Dù nhận được nhiều cảnh báo nhưng các ông bố bà mẹ vẫn ỷ y coi thường tính an toàn và ôm trẻ trong lòng khi lái xe. Tuy nhiên, đoạn video clip sau sẽ cho họ thấy tác hại kinh khủng của hành động này.[pagebreak][/pagebreak]
Khi đi trên đường hiện nay, chúng ta dễ dàng nhìn thấy hình ảnh các ông bố bà mẹ ôm con trong lòng khi ngồi ghế trước. Những tưởng đây là hành động yêu thương và bảo vệ con, nhưng không phải, nó là nguyên nhân khiến cho các đứa trẻ dễ bị tổn thương hơn khi có va chạm.
Theo Ủy ban An toàn giao thông Mỹ (IIHS), mỗi năm có hơn 1.000 trẻ em nhỏ hơn 12 tuổi chết trong các tai nạn giao thông. Đấy là chưa kể đến hơn 100.000 em bị chấn thương sau tai nạn. Nhưng phụ huynh có thể ngăn chặn được điều này nếu lưu tâm hơn đến vấn đề chỗ ngồi và ghế trẻ em.
Trung tâm an toàn đường bộ NSW vừa công bố 1 đoạn video chứng minh cho điều này. Đứa trẻ khi ngồi trong lòng của người lái có nguy cơ bị tổn thương cao hơn nhiều, kể cả khi xe có túi khí. Bởi khi xảy ra tai nạn, theo quán tính đứa trẻ sẽ tiếp xúc trực tiếp và cực mạnh với túi khí, khiến cho phần đầu, cổ và cả xương sống bị tổn thương nặng. Người lái trong trường hợp này cũng bị chấn thương ở mặt.
Ở 1 ví dụ khác, đứa trẻ được ngồi sau xe được đeo dây an toàn, nhưng lại đeo sai cách, không vòng qua vai và khá lỏng lẻo. Khi tai nạn xảy ra, cả thân người đứa trẻ gập quanh phần đai an toàn, gây chấn thương ở cổ và xương sống. Mặc dù tai nạn này chỉ xảy ra ở vận tốc 48 km/h.