Hạng F
Super Moderators
11/2/15
7.398
17.984
113
Lâm Đồng
Dự án xe điện Apple iCar đã bị khai tử sau một thập kỷ nghiên cứu và phát triển. Nước đi này khiến cho fan Apple thất vọng nhưng các nhà đầu tư vui mừng.

2025-Apple-iCar-render-2.webp


Các nhân viên của dự án xe điện Apple đã được yêu cầu ngừng làm việc. Nhóm sẽ giải tán sau một thập kỷ nghiên cứu và phát triển, chấm dứt hy vọng của iFan về một mẫu xe điện chạy hệ điều hành IOS.

Chế tạo một chiếc xe hoàn toàn mớichắc chắn là một nhiệm vụ đầy thách thức. Kể cả một công ty công nghệ lớn nhất thế giới, Apple, sau nỗ lực kéo dài hàng thập kỷ, cũng đã quyết định "xếp xó" dự án này. Apple đã quyết định chấm dứt dự án phát triển ô tô của mình và hướng dẫn các nhân viên đóng dự án.

Mặc dù chiếc xe này chưa bao giờ được công bố chính thức, nhưng các báo cáo chỉ ra rằng Apple đã bắt đầu nghiên cứu một chiếc xe điện từ năm 2014. Apple nuôi dưỡng những tham vọng lớn đối với chiếc xe, nhằm mục đích trang bị cho nó tính năng điều hướng kích hoạt bằng giọng nói, khả năng tự lái và thiết kế sang trọng, đặc trưng.

Apple khai tử dự án xe điện iCar  sau 10 năm phát triển, sa thải gần 2.000 nhân viên


Đầu năm nay, các báo cáo cho rằng dự án đã đạt đến thời điểm quyết định quan trọng. Theo Bloomberg dự án ô tô trị giá hàng tỷ USD đã thất bại. Đội ngũ làm việc cho nó gồm 2.000 thành viên cũng phải hoàn tất việc thanh lý hoặc điều chuyển hợp đồng.

Người ta dự đoán rằng một số nhân viên sẽ được phân công lại sang các dự án khác, đặc biệt là trong bộ phận trí tuệ nhân tạo, nơi AI ngày càng trở thành ưu tiên hàng đầu của Apple.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh lãi suất ngày càng tăng, điều này làm dấy lên lo ngại về khả năng chi trả của người mua xe điện và làm dấy lên lo ngại về thách thức lợi nhuận đối với các công ty khởi nghiệp. Ngoài ra, một loạt vụ tai nạn nghiêm trọng đã làm suy giảm niềm tin của công chúng vào xe tự lái.

Apple khai tử dự án xe điện iCar  sau 10 năm phát triển, sa thải gần 2.000 nhân viên


Thông tin về dự án bị giải tán khiến cho nhiều tín đồ của Apple thất vọng, bởi hãng này đã theo đuổi việc chế tạo xe thông minh từ cả thập kỷ nay.

Tuy nhiên, một số người còn lại thì "thở phào" nhẹ nhõm bởi quá trình phát triển icar không thật sự suôn sẻ. Hãng công nghệ Mỹ đã thay đổi nhiều phương án, từ phát triển xe độc lập cho tới hợp tác với những hãng xe truyền thống khác... nhưng kết quả đều không được khả quan.

Danh sách các hãng đã được Apple liên hệ và đàm phán khá dài, cả từ tin chính thức lẫn đồn đại trong giới kinh doanh. Trong đó bao gồm: Hyundai, Nissan, General Motors, PSA, Magna, Toyota... Nhưng không hãng nào đồng ý hợp tác, đến mức có thời điểm Apple quyết định sẽ tự làm một mình.

Tin vui là quyết định hủy bỏ dự án iCar của Apple đã giúp cho giá cổ phiếu hãng tăng 0,5%.

Apple khai tử dự án xe điện iCar  sau 10 năm phát triển, sa thải gần 2.000 nhân viên


Xem thêm:
Các bác nghĩ sao về thông tin này?
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Haha
Reactions: kyogod
Hạng F
7/8/17
7.468
10.176
113
Cái Ipỏn cũng toàn thuê gia công giá thì đội thấy ớn đó, đến con xe mà đòi thuê từ A đến Á nữa thì Apple cũng biết là cái xe nó không như cái ĐT mỗi năm mua 1 cái đâu. :D
 
Hạng B2
11/11/20
193
358
63
40
Mất chắc cũng phải 5 , 6 tỷ USD cuối cùng ko ra được thành phẩm , chắc do nhiều rào cản thương mại giữa Mỹ và TQ nên khó có chuyện đặt hàng sản xuất ở TQ xong nhập về Mỹ bán dễ như Iphone được .
 
Hạng B2
18/4/23
461
629
93
41
Ở đây, xe hơi anh Vin, smartphone anh Quảng.
Mỹ lông, xe hơi anh Musk, smartphone anh Tim.
Anh Tim trình nào mà đòi gom lúa cả 2 thứ, mơ mộng quá anh Tim ơi.
 
Hạng D
20/4/06
1.415
1.189
113
Muốn làm xe sang mà toàn hợp tác với hãng xe rê tiền thì bán chó nó mua.