Hạng D
4/5/12
4.401
26.585
175
sgb345 nói:
anba nói:
Vụ này luật không rõ ràng cho lắm. Em trích dẫn:
18. Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (sau đây gọi là xe cơ giới) gồm xe ô tô; máy kéo; rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe ô tô, máy kéo; xe mô tô hai bánh; xe mô tô ba bánh; xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự.
19. Phương tiện giao thông thô sơ đường bộ (sau đây gọi là xe thô sơ) gồm xe đạp (kể cả xe đạp máy), xe xích lô, xe lăn dùng cho người khuyết tật, xe súc vật kéo và các loại xe tương tự.

Điều 13.Sử dụng làn đường
1. Trên đường có nhiều làn đường cho xe đi cùng chiều được phân biệt bằng vạch kẻ phân làn đường, người điều khiển phương tiện phải cho xe đi trong một làn đường và chỉ được chuyển làn đường ở những nơi cho phép; khi chuyển làn đường phải có tín hiệu báo trước và phải bảo đảm an toàn.
2. Trên đường một chiều có vạch kẻ phân làn đường, xe thô sơ phải đi trên làn đường bên phải trong cùng, xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đi trên làn đường bên trái.
3. Phương tiện tham gia giao thông đường bộ di chuyển với tốc độ thấp hơn phải đi về bên phải.

Áp vào thực tế:
Đường Tô Hiến Thành và Thành Thái (đoạn THT-3.2), là đường 2 chiều, mỗi chiều đi chỉ có 1 làn, do đó không áp dụng cho mục 1 và 2 bên trên được. Khi rẽ phải, mình di chuyển tốc độ thấp hơn so với xe đi thẳng ---> như vậy phải đi về bên phải ---> hoàn toàn có quyền đi sát lề để quẹo phải.
Ở đây cũng nên lưu ý là Điểm 2 ở trên cũng không còn phù hợp thực tế vì với đường có 2 làn cho mỗi chiều đi, chả lẽ phải dành cả 1 làn bên phải cho "xe thô sơ", còn "xe cơ giới" phải đi vào làn bên trái?

Em lý luận vậy đúng không?


Mình ủng hộ lí luận của bác.

Không có lỗi vượt phải trên đường có 1 làn rộng.
Em đồng ý, luật đã như vậy, đi vậy cũng an toàn hơn là cắt đầu 2B. Chỉ do 2B không có thói quen dừng đèn đỏ khi rẽ phải nên 4B dừng như vậy sẽ cản đường rẻ phải của 2B thôi.
 
Hạng D
15/6/12
1.567
728
113
46
em thì lại hiểu khác bác Anba :
"3. Phương tiện tham gia giao thông đường bộ di chuyển với [font="arial black,avant garde"]tốc độ thấp[/font] hơn phải đi về bên phải."
tốc độ thấp là tốc độ thiết kế của chiếc xe không phải tốc độ của người lái điều khiển, tức là ô tô luôn là xe có tốc độ cao hơn xe 2B vì vậy ô tô phải đi sát bên trái và xe gắn máy 2B phải đi sát lề phải. Em mới biết lái không rành luật nên cũng quẹo từ lane ngoài cho khỏi bị xxx vịn :D
 
Hạng C
31/1/12
953
388
63
53
kevinc nói:
son_kts nói:
Theo em, nếu không có 411 thì dừng ở làn 4B, đèn xanh mới được quẹo phải (chấp nhận cúp đầu 2B)
Em cũng sẽ làm như vậy ! Nếu vào làn 2b gặp xxx là mất 1700 + giam GPLX 30 ngày ( đi sai phần đường ) :D
Em cũng zậy.........
 
Hạng D
17/4/06
2.743
787
113
52
"Di chuyển với tốc độ thấp hơn" mà bác hiểu là tốc độ thiết kế thì em chịu bác luôn
quangminh1972 nói:
em thì lại hiểu khác bác Anba :
"3. Phương tiện tham gia giao thông đường bộ di chuyển với [font="arial black,avant garde"]tốc độ thấp[/font] hơn phải đi về bên phải."
tốc độ thấp là tốc độ thiết kế của chiếc xe không phải tốc độ của người lái điều khiển, tức là ô tô luôn là xe có tốc độ cao hơn xe 2B vì vậy ô tô phải đi sát bên trái và xe gắn máy 2B phải đi sát lề phải. Em mới biết lái không rành luật nên cũng quẹo từ lane ngoài cho khỏi bị xxx vịn :D
 
Chi Hội Trưởng XNL
12/8/12
3.437
423
83
Sài gòn
@ bác Lễ: 4B đi đường Tô Hiến Thành quẹo phải về 3/2, theo em đi đến đầu nhánh rẽ phải quẹo thì hợp lý hơn. Em đi làm bằng 2B muốn quẹo phải nhưng các bác 2B đi trước đậu tránh nắng khi chờ đèn đỏ nên quẹo ko được, phía sau thì 4B bóp kèn thúc đít (Mà 4B lại đi sát lề phải vượt bên phải 1 hàng 4B đang chờ đèn). Bực lắm.
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
13/11/12
216
6
18
Cảm ơn các Bác nhưng Bài viết của em hỏi về rẽ phải có cần vào lane 2B khi ko có 411 tại ngã 3 thành thái rẽ bắc hải ( ngay mobifone) chứ ko phải tô hiến thành rẽ ra 3/2 ( chổ này có tiểu đảo nà) các Bác ơi.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
27/6/12
3.380
1.001
113
sgb345 nói:
anba nói:
Vụ này luật không rõ ràng cho lắm. Em trích dẫn:
18. Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (sau đây gọi là xe cơ giới) gồm xe ô tô; máy kéo; rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe ô tô, máy kéo; xe mô tô hai bánh; xe mô tô ba bánh; xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự.
19. Phương tiện giao thông thô sơ đường bộ (sau đây gọi là xe thô sơ) gồm xe đạp (kể cả xe đạp máy), xe xích lô, xe lăn dùng cho người khuyết tật, xe súc vật kéo và các loại xe tương tự.

Điều 13.Sử dụng làn đường
1. Trên đường có nhiều làn đường cho xe đi cùng chiều được phân biệt bằng vạch kẻ phân làn đường, người điều khiển phương tiện phải cho xe đi trong một làn đường và chỉ được chuyển làn đường ở những nơi cho phép; khi chuyển làn đường phải có tín hiệu báo trước và phải bảo đảm an toàn.
2. Trên đường một chiều có vạch kẻ phân làn đường, xe thô sơ phải đi trên làn đường bên phải trong cùng, xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đi trên làn đường bên trái.
3. Phương tiện tham gia giao thông đường bộ di chuyển với tốc độ thấp hơn phải đi về bên phải.

Áp vào thực tế:
Đường Tô Hiến Thành và Thành Thái (đoạn THT-3.2), là đường 2 chiều, mỗi chiều đi chỉ có 1 làn, do đó không áp dụng cho mục 1 và 2 bên trên được. Khi rẽ phải, mình di chuyển tốc độ thấp hơn so với xe đi thẳng ---> như vậy phải đi về bên phải ---> hoàn toàn có quyền đi sát lề để quẹo phải.
Ở đây cũng nên lưu ý là Điểm 2 ở trên cũng không còn phù hợp thực tế vì với đường có 2 làn cho mỗi chiều đi, chả lẽ phải dành cả 1 làn bên phải cho "xe thô sơ", còn "xe cơ giới" phải đi vào làn bên trái?

Em lý luận vậy đúng không?


Mình ủng hộ lí luận của bác.

Không có lỗi vượt phải trên đường có 1 làn rộng.
Luật thì không có nhưng đi như vậy em thấy hơi bị khó cho xe 2b.
Đường thì có xíu, xe hơi 1 bên, xe máy 1 bên rùi. Đang đi xe máy, 4b chạy vô chờ đèn đỏ là em thấy hới khó chịu.
 
Tập Lái
19/3/13
6
0
0
Theo E thấy nếu không có biển 411, thì đứng lane 4 bánh rẽ phải là OK nhất. Bữa e thấy phạt chỗ Tô Hiến Thành rẽ vào Thành Thái quá trời, lỗi rẽ phải mà chuyển vào lane xe máy rẽ........... Bà con lưu ý! :):)
 
Chi Hội Trưởng XNL
12/8/12
3.437
423
83
Sài gòn
Bác chủ thấy không có bảng trộn làn thì đi làn ngoài quẹo phải cho đúng luật, không vô làn trong. Cẩn thận coi chừng tèo cái bằng 30 ngày nhé.