Hạng B2
6/4/09
372
53
28
mấy cái các anh tự sướng ai mà chả biết, giải thích làm gì...quan điểm cá nhân ai thích ntn thì tuỳ...mình chỉ xét trên góc độ con 1 khó dạy và nhiều rủi ro thôi...giờ bé còn nhỏ thì các anh tự sướng abc ntn cũng ok hết...hãy chờ đến khi đi hết cuộc đời mới biết đúng sai....nhoen
Về mặt rủi ro thì noname46 đã đề cập, về việc khó dạy, dễ dạy hay mất dạy không xét trên góc độ con 1.
10 đứa mà neu mất dạy một hoac vài đứa, cha mẹ vẫn đau lòng.
1 đứa chưa chắc là khó dạy đến mất dạy.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
6/4/09
372
53
28
Vì bố mẹ ng VN quan niệm sinh con như của để dành, sau này bắt chúng nó nuôi lại mình. Có người nối dõi tông đường, có người chăm sóc khi mình già, bệnh, buộc con phải có hiếu, phải nhớ ơn mình, phải về thăm khi lễ, Tết. Như vậy sinh con là hoàn toàn vì lợi ích bản thân.
Cái này là quan điểm NHO - KHỔNG - các bác xem lại thuyết này có được đặt hàng do lớp cai trị không...
Còn hiện nay- Quan điểm con cái phải trả hiếu có cài gì đó áp đặt lên nó - nói toẹt ra là tau nuôi mày bằng tình thương - tiền bạc - khi tau về già mày phải đáp lại như vậy. Nếu kỳ vọng hơn thực tế thì mang tiếng bất hiếu. Nếu thực tế hơn kỳ vọng là viên mãn....
 
  • Like
Reactions: noname46
Hạng B2
5/8/12
151
4.580
113
Cái này là quan điểm NHO - KHỔNG - các bác xem lại thuyết này có được đặt hàng do lớp cai trị không...
Còn hiện nay- Quan điểm con cái phải trả hiếu có cài gì đó áp đặt lên nó - nói toẹt ra là tau nuôi mày bằng tình thương - tiền bạc - khi tau về già mày phải đáp lại như vậy. Nếu kỳ vọng hơn thực tế thì mang tiếng bất hiếu. Nếu thực tế hơn kỳ vọng là viên mãn....
Thì vậy.
Sinh con nó như 1 nhu cầu sẵn có trong tiềm thức người Việt Nam, không có thì thấy không trọn vẹn, rồi người này người kia dèm pha. Có người thì nói có con cho vui cửa vui nhà. Người thì nói sau này già không con cái thì buồn. Tóm lại em thấy toàn lo cho lợi ích bản thân chứ chả thương gì con.
 
  • Like
Reactions: noname46
Tập Lái
30/6/19
0
58
12
33
mấy cái các anh tự sướng ai mà chả biết, giải thích làm gì...quan điểm cá nhân ai thích ntn thì tuỳ...mình chỉ xét trên góc độ con 1 khó dạy và nhiều rủi ro thôi...giờ bé còn nhỏ thì các anh tự sướng abc ntn cũng ok hết...hãy chờ đến khi đi hết cuộc đời mới biết đúng sai....nhoen
Có chắc đi hết cuộc đời được không vậy? Đợi đến hết cuộc đời để phát xét thì phỏng có ích gì. Sướng giờ đã bác ạ.
 
Tập Lái
30/6/19
0
58
12
33
Về mặt rủi ro thì noname46 đã đề cập, về việc khó dạy, dễ dạy hay mất dạy không xét trên góc độ con 1.
10 đứa mà neu mất dạy một hoac vài đứa, cha mẹ vẫn đau lòng.
1 đứa chưa chắc là khó dạy đến mất dạy.
Về mặt cảm quan thì người ngoài họ sẽ cho rằng có một đứa con ngoan sẽ may mắn hơn là không có đứa con nào ngoan , và bố mẹ được an ủi một phần, nhưng thực tế chỉ cần có một đứa quậy phá thì bố mẹ cũng điên mất và cả đời không yên.
 
Tập Lái
30/6/19
0
58
12
33
Thì vậy.
Sinh con nó như 1 nhu cầu sẵn có trong tiềm thức người Việt Nam, không có thì thấy không trọn vẹn, rồi người này người kia dèm pha. Có người thì nói có con cho vui cửa vui nhà. Người thì nói sau này già không con cái thì buồn. Tóm lại em thấy toàn lo cho lợi ích bản thân chứ chả thương gì con.
Nó được tầng lớp cai trị nhồi nhét từ bé chứ không phải là do tiềm thức đâu bạn.
 
Tập Lái
30/6/19
0
58
12
33
Thì vậy.
Sinh con nó như 1 nhu cầu sẵn có trong tiềm thức người Việt Nam, không có thì thấy không trọn vẹn, rồi người này người kia dèm pha. Có người thì nói có con cho vui cửa vui nhà. Người thì nói sau này già không con cái thì buồn. Tóm lại em thấy toàn lo cho lợi ích bản thân chứ chả thương gì con.
Nòi giống người Việt ngày càng kém vì người Việt đẻ con toàn lo cho lợi ích bản thân họ chứ không lo cho con nên họ không đi khám sức khỏe di truyền, họ không chuẩn bị sẵn sàng về thời gian, vật chất, kiến thức để nuôi dạy con, họ đẻ vì họ sợ xã hội chê bai, họ sợ già không có ai chơi với họ, không ai cúng họ, chứ họ đâu có nghĩ cho con cái đâu.
 
Tập Lái
30/6/19
0
58
12
33
Nói chung đẻ con cần có ba yếu tố: lòng yêu trẻ, tài chính, sức khỏe di truyền. Nếu không có ba cái đó thì đừng cố mà đẻ khổ con, khổ cả mình cả con, đừng nghe xui dại cứ đẻ đi rồi trời sinh cỏ, rồi làm ăn tốt lên, rồi hết tuổi đẻ phải đẻ ngay đi... Không ai giúp mình được gì đâu. Họ chỉ nói mồm và họ ghen tị vì họ thấy bạn không vất vả như họ.
 
Hạng B2
5/8/12
151
4.580
113
Nòi giống người Việt ngày càng kém vì người Việt đẻ con toàn lo cho lợi ích bản thân họ chứ không lo cho con nên họ không đi khám sức khỏe di truyền, họ không chuẩn bị sẵn sàng về thời gian, vật chất, kiến thức để nuôi dạy con, họ đẻ vì họ sợ xã hội chê bai, họ sợ già không có ai chơi với họ, không ai cúng họ, chứ họ đâu có nghĩ cho con cái đâu.
Thôi thì mình cứ sống như ý mình thôi, nói ra thì người ta lại bảo mình Âu hóa, sống ở Sài Gòn không biết giữ truyền thống, mất gốc..bla...bla. Mắc mệt luôn, nên ai nói vậy thì em chủ động không giao du nữa cho nhẹ đầu.
Em có 2 đứa con gái thế là cũng không thoát, người nào cũng bảo sinh thêm đứa con trai, sau này già có đứa ở với mình. Em thấy thương dân VN quá, không biết khi nào hết lạc hậu đây. Thương nhất người phụ nữ VN và những đứa trẻ nạn nhân của tập tục lạc hậu này. Người phụ nữ vì chồng và gđ chồng sinh con đến ốm o gầy mòn, những đứa trẻ sinh ra không như ý sống lay lắt như cỏ cây. Buồn!
 
Tập Lái
30/6/19
0
58
12
33
Thôi thì mình cứ sống như ý mình thôi, nói ra thì người ta lại bảo mình Âu hóa, sống ở Sài Gòn không biết giữ truyền thống, mất gốc..bla...bla. Mắc mệt luôn, nên ai nói vậy thì em chủ động không giao du nữa cho nhẹ đầu.
Em có 2 đứa con gái thế là cũng không thoát, người nào cũng bảo sinh thêm đứa con trai, sau này già có đứa ở với mình. Em thấy thương dân VN quá, không biết khi nào hết lạc hậu đây. Thương nhất người phụ nữ VN và những đứa trẻ nạn nhân của tập tục lạc hậu này. Người phụ nữ vì chồng và gđ chồng sinh con đến ốm o gầy mòn, những đứa trẻ sinh ra không như ý sống lay lắt như cỏ cây. Buồn!
Mình vẫn phải nói cho những người có tư tưởng mới, nhân văn ngày càng đông lên bác ơi. Khi xã hội sớm chấp nhận tư tưởng này ngày nào thì con người vn sớm hạnh phúc ngày đấy. Tất nhiên sự lạc hậu này không bao giờ hết vì nó là định hướng của tủ lạnh nhằm ngu bọn đen, lấy sức xklđ, làm cho bọn nó cắm đầu vào con cái không nghĩ gì khác được nữa. Sinh ra làm dân xứ zùn đã là định mệnh rồi, mệnh lệnh là phải hướng các cháu quy mã hay qua mỹ hết.