Cách hiểu của em thiên về định nghĩa tí và không quan tâm đến việc có đèn giao thông hay không.
Ý em về điểm giao nhau là điểm mà phương tiện của (ít nhất) 2 đường có khả năng di chuyển (theo đúng hướng cho phép) đến điểm đó (trước hay sau hay cùng lúc không quan trọng). Nếu 2 (hay nhiều đường) có ít nhất 1 điểm giao giao thì có thể gọi là đường giao nhau.
Do đó trường hợp bác đưa ra thì theo em nó là đường giao nhau vì sẽ có ít nhất 1 điểm giao nhau mà xe của 2 đường đều đến được. Lúc đó, có thể xe đường này đến trước rồi đi, xe đường kia đến sau theo nhịp đèn. Hoặc vẫn có khả năng 2 xe đến điểm đó cùng lúc dù chạy theo đúng nhịp đèn, đó là trường hợp lỡ đang đi đến điểm giao nhau thì xe bị hỏng tắt máy không di chuyển tiếp được và xe đường kia đèn chuyển sang xanh và cũng đi đến điểm giao nhau.
Ý em về điểm giao nhau là điểm mà phương tiện của (ít nhất) 2 đường có khả năng di chuyển (theo đúng hướng cho phép) đến điểm đó (trước hay sau hay cùng lúc không quan trọng). Nếu 2 (hay nhiều đường) có ít nhất 1 điểm giao giao thì có thể gọi là đường giao nhau.
Do đó trường hợp bác đưa ra thì theo em nó là đường giao nhau vì sẽ có ít nhất 1 điểm giao nhau mà xe của 2 đường đều đến được. Lúc đó, có thể xe đường này đến trước rồi đi, xe đường kia đến sau theo nhịp đèn. Hoặc vẫn có khả năng 2 xe đến điểm đó cùng lúc dù chạy theo đúng nhịp đèn, đó là trường hợp lỡ đang đi đến điểm giao nhau thì xe bị hỏng tắt máy không di chuyển tiếp được và xe đường kia đèn chuyển sang xanh và cũng đi đến điểm giao nhau.