Cái chỗ vòng xoay ngã tư Bình Triệu nó sẽ không kẹt nếu có ý thức. Em đi về hàng ngày chỗ này. Khi có tàu lửa đi qua thì đèn giao thông ở 2 phía QL 13 chuyển sang đỏ, các bác tài phải dừng trước vòng xoay. Hướng từ PVĐ thì lưu thông bình thường. Nhưng có một số bác tài thiếu ý thức, dừng đèn đỏ hơi lâu tý là lại vượt đèn nhập vào vòng xoay hướng từ cầu Bình Triệu về BD, mà khi đó ngay ngã tư đã bị chặn thì làm sao mà đi qua được nữa. Thế là dồn ứ một cục ngay vòng xoay, đã qua không được còn cản lưu lượng xe ở đường PVĐ, như thế thì sao mà không kẹt cho được.Phí tiền nhỉ các bác ? Theo em lý do là đường xe lửa cắt ngang cách đó 100m. Mỗi lần ngừng lưu thông chờ xe lửa là 4B đậu dài dài kẹt cứng đến tận vòng xoay. Bây giờ chỉ mới thông xe 1 đọan, đường còn vắng. Năm tới khi thông ra xa lộ 1A, đường full công suất thì còn kẹt khủng khiếp hơn nữa.
Phí tiền.
Nhất là mấy lão xe khách và taxi cứ bấm còi đá đèn từa lưa trong khi đèn đang đỏ. Có luật nào cho phép vượt đèn khi chờ đèn đỏ lâu không? Bấm kệ mày, em cứ chờ hết đèn đỏ thì đi.