gây tai nạn, chủ nuôi phải chịu mọi chi phí điều trị và các chi phí liên quan.
Biết là pháp luật thì như thế, nhưng đa phần nhiều chủ xe không muốn rắc rối đều tự chi chả các chi phí như sửa xe, đôi khi còn phải bồi thường cho chủ của chó mèo vì bị họ làm khó dễ.
Đường dành cho người tham gia giao thông chứ không dành cho súc vật, làm ơn hãy hiểu rõ đi nhiều chủ chó chủ mèo.