Hạng B2
3/12/12
126
58
28
bác check mail đi ạ.
Tui là Hai Lúa nói:
sangdang nói:
em đã có bản kế hoạch chi tiết dịch vụ, các bác nào có thiện chí hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm để lại địa chỉ mail, em sẽ gởi qua ạ, thân cảm ơn các bác nhiều!
gửi qua mail cho em đi, được em sẽ hợp tác
 
Tập Lái
13/10/11
49
333
53
Hi Bác,

Về cơ bản mình thấy ý tưởng tốt nhưng mình không ủng hộ việc các bạn trẻ đi làm việc này. Nếu như mình không lầm thì ở singapore và các nước phát triển thì những việc như tài xế bus hay tài xế taxi đều là những người lớn tuổi làm. Người trẻ thì nên làm những việc khó khăn hơn, đòi hỏi kỹ năng nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn để lấy đó làm nền tảng phát triển xã hội. Chúng ta cũng hay nói tuổi trẻ là tương lai của đất nước mà. Bạn thử hình dung 1 đất nước mà chỉ toàn người trẻ đi làm xe ôm? Do vậy, theo thiển ý của mình nếu bạn làm thì hãy tạo công ăn việc làm cho những người lớn tuổi chút ít nhất từ khoảng 38t tuổi trở lên.​
Một vài suy nghĩ gửi đến bạn những người trẻ tương lai của đất nước.​
Thân​
PremiumT​