BMW passion boy1 nói:
Hôm qua trong nhóm tay đua có điểm cao em thấy Raikkonen chơi hơi ngược đời là sử dụng lốp tùy chọn (option tyre) thay cho việc dùng lốp chủ đạo (prime tyre), thế mà Rai cũng chỉ dùng 3 pit trong khi Ferrari có pace rất tốt nhưng phải dùng đến tận 4 pitstops. Vẫn biết rằng Renault Lotus là chiếc xe không hại lốp và Raikkonen rất biết cách giữ lốp nhưng nếu Raikkonen sử dụng lốp chủ đạo (H) thì pace có tốt hơn không? Có bác nào biết không?
Theo em là không vì nếu tốt hơn thì khi chạy simulation Renault đã chọn như vậy.
 
Hạng B2
1/4/11
352
23
18
Năm nay mà Kimi Raikkonen mà vô địch thì cũng giống như Nicky Hayden vô địch GP năm 2006 các bác nhỉ. Quá sớm để nói điều này nhưng rõ ràng Kimi Raikkonen đang rất ổn định, may mắn. Từ khi trở lại F1, Raikkonen luôn đưa được chiếc xe về đích và chỉ duy nhất một chặng Thượng Hải năm 2012 là không có điểm.

 
Ka confirmed
Hạng D
7/10/11
2.308
4.999
113
Lão Nhật lùn này lúc trước làm cho Bridgestone đây mà..., nhớ lại năm 2011, Fer khốn khổ với bộ lốp Hard của Pirelli khi đó đến nỗi Alo bị rớt lại cả Lap cũng chính tại chặng này.
FIA đang cân nhắc đổi tên giải đấu năm nay thành: Pirelli Formula Championship :D:D
 
Hạng B2
1/4/11
352
23
18
Chặng hôm qua Ferrari chiến thắng với cả Fernando Alonso giành quán quân có vẻ như là điều đương nhiêu nên các bác chém ít nhể.
Chặng sắp tới là Monte Carlo với đường đua hẹp, góc cua gấp và tốc độ trung bình thấp vốn dĩ là không phải đất dụng võ của Ferrari, không biết sẽ như thế nào đây?
Hy vọng Lotus sẽ lên ngôi.
 
Ka confirmed
Hạng D
7/10/11
2.308
4.999
113
Chặng này Vettel thua toàn diện, do cặp lốp trước "lên đường" nhanh quá ... lại còn dự định chiến thuật 3 Pit trong 2 stint đầu nên càng bị tụt lại xa hơn ...
SPANISH GRAND PRIX (12/5/2013)