Có chiền thì xe mới mà quất thì quá tuyệt rồi, chẳng phải lo nghĩ gì như xe cũ là chủ trước đã đi như thế nào, hư hỏng ra sao, thay thế phụ tùng gì chưa, xe bị ngập nước hay không...,những cái này thì chủ sau khó biết được. Với xe ô tô đã sử dụng tầm 10 năm thì bắt đầu xuống cấp, hay hỏng vặt, thay thế linh kiện lằng nhằng mất thời gian nữa, đang đi mà hỏng linh tinh thì chả ai thích cả. Nên tầm này nhiều Bác đổi sang xe mới hơn vì cũng có đ/k. Nói chung đa số cái gì mới cũng thích cả nhưng tuỳ đ/k của mỗi người chứ không có mẫu số chung nào cả.
Hỏi nhỏ Bác xíu: Lấy vợ về để rồi sợ vợ thì lấy làm gì ạ? thay luôn đi Bác, cũng cũ rồi.
Hỏi nhỏ Bác xíu: Lấy vợ về để rồi sợ vợ thì lấy làm gì ạ? thay luôn đi Bác, cũng cũ rồi.
Chỉnh sửa cuối:
hehe em cũng bắt đầu hình dung ra, em hiểu là thường thì vòng đời 1 chiếc xe khoản 10 năm? em nghĩ lúc đó cân nhắc làm 1 con mới chắc cũng ko sao
hỏi nhỏ rồi xúi luôn...Hỏi nhỏ Bác xíu: Lấy vợ về để rồi sợ vợ thì lấy làm gì ạ? thay luôn đi Bác, cũng cũ rồi.
Mình không bàn về việc mọi người có điều kiện dư về tài chính nên đổi xe . Còn lại thì có nhiều lý do, đổi xe vì nhu cầu phục vụ công việc do mục đích chiếc xe cũng chỉ phục vụ thôi mà , trước kia gia đình ít người đi 4 chỗ sau này nhu cầu chỗ 3 thế hệ thì mua 7 chỗ ....
Chả có thằng nào bán xe cũ mà nói xe mình hư cái này, cái kia nặng hết.
Nếu xe đó bạn biết lịch sử, và xem được sổ khám sức khỏe em nó
Nếu xe đó bạn biết lịch sử, và xem được sổ khám sức khỏe em nó