Hạng B2
23/11/17
303
167
43
Chào các bác.
Tình hình là em muốn bán con xe 5 chổ đã chạy 3 năm để mua xe mới 7 chổ. Người mua muốn chạy thử xe. Các bác tư vấn giúp em làm cách nào để người mua hài lòng mà em không gặp rủi ro con xe em nó đi luôn không trở lại trong lần chạy thử đó ạ ?
Em gà mờ, mong các bác chỉ giáo. Em cám ơn ạ!
 
Hạng B2
23/11/17
303
167
43
bác lựa chọn chỗ nào trống trống rồi cho người mua test thử. Mình ngồi ghế phụ thì an tâm hơn nhìu. bác chạy thẳng vô phú mỹ hưng đường rộng thênh thang rồi cho nta lái thử là xong
Cám ơn bác nhiều ạ.
Em sợ họ ẩu gây tai nạn, mà họ muốn tự lái thử 1 mình chắc là không đồng ý được bác nhỉ. Lỡ gặp lừa đảo nó đua mất luôn thì toi :eek:
 
Hạng D
7/3/07
2.224
52.409
113
Tất nhiên là mua xe cũ phải để người mua chạy thử rồi. Trước khi cho lái thữ, vui lòng cho xem bằng lái, và mình phải ngồi bên phụ. Người mua thật sự họ cũng chẳng muốn gây tai nạn chi cho phiền phức. Nhưng gặp trường hợp leo lên lái mà quờ quạng thì mời xuống ngay và luôn.