Hạng F
Super Moderators
11/2/15
7.342
17.912
113
Lâm Đồng
Porsche xác nhận sẽ chuyển qua lắp ráp xe CKD tại Malaysia từ năm 2022 tại nhà máy Sime Darby. Đây là cơ sở lắp ráp xe đầu tiên của Porsche ngoài châu Âu.

Porsche sẽ lắp ráp xe tại Malaysia từ 2022: liệu xe bán tại Việt Nam trong tương lai có rẻ hơn?


Porsche đã chính thức thông báo rằng họ sẽ thiết lập hoạt động lắp ráp xe CKD tại Malaysia, đây sẽ là cơ sở đầu tiên bên ngoài nước Đức. Theo nhà sản xuất ô tô, động thái này nhằm tăng cường sự hiện diện của hãng tại các thị trường mới nổi trong khu vực Đông Nam Á, nơi có mức tăng trưởng doanh số đáng khích lệ.

Việc lắp ráp tại Malaysia sẽ được thực hiện cùng với đối tác lâu năm của Porsche là Sime Darby. Đây là nhà phân phối chính thức các loại xe của Porsche tại quốc gia này. Hiện tại, Sime Darby Motors có nhà máy lắp ráp xe Inokom ở Kulim, Kedah. Nhà máy của họ hiện đang thực hiện lắp ráp xe BMW, Hyundai, Mazda và MINI, với công suất sản xuất hàng năm là 38.000 xe.

Porsche sẽ lắp ráp xe tại Malaysia từ 2022: liệu xe bán tại Việt Nam trong tương lai có rẻ hơn?

Nhà máy Sime Darby Motors

Hiện tại, hãng xe Đức chưa đề cập đến việc các mẫu xe nào của Porsche sẽ được CKD, nhưng có thông tin cho rằng “những chiếc xe sẽ phù hợp cụ thể với các yêu cầu của địa phương và sẽ chỉ dành cho Malaysia. Các hoạt động sẽ bắt đầu từ năm 2022 trở đi.

Một báo cáo trước đây đã đánh giá Macan và Cayenne là những ứng cử viên hàng đầu. Điều này cũng hợp lý. Bởi xu hướng sử dụng xe SUV ngày nay và Cayenne là mẫu xe bán chạy nhất của Porsche.

Bên cạnh việc công bố hoạt động CKD tại Malaysia, Porsche cũng tiết lộ kế hoạch xây dựng trung tâm nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới tại Trung Quốc nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu khách hàng tại ở thị trường chủ lực này. Trung tâm này sẽ tập trung nghiên cứu về nhu cầu của khách hàng Trung Quốc để cải thiện việc phát triển sản phẩm.

Porsche sẽ lắp ráp xe tại Malaysia từ 2022: liệu xe bán tại Việt Nam trong tương lai có rẻ hơn?


Detlev von Platen, thành viên ban điều hành phụ trách bán hàng và tiếp thị của Porsche cho biết: “Malaysia và toàn ASEAN là một khu vực giàu tiềm năng và chúng tôi mong muốn những mẫu xe lắp ráp trong nước đầu tiên sẽ đến tay khách hàng Malaysia vào năm tới.

“Khi Porsche đang bước vào một kỷ nguyên mới của phương tiện di chuyển, Malaysia và khu vực ASEAN ngày càng có tầm quan trọng. Bước đi này là một phần của kế hoạch bắt kịp với nhu cầu của khách hàng và thị trường đang phát triển"


Porsche sẽ lắp ráp xe tại Malaysia từ 2022: liệu xe bán tại Việt Nam trong tương lai có rẻ hơn?


Với việc Porsche sẽ trở thành CKD tại Malaysia, liệu chúng ta có được mua xe Porsche giá rẻ hơn do hưởng lợi từ chi phí vận chuyển xe thấp và chính sách nhập khẩu xe ASEAN?

Các bác nghĩ sao về điều này?
 
Tập Lái
5/6/21
13
13
3
27
Nói trước bước không qua vụ xe rẻ hơn từ ASEAN. Cứ chờ thực tế thôi :D
 
Hạng D
19/4/15
1.378
1.868
113
Quan trọng là liệu có đạt được trên 40% nội địa để được hưởng thuế ưu đãi ATIGA ko.
Hay là chỉ lắp thế để vận tải đi phục vụ thị trường chính là Trung Quốc cho nó gần.
 
Hạng F
12/10/16
7.472
6.333
113
VN mất 1 cơ hội, Mã Lai đi trước 1 bước. VN chỉ ráp xe phổ thông thôi hihi
 
  • Like
Reactions: xxl
Hạng B2
7/6/12
249
310
73
Thị trường VN vẫn sẽ tiếp tục mua Porsche từ Đức thôi, vì 3 lý do:
  1. Mua xe Đức được chọn option, trong khi xe tại Malaysia thì không chắc, vì thông thường nhà máy lắp ráp thì chỉ lắp theo option cố định.
  2. Dù có lắp tại Malay thì khả năng cao vẫn không thể nội địa hóa 40% để hưởng ưu đãi thuế như các xe Camry, Accord,... nên giá bán tại VN cũng không có cơ hội thấp.
  3. Tâm lý ưa chuộng hàng châu Âu.
 
  • Like
Reactions: Thanh Van
ice confirmed
Hạng C
21/6/07
562
659
93
Không có 40% nội địa hoá thì Volvo lắp Malay nhập về vẫn rẻ hơn Volvo nhập Thuỵ Điển về mà (option cũng không xịn bằng). Porsche cũng có khả năng sẽ rẻ hơn theo cách đó.
Tuy nhiên dân chơi đến Porsche đập hộp thì chắc vẫn chuộng mua nhập Đức.
 
Hạng D
3/2/17
3.545
4.544
113
Thuế k rẻ hơn nhưng nhân công rẻ hơn, dây chuyền vận hành cũng được ưu đãi hơn ở Đức. Nên chắc chắn giá sẽ rẻ hơn, mà quan trọng là rẻ hơn nhiều ko
Nếu nhiều 20-30% thì ok. Chứ rẻ 10% mà nhập Malay thì 99% người ta mua nhập Đức
 
  • Haha
Reactions: Khanhngo2212
Hạng D
11/8/21
3.215
3.273
113
20
Porsche xác nhận sẽ chuyển qua lắp ráp xe CKD tại Malaysia từ năm 2022 tại nhà máy Sime Darby. Đây là cơ sở lắp ráp xe đầu tiên của Porsche ngoài châu Âu.

View attachment 2554182

Porsche đã chính thức thông báo rằng họ sẽ thiết lập hoạt động lắp ráp xe CKD tại Malaysia, đây sẽ là cơ sở đầu tiên bên ngoài nước Đức. Theo nhà sản xuất ô tô, động thái này nhằm tăng cường sự hiện diện của hãng tại các thị trường mới nổi trong khu vực Đông Nam Á, nơi có mức tăng trưởng doanh số đáng khích lệ.

Việc lắp ráp tại Malaysia sẽ được thực hiện cùng với đối tác lâu năm của Porsche là Sime Darby. Đây là nhà phân phối chính thức các loại xe của Porsche tại quốc gia này. Hiện tại, Sime Darby Motors có nhà máy lắp ráp xe Inokom ở Kulim, Kedah. Nhà máy của họ hiện đang thực hiện lắp ráp xe BMW, Hyundai, Mazda và MINI, với công suất sản xuất hàng năm là 38.000 xe.

View attachment 2554186
Nhà máy Sime Darby Motors

Hiện tại, hãng xe Đức chưa đề cập đến việc các mẫu xe nào của Porsche sẽ được CKD, nhưng có thông tin cho rằng “những chiếc xe sẽ phù hợp cụ thể với các yêu cầu của địa phương và sẽ chỉ dành cho Malaysia. Các hoạt động sẽ bắt đầu từ năm 2022 trở đi.

Một báo cáo trước đây đã đánh giá Macan và Cayenne là những ứng cử viên hàng đầu. Điều này cũng hợp lý. Bởi xu hướng sử dụng xe SUV ngày nay và Cayenne là mẫu xe bán chạy nhất của Porsche.

Bên cạnh việc công bố hoạt động CKD tại Malaysia, Porsche cũng tiết lộ kế hoạch xây dựng trung tâm nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới tại Trung Quốc nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu khách hàng tại ở thị trường chủ lực này. Trung tâm này sẽ tập trung nghiên cứu về nhu cầu của khách hàng Trung Quốc để cải thiện việc phát triển sản phẩm.

View attachment 2554188

Detlev von Platen, thành viên ban điều hành phụ trách bán hàng và tiếp thị của Porsche cho biết: “Malaysia và toàn ASEAN là một khu vực giàu tiềm năng và chúng tôi mong muốn những mẫu xe lắp ráp trong nước đầu tiên sẽ đến tay khách hàng Malaysia vào năm tới.

“Khi Porsche đang bước vào một kỷ nguyên mới của phương tiện di chuyển, Malaysia và khu vực ASEAN ngày càng có tầm quan trọng. Bước đi này là một phần của kế hoạch bắt kịp với nhu cầu của khách hàng và thị trường đang phát triển"


View attachment 2554187

Với việc Porsche sẽ trở thành CKD tại Malaysia, liệu chúng ta có được mua xe Porsche giá rẻ hơn do hưởng lợi từ chi phí vận chuyển xe thấp và chính sách nhập khẩu xe ASEAN?

Các bác nghĩ sao về điều này?
Đâu phải cận lân là rẻ đâu hè...