Hạng F
Super Moderators
11/2/15
7.397
17.980
113
Lâm Đồng
Vượt qua Volkswagen và nhiều đối thủ khác, Toyota tiếp tục là thương hiệu xe bán chạy nhất thế giới năm 2022 với hơn 10 triệu xe bán ra.

Vượt qua Volkswagen, Toyota là "Vua doanh số toàn cầu" khi bán hơn 10 triệu xe năm 2022


Toyota đã bàn giao được 10.483.024 xe* cho khách hàng toàn cầu trong năm 2022 vừa qua. Con số này có giảm nhẹ so với năm 2021 (giảm 0,1%) nhưng vẫn là nỗ lực đáng ghi nhận của nhà sản xuất ô tô Nhật Bản trong bối cảnh "nhà nhà thiếu chip và linh kiện".

*Doanh số hơn 10 triệu xe bán ra của Toyota bao gồm cả các công ty con như Daihatsu và Hino

Mặc dù doanh số bán hàng toàn cầu giảm nhẹ nhưng sản xe sản xuất ra trên toàn thế giới thực tế đã tăng 5,3% lên 10.610.604 chiếc.

Để duy trì thành tích này, Toyota đang điều chỉnh kế hoạch sản xuất toàn cầu để đối phó với những hạn chế về nguồn cung. Nếu mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch, Toyota dự định sản xuất 10,6 triệu xe vào năm 2023.

Vượt qua Volkswagen, Toyota là "Vua doanh số toàn cầu" khi bán hơn 10 triệu xe năm 2022


Trong khi đó, Volkswagen đứng nhì năm nay với doanh số chỉ 8,3 triệu xe, giảm 7% so với năm trước. Đây cũng là kết quả tồi tệ nhất của VW trong hơn một thập kỷ qua. Nguyên nhân chính đến từ tình trạng thiếu nguồn cung do cuộc chiến Ukraine và Nga. Ngoài ra, việc phong tỏa do COVID-19 ở Trung Quốc cũng ảnh hưởng đến doanh số bán hàng vì quốc gia đông dân nhất thế giới này là một trong những thị trường chính của VW.

Đây cũng là năm thứ 3 liên tiếp Toyota vượt qua Volkswagen để trở thành nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới. Hai năm trước, Toyota chỉ vượt VW với kết quả sít sao. Riêng năm nay thì kết quả kinh doanh của Toyota có phần vượt trội hơn hẳn.

NămToyota Volkswagen
201910.741.556 xe10.975.352 xe
20209.528.753 xe9.305.427 xe
20219.562.483 xe8.882.346 xe
202210.483.024 xe8.300.000 xe

Vượt qua Volkswagen, Toyota là "Vua doanh số toàn cầu" khi bán hơn 10 triệu xe năm 2022


Tại Việt Nam, năm 2022 cũng là một năm vô cùng thành công của Toyota khi hãng này chiến thắng doanh số tuyệt đối trước mọi hãng xe. Với lũy kế cả năm trên 90.000 xe, Toyota đã dễ dàng vượt mặt Hyundai và nhiều hãng xe khác để trở thành "Vua doanh số" tại Việt Nam. Thị phần của Toyota nhờ đó cũng đạt gần 20% dung lượng thị trường xe.

Ngoài chiến thắng chung cuộc của toàn thương hiệu Toyota, Vios cũng có chiến thắng cá nhân của nó với mẫu xe đối thủ Hyundai Accent. Cuộc đua doanh số năm 2022 của 2 dòng xe này đã kết thúc với phần thắng tuyệt đối nghiêng về Toyota Vios với tổng cộng 23.529 xe bán ra. Xếp thứ hạng sau đó là Hyundai Accent với 22.645 xe.


Vượt qua Volkswagen, Toyota là "Vua doanh số toàn cầu" khi bán hơn 10 triệu xe năm 2022


Xem thêm:

Các bác nghĩ sao về thành tích của Toyota trong năm 2022?
 
Hạng C
23/9/20
871
7.363
93
Do Tô đưa đc nhiều chất xám vào sản xuất và bán xe hơn so với Vôn
 
Hạng F
28/8/19
6.695
11.380
113
Palm Beach, Florida, US
Năm sau chết với Vinh Phát
Chết chắc! Nhưng Ảnh ko chết đâu.
Đơn giản, ảnh nhát và sợ đâu có dám đấu VF mà chết.
Ko thấy ảnh vừa thấy VF nhảy vào là tìm đủ mọi lý do ko ra Ev.
Tọa sơn quan Hổ đấu, thằng chết thằng bị thương, ảnh vào sau ...hốt! .kkkk
 
Hạng D
25/9/14
2.735
2.911
113
33
Vượt qua??? Nó vẫn nằm ở số 1, có vượt qua thằng nào đâu :D