Có thể đồng chí giàu có thu nhập quá dư dả nên đồng chí có thể vỗ ngực ngông cuồng đưa ra những câu nói trên. Nhưng đồng chí thử động não xem trong cái đất nước 90tr dân này có bao nhiêu % người có đủ những đk để mua 1 chiếc xe theo tiêu chí " chơi ko phải nghĩ " như đồng chí. Thậm chí nhìn xa hơn tại đất nước hơn 300tr dân chính là nền kinh tế lớn nhất thế giới như nước Mỹ, theo thống kê ng mua xe bên họ cũng rất thực dụng chứ ko phải chi tiêu ngông cuồng như đồng chí đâu. Đa số thành phần ng dân là ng lao động chứ ko phải đại gia, vậy nên họ vẫn tính toán để mua 1 chiếc xe thực tế nhất, phù hợp nhất nhu cầu của họ. Bên Mỹ họ rất chuộng xe Japan đó, họ cũng rất để ý đến vấn đề khấu hao sửa chữa khi sd xe đó. Đồng chí qua đó mà phán xét họ điNói ngược, xe nhật có lợi thế là do đại đa số người tiêu dùng dân trí nghèo nàn lại nghèo luôn tiền bạc.Tâm lý mua xe chưa đi đã sợ mất giá phải bền phải giữ giá.Còn ai đi xe hàn xe đức họ ko có quan tâm rớt thoải mái bán mua xe khác? Nói luôn những ai đi xe nhật thương tính toán chi ly bùn xỉn vì họ coi đồng tiền họ rất là to.Không tin thì các bác cứ kiểm chứng kaka
Chốt lại 1 câu : ko rõ đồng chí giàu có tới cỡ nào nhưng phát ngôn quá ngông cuồng & đụng chạm vô số ng khác.
Khuyên chân thành có tiền rồi nhiều vậy đồng chí nên đi học lại bổ túc chút văn hóa cho bản thân đi