Hạng D
20/4/06
1.415
1.189
113
250k/năm mà gọi là đại gia lắm tiền nhiều của cái gì?
 
Hạng D
24/8/14
4.219
10.344
113
Nhiều ông đúng là ở VN riết sống với nền kinh tế thế giới thứ 3 nên chả hiểu được 250.000$/năm ở Mỹ đã thuộc dạng tầng lớp trung lưu hoặc xêm xêm thượng lưu rồi.
Định nghĩa "nhà giàu" ở đây là họ có cuộc sống sung túc, ổn định lâu dài chứ k phải cái dạng "nhà giàu" ở VN đi xe tiền tỉ, ở nhà biệt thự nhưng đa phần toàn con nợ NH mua để ra oai hay làm ăn thua lỗ xong 1 thời gian là cuốn gói ra đường vì k trả nổi nợ NH.
Giới "nhà giàu" ở Mỹ họ luôn sống trong phúc lợi tốt, có nhiều thời gian để du lịch, hưởng thụ, thời gian làm việc hợp lý và cuộc sống của họ ổn định qua nhiều thế hệ, chứ đâu phải dạng tiêu tiền như nước, ăn chơi phung phí xa xỉ mới được gọi là giới "nhà giàu".
Còn bài khảo sát là đúng 100% rồi vì mấy xe này với họ là phương tiện đi lại tương đối và hợp lý chứ hiếm lắm có 1 gia đình nào bên Mỹ mà trong nhà chỉ có duy nhất 1 chiếc xe hơi, cũng giống như ở VN hiện tại ít nhất 1 nhà cũng có 2 chiếc xe máy rồi vì tất cả đều xem là phương tiện đi lại thôi.
Ví dụ em từng thấy nhà có 1 chiếc X5 ở bang California thì ổng đi làm chiếc đó nhưng cuối tuần đưa vợ đi dạo thì chạy Porsche Boxster, đứa con cũng có 1 chiếc xe riêng là Honda Accord đó thôi. Thấy người ta ăn uống, mua sắm, du lịch vui chơi hưởng thụ cuộc sống mà phát ham nhưng cả 2 vợ chồng cũng chỉ làm nhân viên văn phòng và đứa con là saleman thôi.
 
Hạng B2
19/12/10
323
419
63
Em cũng gần bằng giới nhà giàu Mỹ rồi,còn có 50tr nữa là em mua dc CR-V :D
Có CRV là nhất bác rồi, ở VN thời phong kiến gọi là phú ông rồi. Thằng bạn mình qua Mẽo cày 3 năm còn chưa mua được, hiện nó đang chạy con Accord già 2005.
 
  • Like
Reactions: canhtantm
Hạng B2
11/6/16
372
424
63
Nhiều ông đúng là ở VN riết sống với nền kinh tế thế giới thứ 3 nên chả hiểu được 250.000$/năm ở Mỹ đã thuộc dạng tầng lớp trung lưu hoặc xêm xêm thượng lưu rồi.
Định nghĩa "nhà giàu" ở đây là họ có cuộc sống sung túc, ổn định lâu dài chứ k phải cái dạng "nhà giàu" ở VN đi xe tiền tỉ, ở nhà biệt thự nhưng đa phần toàn con nợ NH mua để ra oai hay làm ăn thua lỗ xong 1 thời gian là cuốn gói ra đường vì k trả nổi nợ NH.
Giới "nhà giàu" ở Mỹ họ luôn sống trong phúc lợi tốt, có nhiều thời gian để du lịch, hưởng thụ, thời gian làm việc hợp lý và cuộc sống của họ ổn định qua nhiều thế hệ, chứ đâu phải dạng tiêu tiền như nước, ăn chơi phung phí xa xỉ mới được gọi là giới "nhà giàu".
Còn bài khảo sát là đúng 100% rồi vì mấy xe này với họ là phương tiện đi lại tương đối và hợp lý chứ hiếm lắm có 1 gia đình nào bên Mỹ mà trong nhà chỉ có duy nhất 1 chiếc xe hơi, cũng giống như ở VN hiện tại ít nhất 1 nhà cũng có 2 chiếc xe máy rồi vì tất cả đều xem là phương tiện đi lại thôi.
Ví dụ em từng thấy nhà có 1 chiếc X5 ở bang California thì ổng đi làm chiếc đó nhưng cuối tuần đưa vợ đi dạo thì chạy Porsche Boxster, đứa con cũng có 1 chiếc xe riêng là Honda Accord đó thôi. Thấy người ta ăn uống, mua sắm, du lịch vui chơi hưởng thụ cuộc sống mà phát ham nhưng cả 2 vợ chồng cũng chỉ làm nhân viên văn phòng và đứa con là saleman thôi.
Em nghĩ việc những anh kiểu thi_can ở trên cho rằng 250.000 US$/năm không phải là giới nhà giàu vì hai lý do:
- Thiếu thông tin (từ ngữ tế nhị cho cái mà em thầm nghĩ trong đầu là NGU) bởi chỉ cần gõ cụm "US household income distribution" là biết chỉ có 6.1% hộ gia đình ở Mỹ có thu nhập trên 200.000/năm. Tỷ lệ này không thể coi là nhiều được.
- Ngộ nhận về giới nhà giàu Việt Nam bởi những bài báo lá cải rẻ tiền hay các trang tin đánh giá xe. Các bác cứ thử đọc những trang tin kiểu đó sẽ thấy toàn tin về Minh nhựa, Cường đô la blah blah rồi toàn bài chụp lén mấy cái xe sang tụ tập với nhau. Khi đó người ta sẽ nghĩ, ồ VN giàu thật. Nhưng thực tế là gì? Em ví dụ ở Nhật, chuẩn giàu thấp hơn Mỹ nhiều, chỉ khoảng 100.000/năm được coi là nhà giàu, với tỷ lệ phân phối thu nhập kiểu như ở Mỹ nhưng hàng năm lượng xe sang Porsche, Mer, BMW, Lexus, Audi.v.v... đăng ký mới gần bằng tổng số lượng xe hơi các loại đăng ký mới ở VN, còn siêu xe như Maserati, Ferrari, Lamborghini, McLaren, Bentley thì khoảng 3000 gì đó. Nghĩa là số lượng người có tiền chạy các hiệu xe sang ở trên tại VN trên thực tế rất ít so với tổng số dân, khoảng 0.1% gì đó nhưng vì hiệu ứng báo mạng nên các thanh niên dần nâng cao tiêu chuẩn, Lexus cũng không đáng giá gì trong mắt những người thấy Bò, Ngựa chạy đầy đường theo thông tin trên mạng.
 
Tập Lái
27/10/16
42
42
18
39
Cái đấy ở Tây cho đội siêu giàu, cỡ CEO rồi. Còn làm công ăn lương cỡ Manager thu nhập 6 figure thì đi đến BMW hoặc Merc là cố rồi. Ko thì chỉ chơi Explorer hoặc Pilot bản cao thôi.
Nhà mình thì vãi lắm, lương tháng 10 triệu vẫn chạy Rang Rover bình thường :)
Nhà mình của chìm của nổi nhiều lắm bác ơi!
Ăn chơi không cũng đi Range Rover ầm ầm kìa!:3dsoccer: