Bị trĩ nhẹ có tự khỏi được không là vấn đề được nhiều người quan tâm hiện nay. Do tỷ lệ mắc bệnh trĩ ngày càng tăng và là bệnh tương đối nhạy cảm nên việc khám thường bị hạn chế. Vì vậy, hãy đọc nội dung bài viết dưới đây để giải đáp bệnh trĩ có tự khỏi không nhé!

1. Tìm hiểu: Bệnh trĩ là bệnh như thế nào?

Trước khi giải đáp bị trĩ nhẹ có tự khỏi được không? Chúng ta cần nắm một số thông tin về bệnh này. Bệnh trĩ không chỉ là bệnh lý về tĩnh mạch mà đây là bệnh về mạch máu bao gồm hệ thống động mạch, tĩnh mạch, nối động tĩnh mạch cơ trơn và mô liên kết được bao phủ bởi biểu mô của hậu môn.

Đám rối tĩnh mạch nằm ở dưới niêm mạc được hỗ trợ bởi cấu trúc mô sợi đàn hồi. Áp lực gia tăng lặp đi lặp lại, chẳng hạn như rặn khi đại tiện, kèm theo ứ máu, gây sưng tấy tại ống hậu môn và hình thành bệnh trĩ.

Bên cạnh đó, khi chúng ta già đi thì cấu trúc nâng đỡ của mô liên kết sẽ yếu đi và búi trĩ dần rơi khỏi hậu môn dẫn đến bệnh trĩ nội.

Bệnh trĩ chia làm 3 loại: Trĩ nội, trĩ ngoại, trĩ hỗn hợp.

Trĩ nội

Trĩ nội là hiện tượng các đám rối tĩnh mạch phát triển trong hậu môn. Tùy vào tình trạng bệnh, trĩ nội được chia 4 cấp độ để đánh giá mức độ nặng nhẹ và đưa ra phương pháp chữa trị phù hợp.

Ở giai đoạn đầu, bệnh ít gây đau đớn và búi trĩ còn nhỏ nên khi mắc phải sẽ rất khó phát hiện. Mức độ càng cao, triệu chứng bệnh càng rõ rệt, búi trĩ ngày càng phát triển làm ma sát nhiều gây đau đớn, khó chịu.

Trĩ ngoại

Trĩ ngoại là bệnh trĩ hình thành bởi các tĩnh mạch bên ngoài hậu môn trông giống như khối thịt nhô ra. Bệnh trĩ ngoại gây nhiều đau đớn, khó chịu và làm phiền bạn mỗi khi đi vệ sinh. Nếu không điều trị kịp thời, nguy cơ nhiễm trùng cao dẫn đến biến chứng bệnh nặng hơn.

Trĩ hỗn hợp

Bệnh trĩ hỗn hợp là khi bệnh nhân mắc cả trĩ nội và trĩ ngoại một lúc. Lúc này, vùng hậu môn liên tục bị kích ứng và tiết nhiều dịch, tạo điều kiện cho mầm bệnh gây hại xâm nhập vào cơ thể. Do bị viêm nhiễm nên người bệnh sẽ có cảm giác ngứa ngáy, đau nhức và búi trĩ ngày càng sưng tấy.
Bị trĩ nhẹ có tự khỏi được không?

2. Giải đáp: Bị trĩ nhẹ có tự khỏi được không?

Bệnh trĩ là bệnh tái phát nên bạn cần có phương pháp chữa trị đầy đủ và hiệu quả nhất. Đồng thời, người bệnh cần tư vấn kỹ càng về cách điều trị cũng như lối sống để hạn chế bệnh trĩ phát triển.

Để trả lời câu hỏi bị trĩ nhẹ có tự khỏi được không? Chuyên gia cho rằng, bệnh có tự khỏi không còn tùy thuộc vào tình trạng bệnh, khả năng chữa trị và cải thiện chế độ ăn uống, lối sống.

Hầu hết những người mắc bệnh trĩ không tự khỏi và cần phải điều trị thích hợp. Ngoài ra, bệnh có thể tiến triển và gây những biến chứng nguy hiểm nếu sử dụng sai phương pháp điều trị.

Như đã nói ở trên, bệnh trĩ có 4 cấp độ: trĩ nhẹ thường ở cấp độ 1, 2 và trĩ nặng là trĩ độ 3, trĩ độ 4. Bệnh trĩ cấp độ 1 có thể tự biến mất khi chữa trị và cải thiện lối sống lành mạnh.

Tuy nhiên, từ cấp độ 2 trở lên bạn không thể tự điều trị mà cần phải đến bác sĩ để khám và điều trị. Nếu không điều trị nhanh chóng và đúng cách có thể dẫn đến biến chứng khó lường và nguy hiểm. Nếu người bệnh tiếp tục với những thói quen xấu như đại tiện quá lâu, ngồi trong toilet lâu, táo bón, tiêu chảy, nghiện ma túy và ăn uống không khoa học,... thì bệnh có thể nặng hơn.

3. Khi nào người bệnh nên điều trị bệnh trĩ

Sau khi đã có câu trả lời về câu hỏi bị trĩ nhẹ có tự khỏi được không? người bệnh cần chú ý hơn đến sức khỏe của mình. Nếu cơ thể xuất hiện triệu chứng sau, bạn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ càng sớm càng tốt.
  • Đau rát mỗi khi đi đại tiện kèm theo có máu trong phân.
  • Trĩ nhô ra ngoài gây tình trạng ngứa ngáy, khó chịu và dính.
  • Người bệnh sẽ cảm thấy khó khăn, đau nhức khi ngồi do hình thành cục máu đông.
  • Vùng hậu môn liên tục tiết chất lỏng dẫn đến ẩm ướt và đôi khi còn có cả phân. Trong một vài trường hợp, cơn đau ở vùng hậu môn diễn ra đột ngột và dữ dội.
Bài viết trên chuyên gia Phòng khám Đa khoa Lê Lợi đã giải đáp về bị trĩ nhẹ có tự khỏi được không? Nếu bạn đọc cần cung cấp thêm thông tin về bệnh trĩ hoặc các bệnh lý liên quan hậu môn trực tràng khác. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Fanpage hoặc gọi vào Hotline 039 863 8725 để được hỗ trợ.