Hạng F
8/7/16
5.118
10.706
113
Nói đến chuyện kế hoạch lại nhơ đến ngày xưa.
Cuối năm lập kế hoạch đưa lên phê duyệt. Đầu năm sau phát động thi đua XHCN mỗi người làm việc bằng 2 để rồi hết năm tổng kết toàn vượt 120-150% kế hoạch. Thậm chí có đơn vị vượt tới 200%.
Những kế hoạch thần kỳ không Hà.
 
Hạng F
8/7/16
5.118
10.706
113
Mọi chuyện đã rõ rồi các bác ạ.
Các bác đọc báo Thanh niên hôm nay (19.10.2017) sẽ thấy bài Không nên “chơi chữ”.

Phó GĐ sở NN-PTNT Hà Nội đã khẳng định “đê vỡ” và “trong nghề không có thuật ngữ vỡ đê có kế hoạch”.

Sự thật với dân có lẽ cần được tôn trọng....