Hạng D
25/6/09
1.674
10.044
113
Nhưng cũng nên thông cảm cho vài anh không dám chạy. Hôm em nhậu ở Wa DC, nghe nói em chạy xe từ MI qua, có cậu em làm WB nó bẩu "em sang 2 năm rồi mà chưa dám chạy ra cao tốc, chạy ra đó em cứ bị choang choáng" :)
Cá nhân em chạy đều đều 77-80mph thì thấy cũng bt. Dễ chạy hơn ở VN.
Có lẽ lỗi đội VN sang hay bị là cái Stop Sign, vì mình không có thói quen đó. Em cũng mất cả 1 ngày, với sự trợ giúp của ông con mới quen đấy :)
 
  • Like
Reactions: cpkhanhhung
Hạng D
26/10/10
1.678
13.804
113
- Nếu Bác chọn chỉ đi 1 mạch từ LA -> SF (ko đi thăm quan) thì đi xe đò Hoàng hoặc Amtrak (nhưng xe đò Hoàng chỉ đi đến San Jose, từ SJ đi SF khoảng 1h, nên có thể đi taxi hoặc Uber)

Không đúng lắm . Xe Đò Hoàng có đi thẳng đến San Francisco từ Nam Cali

https://xedohoang.com/index.php?option=com_content&view=article&id=119&Itemid=639&lang=vn

Nên đi Xe Đò Hoàng cho nó lành . Còn mướn xe chạy thì chỉ cần chạy xe lên thành phố Oakland, từ đó kiếm chổ đậu xe rồi đi Ferry qua trung tâm vui chơi Pier 49 . Từ đó có thể mua vé Ferry cho cả nhà đi qua đảo Alcatraz là nơi hồi xưa là nhà tù nhốt những tay tội phạm nổi tiếng . Chiều lại đi Ferry về lại Oakland, lái xe về Lại San Jose chơi . Chú ý một điều là nạn giựt túi gần đây xảy ra khá nhiều ở San Jose do mấy bà Việt Nam chuyên khoe của, đeo túi Versace/Gucci (giả) và chuyên bỏ nhiều tiền mặt vào túi xách nên khuyên bà cả có xách thì bỏ trong cái bịch ni lông đen (dành cho dân đi chợ mua thực phẩm) thì an toàn , không xách túi gì là an toàn nhất . Tránh lái xe qua San Francisco vì đường rất khó đi, dễ bị đụng xe hay bị thẻ phạt, khó tìm chổ đậu xe, tìm ra chổ đậu xe tư nhân cũng khó, mà tìm ra thì đậu 3h trả chừng 20 usd là thường . Nếu đi xe thì chỉ nên tìm bãi xe tư nhân trả tiền mà đậu, đậu ngoài đường hay đậu chổ là cần phải nhìn bảng hay hỏi dân địa phương quanh đó cho kỹ , nếu không thì cảnh sát sẽ kéo xe đi liền . Xe bị kéo (tow) mà gọi cảnh sát để tìm ra , đến lấy lại thì tốn chừng 300-400 usd chứ không ít .