Điều 13 này khác, khi đường chỉ có 2 làn cơ giới như trước đây hay gặp tại Vành đai 2 hay QL1, QL20 đoạn Đồng Nai. Còn khi có vạch 3.1 thì khác, cơ giới vào đó ăn đòn ráng chịu nếu k có BB hay chữ viết cho phép đi.chứ không phải luật quy định điều 13. xe thô sơ "phải" đi làn bên phải. còn xe cơ giới được đi 2 làn, vì không có chữ "phải".
mà gần như 100% là xe máy thường đi bên phải không ak.
sao lại lằng nhằn vậy. còn nếu như 3 làn, thì làn giữa xe tải, xe ben, container. có cho tiền em cũng ko giám vô chạy chung đâu
Bác trích thiếu thì "thống phục thúc nhân sâm..." nghen:
Nếu cho xe máy chạy chung thì phải có ĐIỀU KIỆN đi kèm là biển báo hoặc chữ viết hén:
View attachment 609244
Còn em nói quá rộng là so với QL20, không hợp lý khi xe cơ giới chen chúc nhau ở 1 làn, 1 làn rộng thênh ít người đi. Không phải nói đó là nguyên nhân, k đánh tráo khái niệm nhen.
Dạ, em sẽ rút kinh nghiệm ạ...hì hì.
VD đường 2 làn. ko biển báo, chỉ có vạch kẽ đường.Điều 13 này khác, khi đường chỉ có 2 làn cơ giới như trước đây hay gặp tại Vành đai 2 hay QL1, QL20 đoạn Đồng Nai. Còn khi có vạch 3.1 thì khác, cơ giới vào đó ăn đòn ráng chịu nếu k có BB hay chữ viết cho phép đi.
gặp vạch 2.2 quy định 15cm.
thì cơ giới được đi vào 2 làn ko?
---------
nếu vạch 3.1 quy định 15 - 20 cm. ( nếu nó vẽ 15cm)
thì sao phân biệt.
Xe gắn máy và xe thô sơ chạy chung làn, thì làn đó không phải là làn xe thô sơ. Chứ em không nói hai xe đó không chạy chung được.Bác có chạy xe trên QL1A về miền tây lần nào chưa ? Luật cho phép và họ cho phép đó bác.
Ngay chổ đường cong có biển làn dành cho xe hoàn phí vào cao tốc, thì thô sơ và gắn máy vẫn phải chạy chung đó.
VD đường 2 làn. ko biển báo, chỉ có vạch kẽ đường.
gặp vạch 2.2 quy định 15cm.
thì cơ giới được đi vào 2 làn ko?
---------
nếu vạch 3.1 quy định 15 - 20 cm. ( nếu nó vẽ 15cm)
thì sao phân biệt.
Việc này rất đơn giản: Bác nhìn vạch kẻ giữa đường.
Nếu vạch đơn: thì vạch trong là vạch phân chia làn cơ giới và thô sơ.
Nếu vạch đôi: thì vạch này sẽ là chia hai lane cơ giới.
Khó quá, bỏ qua nha. hahaha.Xe gắn máy và xe thô sơ chạy chung làn, thì làn đó không phải là làn xe thô sơ. Chứ em không nói hai xe đó không chạy chung được.
thứ nhất: ý bác nói vạch đơn và vạch đôi là vạch chia tim đường đó hả.???
áp dụng nếu đường đôi (có con lươn giữa) thì sao?
thứ 2:
bác nói "Nếu vạch đơn: thì vạch trong là vạch phân chia làn cơ giới và thô sơ." ==>: quy định ở đâu. ?
vậy có trường hợp: "Nếu vạch đơn: thì vạch trong là vạch phân chia hai làn cơ giới" hay ko?
------
bác nói "Nếu vạch đôi: thì vạch này sẽ là chia hai lane cơ giới" --> quy định ở đâu?
vậy có trường hợp: "Nếu vạch đôi: thì vạch này sẽ là chia hai làn cơ giới và thô sơ" hay ko?
---------
áp dụng nếu đường đôi (có con lươn giữa) thì sao?
thứ 2:
bác nói "Nếu vạch đơn: thì vạch trong là vạch phân chia làn cơ giới và thô sơ." ==>: quy định ở đâu. ?
vậy có trường hợp: "Nếu vạch đơn: thì vạch trong là vạch phân chia hai làn cơ giới" hay ko?
------
bác nói "Nếu vạch đôi: thì vạch này sẽ là chia hai lane cơ giới" --> quy định ở đâu?
vậy có trường hợp: "Nếu vạch đôi: thì vạch này sẽ là chia hai làn cơ giới và thô sơ" hay ko?
---------
Việc này rất đơn giản: Bác nhìn vạch kẻ giữa đường.
Nếu vạch đơn: thì vạch trong là vạch phân chia làn cơ giới và thô sơ.
Nếu vạch đôi: thì vạch này sẽ là chia hai lane cơ giới.
Xe 2b còn phi ào ào trên vỉa hè đầy ra đó mà có thấy ai phạt đâu? Nói chung luật có nhiều điều khoản còn đá nhau, mà thực tế giao thông ngoài đường còn loạn xì ngầu, búa xua. Nhất là 2b thì xào chẻ, leo lề, ngược chiều cả đoàn có khi trước mặt áo vàng luôn.Vậy là xe máy được chạy tùy ý, trong ngoài gì cũng được, chỉ có xe đạp và ô tô là phải đi đúng!
Còn vấn đề bác chủ thì để minh bạch bác nên xem lại đoạn bị bắt đó: vạch kẻ đường loại gì (10÷15cm hay 20÷30cm)? Bề rộng làn sát lề là bao nhiêu? Có biển báo phân làn theo phương tiện không (phải ngược lại đến ngã rẽ gần nhất đến vị trì bị cho là vi phạm)? Rồi chiếu theo luật GTĐB, QC41/2016 để đưa ra nhận định là mình sai hay đúng? Nếu ok thì chiến!
Giả sử nếu biết chắc là bị giam bằng 1-2 tháng2tr5. Giảm bằng 1 hay 2 tháng.
Thì né bằng cách "câu giờ" : 1 tháng sau kể từ khi nhận Biên Bản vi phạm hành chính
=> mới đến cơ quan làm việc để lấy Quyết định xử phạt được không bác?
Mình thấy cánh tài xế hay làm vậy.