Tập Lái
6/10/17
0
0
0
28
Cao gót vốn dĩ không dành cho phụ nữ ?

Có một điều khá hài hước rằng, cao gót ban đầu vốn dĩ không phát minh để phục vụ cho phụ nữ. Điều đó hoàn toàn ngược lại với ngày nay, khi phụ nữ sử dụng phát minh này để tôn lên nét quyến rũ cơ thể. Theo một số nhà nghiên cứu học, giày dép là một phát minh có từ năm 46.000 đến 26.000 trước CN. Còn giày cao gót thì xuất hiện vào cuối thế kỷ 16, nhằm phục vụ cho các kỵ sĩ đứng thăng bằng trên yên cương và dùng cung tên dễ dàng hơn.
Các bác sĩ khuyên nên mang giày đế bằng xen kẽ với cao gót

Giày cao gót khiến cho phụ nữ trở nên gợi cảm hơn, quyến rũ hơn. Nhưng lại đẩy phụ nữ đối mặt với các nguy cơ chấn thương tiềm tàng, vô cùng nguy hiểm. Chính vì thể một số bác sĩ đã khuyên hạn chế đi giày cao gót thường xuyên, thay vào đó là mang các loại giày thể thao đế bằng. Giày Skechers dành cho nữ là một loại giày sẽ giúp cho phụ nữ chống lại được các nguy cơ chấn thương trên.https://giaydepcrocs.com/giay-skechers-nam/
Tìm hiểu một chút về giày Skechers cho nữ

Giày Skechers là hãng giày đến từ Mỹ, xuất hiện từ năm 1992, và hiện giờ đang là đối thủ cạnh tranh khốc liệt với các hãng giày thể thao như Adidas và Nike. Skechers được ưa chuộng bởi các bạn trẻ năng động, vì không chỉ là giày thể thao, mà còn có thể mang đi làm như giày công sở. Hoặc mang đi chơi vô cùng tiện lợi, việc mang thường xuyên đôi giày này sẽ giúp cho chân bạn trở lại bình thường. Làm giảm các nguy cơ chấn thương khi mang giày cao gót quá lâu.https://giaydepcrocs.com/giay-skechers-nu/
giay-skechers-1-400x400.jpg
giay-skechers-2-400x400.jpg

Một số đặc điểm đáng chú ý của giày Skechers https://giaydepcrocs.com mà bạn không nên bỏ qua

  • Giày rất nhẹ chỉ từ 250g đến 280g mà thôi.
  • Giày dạng thể thao nên rất ôm chân, dễ dàng di chuyển, đứng lâu không gây khó chịu.
  • Miếng lót Memory Foam làm từ chất liệu đặc biệt, giúp thấm hút mồ hôi cực nhanh, không gây hôi chân, đem lại cảm giác êm chân cực kỳ