Thật ra a là ngưòi đưa con số, chứ mình không đưa. Mih chỉ thắc mắc độ tin cậy của con số và thấy a cam đoan 3x% ng ở, chỉ thắc mắc là họ là ng thuê hay là chủ. Thế nên a cứ chém con số vay nợ dài ngắn thì mih nge cho biết. Zi à.
Anh quan tâm ngừoi thuê hay ở làm gì nhỉ.
Ở topic khác chắc anh cũng có đọc mà, thuê mà down giá lại càng tốt cho người có nhu cầu, anh phải mừng vì người dân anh cho là nghèo có chỗ ở giá rẻ chứ.
Thuê hay mua ở, đều là cư dân, đều hình thành cộng đồng. Rồi 2,3 năm nữa, số người về ở sẽ lại càng nhiều. Lớp kẹt tiền kẹt vốn, thì bán chênh hoặc giá gốc là có người đớp ngay. Và tất nhiên người đớp thì tài 9 sẽ tốt hơn người trước, thị trường chuyển nhượng nó cứ thế dịch chuyển , sóng sau xô sóng trước.
Còn cái chuyện è cổ trả nợ tới 35 năm thì chỉ có trên lý thuyết, còn thực tế trường hợp 35 năm sau, xún lỗ còn chưa trả hết được nợ thì chỉ là chiện viễn tưởng do các anh nghĩ ra.
Kinh tế phát triển vũ bão qua mỗi năm, năm 2020 chỉ mới là bước đệm, bước khởi đầu, chưa là gì cả. Rồi các anh cứ chờ xem thu nhập dân SG sẽ tăng bao nhiêu. Tầng lớp mua nhà, có nhu cầu về nhà ở sẽ tăng như thế nào trong vài năm tới.