xe máy được phép vô làn xe thô sơ thì còn gì là làn thô sơLàn thô sơ càng rộng càng tốt.
QC41-2016 thì cấm kẻ vạch 3.1 này nếu bề rộng < 1,5 mét nữa đó.
2B được phép đi vào làn thô sơ nha, không có cấm đâu đó.
Ví dụ: QL1A qua về Cần Thơ, bác thấy là xe gắn máy được chạy cả hai lane trong cùng đó (1 lane hỗn hợp, 1 lane của thô sơ). Quan trọng là có biển 412, 415.
Quy định nào cho 2B đi vào làn thô sơ? xe 2B (xe máy, mô tô) là xe cơ giới, đi vào làn thô sơ là sai làn, không cần 412, 415 vì vạch 3.1 có tác dụng phân làn. Ví dụ tại Cần Thơ là k phù hợp.
Làn thô sơ trên QL20 nó rộng 2-3m, như vậy k hợp lý cho lựng xe thô sơ, chỉ cần chừng 1m7-1m8 tối đa.
Dạ, trong phân mục G.1.3 của QC 41-2016 có quy định cho phép xe gắn máy chạy chung với xe thô sơ.
Còn việc làn thô sơ rộng 2-3m hay 1,8m là tuỳ thuộc vào điều kiện đường xá, mật độ dân cư,...Sở GTVT họ sẽ bố trí hợp lý. Có thể là chưa điều chỉnh kịp theo sự phát triển của giao thông.
Nhưng không vì thế mà lái xe ô tô nói mình không vi phạm lỗi vì lý do đường thô sơ quá rộng được bác à.

Chỉnh sửa cuối:
xe máy được phép vô làn xe thô sơ thì còn gì là làn thô sơ![]()
Bác có chạy xe trên QL1A về miền tây lần nào chưa ? Luật cho phép và họ cho phép đó bác.
Ngay chổ đường cong có biển làn dành cho xe hoàn phí vào cao tốc, thì thô sơ và gắn máy vẫn phải chạy chung đó.
có nghĩa là bây giờ nếu thấy vạch 3.1 (20cm) thì mặc định làn trong là của xe thô sơ, làn ngoài là của xe cơ giới không cần thiết phải có 412, nếu có thêm phân làn thì tuân thủ theo bb. Với cụ thể là đoạn đường này thì có vẻ không hợp lý vì làn thô sơ quá rộng, xe đạp đâu mà nhiều thế, trong khi xe máy và ô tô lại phải chen chúc nửa phần đường còn lại, mà đây lại là khu vực đông dân cư.Theo em thì ý kiến của anh chưa chính xác.
1. Lỗi không tuân thủ biển báo: Không chuẩn, vì đoạn bác chủ chạy không có biển báo (mà biển báo gì để không tuân thủ, nếu biển 412, 415 thì lại lỗi sai làn).
2. Lỗi không tuân thủ vạch kẻ đường: Không chuẩn luôn, vì trên đường không có vạch kẻ hướng đi của phương tiện, mà bác chủ lại đang chạy thẳng, không có giao lộ,..vậy vạch kẻ đường hướng dẫn chạy thế nào mà không tuân thủ.
3. Lỗi vượt phải: Chính xác. Bác chủ nên đi đóng phạt và tìm cách để không giam bằng hen.
- Đường chỉ có 1 lane dành cho xe cơ giới mỗi chiều. Căn cứ vào vạch kẻ 3.1 (QC41-2016) thì đây là vạch phân chia làn cơ giới và thô sơ.
Em minh hoạ thêm để anh em OSER dễ hình dung:
1. Đây là đường có hai làn cơ giới và 1 làn thô sơ: Cho phép vượt phải vô tư.
View attachment 609134
2. Còn đây là hình 1 làn xe cơ giới và 1 làn thô sơ (ngay chổ bác chủ vi phạm).
View attachment 609135
Em thì cũng thường xuyên đi đường này và nhớ rằng cái vạch liền đó là vạch nhỏ chứ không được 20cm!
Vậy là xe máy được chạy tùy ý, trong ngoài gì cũng được, chỉ có xe đạp và ô tô là phải đi đúng!Dạ, trong phân mục G.1.3 của QC 41-2016 có quy định cho phép xe gắn máy chạy chung với xe thô sơ.
Còn việc làn thô sơ rộng 2-3m hay 1,8m là tuỳ thuộc vào điều kiện đường xá, mật độ dân cư,...Sở GTVT họ sẽ bố trí hợp lý. Có thể là chưa điều chỉnh kịp theo sự phát triển của giao thông.
Nhưng không vì thế mà lái xe ô tô nói mình không vi phạm lỗi vì lý do đường thô sơ quá rộng được bác à.
có nghĩa là bây giờ nếu thấy vạch 3.1 (20cm) thì mặc định làn trong là của xe thô sơ, làn ngoài là của xe cơ giới không cần thiết phải có 412, nếu có thêm phân làn thì tuân thủ theo bb. Với cụ thể là đoạn đường này thì có vẻ không hợp lý vì làn thô sơ quá rộng, xe đạp đâu mà nhiều thế, trong khi xe máy và ô tô lại phải chen chúc nửa phần đường còn lại, mà đây lại là khu vực đông dân cư.
Em thì cũng thường xuyên đi đường này và nhớ rằng cái vạch liền đó là vạch nhỏ chứ không được 20cm!
Dạ, vạch 3.1 có hai chức năng, trong đó có chức năng phân chia làn cơ giới và làn thô sơ. Biển 412 thường chỉ đặt khi có hai làn cơ giới trở lên, chứ nếu có 1 làn cơ giới thì cấm biển 412 để làm kiểng sao bác. hì hì.
Làn thô sơ nếu đủ rộng và bên SGTVT cho phép thì gắn máy và thô sơ chạy chung luôn. Nhưng thô sơ được ưu tiên hơn.
Còn chổ bác chủ vi phạm thì em nghĩ là vạch 20 cm, vạch 10 cm nhỏ hơn.
Vậy là xe máy được chạy tùy ý, trong ngoài gì cũng được, chỉ có xe đạp và ô tô là phải đi đúng!
Thực tế là vậy.
Nhưng theo quy định của pháp luật: Xe máy chạy trong làn thô sơ khi có biển báo "xe máy" hay vạch sơn "xe máy", vạch sơn hình xe máy,.. nếu không có các biển báo-vạch sơn này, xe máy đi vào làn xe thô sơ là dính chưởng ngay, nhưng vì sao CSGT không phạt, vì quá đông, mà quá đông thì QCBX đánh sao lại nên thôi, thông cảm cho họ chạy cho roài.
Đoạn đường bác chủ vi phạm, xe gắn máy nếu chạy đúng thì phải chạy chung với lane xe ô tô.
Đôi khi luật thua lệ, mà lệ lâu ngày thì nó lại thành luật rừng. Mà Luật Rừng thì không xử được.
Bác trích thiếu thì "thống phục thúc nhân sâm..." nghen:Dạ, trong phân mục G.1.3 của QC 41-2016 có quy định cho phép xe gắn máy chạy chung với xe thô sơ.
Còn việc làn thô sơ rộng 2-3m hay 1,8m là tuỳ thuộc vào điều kiện đường xá, mật độ dân cư,...Sở GTVT họ sẽ bố trí hợp lý. Có thể là chưa điều chỉnh kịp theo sự phát triển của giao thông.
Nhưng không vì thế mà lái xe ô tô nói mình không vi phạm lỗi vì lý do đường thô sơ quá rộng được bác à.
![]()
Nếu cho xe máy chạy chung thì phải có ĐIỀU KIỆN đi kèm là biển báo hoặc chữ viết hén:

Còn em nói quá rộng là so với QL20, không hợp lý khi xe cơ giới chen chúc nhau ở 1 làn, 1 làn rộng thênh ít người đi. Không phải nói đó là nguyên nhân, k đánh tráo khái niệm nhen.
Từ từ hãy nghĩ. Cứ để bác chủ chụp cho cái hình tại nơi vi phạm thì mới xét được kẻo vội vàng chứ....
Còn chổ bác chủ vi phạm thì em nghĩ là vạch 20 cm, vạch 10 cm nhỏ hơn.
chứ không phải luật quy định điều 13. xe thô sơ "phải" đi làn bên phải. còn xe cơ giới được đi 2 làn, vì không có chữ "phải".
mà gần như 100% là xe máy thường đi bên phải không ak.
sao lại lằng nhằn vậy. còn nếu như 3 làn, thì làn giữa xe tải, xe ben, container. có cho tiền em cũng ko giám vô chạy chung đâu
mà gần như 100% là xe máy thường đi bên phải không ak.
sao lại lằng nhằn vậy. còn nếu như 3 làn, thì làn giữa xe tải, xe ben, container. có cho tiền em cũng ko giám vô chạy chung đâu
Thực tế là vậy.
Nhưng theo quy định của pháp luật: Xe máy chạy trong làn thô sơ khi có biển báo "xe máy" hay vạch sơn "xe máy", vạch sơn hình xe máy,.. nếu không có các biển báo-vạch sơn này, xe máy đi vào làn xe thô sơ là dính chưởng ngay, nhưng vì sao CSGT không phạt, vì quá đông, mà quá đông thì QCBX đánh sao lại nên thôi, thông cảm cho họ chạy cho roài.
Đoạn đường bác chủ vi phạm, xe gắn máy nếu chạy đúng thì phải chạy chung với lane xe ô tô.
Đôi khi luật thua lệ, mà lệ lâu ngày thì nó lại thành luật rừng. Mà Luật Rừng thì không xử được.