Hạng C
21/5/12
681
40.096
93
Mợ nắng ác liệt thặc.
U50 rồi mà xuân dung tươi tắn.
Dạo trc gặp anh xã cũng phơi phới cần mẫn ở nhà yến.
Hâyzza ! Tội ảnh quá ! Ngày bào sức, tối bào tinh.
Mợ xài anh xã hao và dã man thặc.
 
Hạng B2
29/3/11
412
5.542
93
Có bác nào đang học thiền hay ko ạ?

Em học một năm nay và thấy sức khoẻ tốt lên nhiều. Hôm nay đọc cuốn này của 1 thiền sư đưa cho, em vẫn ko hiểu là nếu tất cả mọi người đều lên núi thiền, ko đi làm, lâu lâu hết lương thực thì đi hành khất xin ăn. Vậy thì thế giới này sẽ ra sao?

Vài năm nay em đã có mấy người bạn hồi đại học, phải nói là tiến sỹ thứ thiệt, cuộc sống khá giả, sự nghiệp ổn định, gia đình, vc con cái hạnh phúc... vậy mà bỏ hết đi tu thiền. View attachment 1848693 View attachment 1848694

Cái đoạn tô đỏ... chứ còn dạng nhắm mắt lại là nợ dí thiền gì nỗi!!!:D:D:D
Thêm 1 dạng nữa là thiền phong trào cũng nhiều lắm.
 
Hạng D
12/10/12
2.428
88.559
113
Mợ nắng ác liệt thặc.
U50 rồi mà xuân dung tươi tắn.
Dạo trc gặp anh xã cũng phơi phới cần mẫn ở nhà yến.
Hâyzza ! Tội ảnh quá ! Ngày bào sức, tối bào tinh.
Mợ xài anh xã hao và dã man thặc.
Vậy giờ nên xài thêm của hàng xóm hả Man :)
 
Thánh Nhảm
10/3/17
821
77.665
93
47
Khoảng 2 năm trước đi nhậu nhóm nhỏ, có một a cơ thể đầy lông hỏi mình: nếu mợ X cho chịc, Đào có chịc k?
Mình bảo nhìn như nhìn cô mình, sao mà chịc?
Hắn k nói j.
Về nhà nghĩ lại, có lẽ hắn cũng muốn chịc mợ ấy nên mới hỏi vậy.
 
Tập Lái
8/12/15
40
2.269
83
quận 6 Hồ Chí Minh
chị Nắng lo xa quá rồi. Con đường tu tập theo đạo Phật là con đường hướng thiện, thoát khỏi sinh tử luân hồi, có thể trở thành Phật....vậy mà có mấy ai tu tập theo đâu.
Như vậy để thấy rằng dù có 1 loại hình gì đó cực kỳ hay ho hay ý nghĩa thì cũng không thể thu hút cả cộng động cả thế giới cùng làm đâu. Nên việc thiền và khất thực thì ko bao giờ diễn ra. Giống như tập yoga rất tốt sk vậy mà bao nhiêu % con người tập theo?

Vả lại việc bỏ tất cả để theo thiền, nó là 1 vấn đề khác nữa. Phải xem xem mục đích hành thiền là để làm gì? Thiền có cần loại bỏ tất cả để tu tập mới có thể "thành chính quả" hay không?
Theo e biết thì thiền không cần phải bỏ tất cả đâu, thiền trong đời sống, trong tất cả mọi hành động việc làm đều được.
Có 1 sư thầy em quen, suốt ngày trong chùa ngoài thời khóa thì còn lại là lau dọn chùa, rửa bát, quét sân...nhưng trong mỗi hành động thầy đều niệm Adidaphat, thầy niệm suốt như vậy. Và tất cả mọi người trong chùa đều gọi thầy là thiền sư. Đây là 1 trong những giá trị của thiền, là ý nghĩa của thiền.

Thiền không chỉ là phải ngồi hay hành thiền, thiền ở trong tất cả mỗi hành động, mỗi suy nghĩ, mỗi thái độ trong cuộc sống.