businessman nói:
Em định leo lên theo tuyến CÁT CÁT, leo xuống theo tuyến TRẠM TÔN, em cũng dự định đi vào những ngày cuối tuần (để khỏi phải xin nghỉ phép quá nhiều ngày :p).

Bác hollowman đã có vé ngày nào thế, để em canh mua vé ngày hôm đó luôn. Mua vé xong mới xin nghỉ phép :)
Vé của em 12/9 đến 16/9 vì em tính làm lại 1 vòng Tây Bắc xem lúa chin và sẵn đi khảo sát lại xem mình có rơi rớt gì ngoài đó k J . Nhưng có lẽ e kẹt thời gian đó . Bác sắp xếp thử tháng 10 nhé
 
Hạng D
22/5/09
1.056
14.275
113
Em chỉ mới có kế họach sơ cua (đi 1 mình) chứ chưa có kế họach chính ạ. Em xin nêu sơ lượt mời các bác góp ý, chúng ta sẽ bàn bạc cho kế họach cụ thể

Kế họach phòng hờ khi đi 1 mình em là đây ạ:

Để tiết kiệm thời gian em sẽ chuẩn bị đầy đủ trang bị từ HCM (hiện tại đã sắm được đội giày :)), gọi điện thọai đặt phòng ks ở sapa (dành cho ngày xuống núi), Bay ra Hà Nội vào đầu buổi tối (chưa chốt ngày), rồi đi thẳng tới ga lên tàu hoặc xe ngủ (vé tàu, xe em sẽ nhờ người quen mua trước). Sáng sớm tới sapa, liên hệ công ty du lịch thuê guider + porter, làm thủ tục leo núi. Dự kiến khỏang 9:00 là hòan tất mọi thủ tục, lên đường tới điểm xuất phát tuýên CÁT CÁT

Leo núi:
có 3 ngày để leo lên: trưa ngày thứ 3 lên tới đỉnh. ở trên đỉnh khỏang 30 phút hoặc 1 tiếng để thả hồn theo mây gió rồi bắt đầu leo xuống theo tuyến Trạm Tôn.
Đêm thứ 3 ngủ lại trạm. Chiều ngày thứ 4 sẽ tới chân núi. Đón xe về khách sạn ở sapa, tắm rửa nghỉ ngơi, dạo đêm sapa. Sáng ngày thứ 5 bay về HCM, chiều sách cặp đi làm.

Trên đây là phần phác thảo kế họach của em, ngày mai em khá bận nên chậm nhất là trưa ngày mốt ( 22/07/2009) em sẽ trình các bác kế họach chi tiết với thời gian và địa điểm cụ thể .
 
23/10/06
14.638
5.121
113
Đoạn về của bác không ổn rồi! Ngày thứ 4 của bác, theo em: Chiều ngày thứ 4 tới chân núi, đi thẳng ra tàu hoả du lịch như tàu 5 Sao đi Nha Trang chỉ thiếu mỗi TV, ăn tối tại Lào Cai rồi lên tàu không có thời gian dạo đêm Sapa đâu (đi tàu cho an toàn và ngủ nghỉ trên tàu thoải mái hơn đi xe) mà chỉ có tàu đêm thôi! Sáng sớm tới HN đi xe ra Sân bay Nội Bài về SG.

à mà bác chọn size chữ to to tí xíu cho dễ đọc ạ!
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
22/5/09
1.056
14.275
113
cái đọan về đúng là lủng củng thật. đi thẳng về hà nội cũng được nhưng em chỉ ngại người ngợm vừa trên núi xuống mà leo lên tàu, lên máy bay thì cũng hơi ...dơ :p . em phải sọan ngoài word rồi paste nên font nó ko phù hợp cho lắm, chọn 1 thì nhỏ, chọn 2 thì lớn.(sọan trực tiếp trên web thì hay bị back bất ngờ, chắc do cái laptop củ chuối của em
17.gif
)
 
Last edited by a moderator:
O.S.P.D
13/1/05
2.869
1.024
113
SG
Bác chọn tuyến đi rất đẹp ,Đi Cát Cát vè trạm Tôn 3 ngày là đủ rồi .:D
Ngày 3 bác cố gắng đi sớm sao cho khoảng trước 10giờ tới đỉnh, Nghỉ ngơi 30 phút thôi vì cũng chả có gì đề ngắm đâu bác sau đó về bằng ngõ trạm tôn bác chỉ mất 8 tiếng thôi,( cố gắng để về Trạm tôn trước 18.00 nếu trễ hơn thì hơi vất vả khi đi đêm , Nhớ dự phòng đèn đội đầu và 2 cơ số Pin ) Sau đó tối ngủ ở SaPa cho khỏe , sáng ra đi chợ mua vài món thổ sản kỉ niệm cho chuyến đi, Chiều lên tàu về xuôi .
Lưu ý các bác nên nghiên cứu thời tiết vì nếu trời mưa thì hỏng bét ,Kg chụp đc ảnh ,và đường thì sình lầy rất mất sức .trong 3 ngày đó các bác khỏi nghĩ đến chuyện tắm nhá về Sapa tắm bù .....
033102bebe_1_prv.gif

Trong OS đã có bài viết và hình ảnh của đoàn lê núi Fangsipan các bác có thể nghiên cứ thêm .
Chúc các bác có chuyến dã ngoại thật vui và ấn tượng .
080402cool_prv.gif
 
Hạng D
25/7/05
2.878
22
38
Khi nào có kế hoạch cụ thể, các bác PM cho em với nhé. Tks
 
Hạng D
6/4/04
1.879
4
38
51
OS-Pasteur
e lanh chanh tẹo:

thứ nhất, thời điểm tháng 10 ko phải là ok lắm (leo Fan hợp nhất tháng 2-6, có hoa nở chim hót vượn hú, ko gặp mưa)

thứ hai, đi Cát cát riêng đi phải mất ít nhất 3 ngày, thường là 4 ngày (với đội hình khỏe mạnh) và đường này rất nhìều vắt nên các bác phải phòng bị vụ này...
 
Hạng D
28/7/08
2.284
3.716
113
businessman nói:
Em chỉ mới có kế họach sơ cua (đi 1 mình) chứ chưa có kế họach chính ạ. Em xin nêu sơ lượt mời các bác góp ý, chúng ta sẽ bàn bạc cho kế họach cụ thể

Kế họach phòng hờ khi đi 1 mình em là đây ạ:

Để tiết kiệm thời gian em sẽ:
- Chuẩn bị đầy đủ trang bị từ HCM (hiện tại đã sắm được đội giày :)), gọi điện thọai đặt phòng ks ở sapa (dành cho ngày xuống núi),
- Bay ra Hà Nội vào đầu buổi tối (chưa chốt ngày), rồi đi thẳng tới ga lên tàu hoặc xe ngủ (vé tàu, xe em sẽ nhờ người quen mua trước).
- Sáng sớm tới sapa, liên hệ công ty du lịch thuê guider + porter, làm thủ tục leo núi. Dự kiến khỏang 9:00 là hòan tất mọi thủ tục, lên đường tới điểm xuất phát tuýên CÁT CÁT


Leo núi:
Có 3 ngày để leo lên:
- Trưa ngày thứ 3 lên tới đỉnh.
- Ở trên đỉnh khỏang 30 phút hoặc 1 tiếng để thả hồn theo mây gió rồi bắt đầu leo xuống theo tuyến Trạm Tôn.

- Đêm thứ 3 ngủ lại trạm.
- Chiều ngày thứ 4 sẽ tới chân núi. Đón xe về khách sạn ở sapa, tắm rửa nghỉ ngơi, dạo đêm sapa.
- Sáng ngày thứ 5 bay về HCM, chiều sách cặp đi làm.


Trên đây là phần phác thảo kế họach của em, ngày mai em khá bận nên chậm nhất là trưa ngày mốt (22/07/2009) em sẽ trình các bác kế họach chi tiết với thời gian và địa điểm cụ thể .



Em phóng to cái chữ bé xíu của bác, để AE ném đá cho dễ! :D

Em bị thuyết phục bởi chương trình của bác rồi đó! chắc là phải đu theo thôi! hôm nào off trao đổi cụ thể nhá!
 
O.S.P.D
13/1/05
2.869
1.024
113
SG
bman nói:
e lanh chanh tẹo:

thứ nhất, thời điểm tháng 10 ko phải là ok lắm (leo Fan hợp nhất tháng 2-6, có hoa nở chim hót vượn hú, ko gặp mưa)

thứ hai, đi Cát cát riêng đi phải mất ít nhất 3 ngày, thường là 4 ngày (với đội hình khỏe mạnh) và đường này rất nhìều vắt nên các bác phải phòng bị vụ này...

Chính xác.
080402cool_prv.gif

Nhưng ngày 3 đến đỉnh lúc 9-10 g rồi về luôn là ngon lành.... sợ gì.ở lại thêm ngày nào khổ ngày đó ...:D
 
Hạng D
22/5/09
1.056
14.275
113
Cảm ơn các bác đã góp ý. Theo em (thật ra thì theo những gì em đọc được trên ttvnol, phuot, taybacgroup thôi :p) thì thời điểm nửa cuối tháng 10 đến tháng 3 là đã hết mưa, nên cũng không lo về vắt (mà nếu có cũng không ngại vì chúng ta sẽ trang bị đầy đủ vớ, ghệt chống vắt). tuy nhiên, mọi người đều khá bận nên chúng ta sẽ thảo luận để đưa ra thời điểm nào đi là phù hợp nhất.