Bác này chắc hay vào OS, thấy lý luận thuộc lòng bài của Osers mà.
Chắc dính đoạn này:
"Qua điều tra, công an xác định, Minh không chấp hành yêu cầu của lực lượng cảnh sát 113. Minh còn la hét công an giật ĐTDĐ, gây mất trật tự an ninh địa phương nên bị xử phạt vào lỗi chống người thi hành công vụ".
Nếu xác định được 113 không có "công vụ" thì sẽ không còn tội. Hoặc chuyển sang tội "gây rối trật tự công cộng" do kích động la hét gì đó.
Còn xác định 113 có công vụ hay không thì chúng ta phải xét kỹ nhỉ. Chưa biết còn văn bản nào cho họ quyền dừng xe hay không? Như trích dẫn trên thì cũng có thể có hỉ?
tất nhiên là giờ theo NĐ 171, mà NĐ mới này chưa thấy nêu gì về thẩm quyền "dừng xe" hay "công vụ" của 113 cả.
Trong Luật GTĐB thì có quy định chung chung, giao cho CP:
Điều 87. Tuần tra, kiểm soát của cảnh sát giao thông đường bộ
...
3. Chính phủ quy định việc huy động các lực lượng cảnh sát khác và công an xã phối hợp với cảnh sát giao thông đường bộ tham gia tuần tra, kiểm soát trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong trường hợp cần thiết.
Chắc dính đoạn này:
"Qua điều tra, công an xác định, Minh không chấp hành yêu cầu của lực lượng cảnh sát 113. Minh còn la hét công an giật ĐTDĐ, gây mất trật tự an ninh địa phương nên bị xử phạt vào lỗi chống người thi hành công vụ".
Nếu xác định được 113 không có "công vụ" thì sẽ không còn tội. Hoặc chuyển sang tội "gây rối trật tự công cộng" do kích động la hét gì đó.
Còn xác định 113 có công vụ hay không thì chúng ta phải xét kỹ nhỉ. Chưa biết còn văn bản nào cho họ quyền dừng xe hay không? Như trích dẫn trên thì cũng có thể có hỉ?
forzet nói:http://nld.com.vn/ban-doc/ai-duoc-xu-phat-vi-pham-giao-thong--20131104081157456.htm
* Cụ thể, lực lượng CSGT, cảnh sát 113, công an phường được dừng xe và xử phạt trong trường hợp nào?
- Lực lượng CSGT, cảnh sát 113, công an phường được dừng xe và tiến hành xử phạt đối với các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ của người và phương tiện tham gia giao thông quy định cụ thể tại khoản 2 và khoản 3 điều 47 Nghị định 34 ngày 2-4-2010 của Chính phủ - đã sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 71 ngày 19-9-2012 của Chính phủ, gồm: dừng, đỗ xe không đúng nơi quy định; điều khiển xe mà có nồng độ cồn trong máu vượt quá quy định; lưu thông đường cấm, ngược chiều; không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông…
tất nhiên là giờ theo NĐ 171, mà NĐ mới này chưa thấy nêu gì về thẩm quyền "dừng xe" hay "công vụ" của 113 cả.
Trong Luật GTĐB thì có quy định chung chung, giao cho CP:
Điều 87. Tuần tra, kiểm soát của cảnh sát giao thông đường bộ
...
3. Chính phủ quy định việc huy động các lực lượng cảnh sát khác và công an xã phối hợp với cảnh sát giao thông đường bộ tham gia tuần tra, kiểm soát trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong trường hợp cần thiết.
Last edited by a moderator: