luật này khác gì ép nhiều người vào cõi chết, ông nào soạn cái luật ấy không biết có lúc ông ấy chạy xe ô tô hoặc xe 2 bánh khối lượng từ 100kg trở lên vào cái tình huống mà bánh trước xe của ông đó cách vạch dừng khoảng 2 mét và lưu thông ở tốc độ 50km/h (xe hơi) hoặc 40 km/h (xe máy) thì hỏi xem:
1. Ông ấy có bị chạy quá vạch không.
2. Trường hợp lết hết bánh xe thì có bị xe đằng sau đâm nát đuôi không
3. Nếu xe máy, có bị ngã không.
Nên có thêm 1 vạch phía trước vạch dừng (theo chiều lưu thông), cái vạch đó cách vạch dừng chừng 15~20m và quy định các xe chạy trong khoảng 2 vạch đó nếu không dừng được thì đi tiếp xong phải đảm bảo không được phép chạy qua giao lộ khi đèn đỏ. Thông thường cái khoảng cách giữa hai vạch đó chính là độ dài vạch liền trước vạch dừng.
1. Ông ấy có bị chạy quá vạch không.
2. Trường hợp lết hết bánh xe thì có bị xe đằng sau đâm nát đuôi không
3. Nếu xe máy, có bị ngã không.
Nên có thêm 1 vạch phía trước vạch dừng (theo chiều lưu thông), cái vạch đó cách vạch dừng chừng 15~20m và quy định các xe chạy trong khoảng 2 vạch đó nếu không dừng được thì đi tiếp xong phải đảm bảo không được phép chạy qua giao lộ khi đèn đỏ. Thông thường cái khoảng cách giữa hai vạch đó chính là độ dài vạch liền trước vạch dừng.