Giao Thông
22/3/19
1.049
2.519
131
34
Triển khai chỉ đạo của Chính phủ, Bộ GTVT báo cáo về mức kinh phí yêu cầu để hoàn thiện cao tốc Bến Lức - Long Thành. Hiện vốn đầu tư cao tốc dài còn 30.073 tỷ đồng, giảm 1.247 tỷ sau khi cập nhật khối lượng công việc còn lại của dự án.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành giảm vốn hơn 1.200 tỷ đồng và xin lùi tiến độ đến tháng 9/2025


Trước đó dự án được duyệt tổng mức đầu tư 31.320 tỷ đồng, bao gồm: hơn 13.600 tỷ đồng của Ngân hàng phát triển châu Á, gần 12.000 tỷ từ Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), còn lại gần 5.700 tỷ đồng từ nguồn đối ứng trong nước.

Sau 4 năm vướng thủ tục cấp vốn, Chính phủ đã có nghị quyết cho Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) tự cân đối và bố trí vốn để hoàn thành tuyến đường.

Trong tờ trình lên Thủ tướng Chính phủ mới đây, Bộ GTVT báo cáo tiến độ thi công cao tốc Bến Lức - Long Thành đã đạt gần 82% khối lượng. Sau khi cập nhật giá trị các gói thầu cùng khối lượng công việc còn lại, tổng mức đầu tư giảm còn 30.073 tỉ đồng, giảm 1.247 tỉ đồng so với phương án được phê duyệt trước đó.

Trong đó, cơ cấu nguồn vốn cũng được phân chia gồm: hơn 8.000 tỷ đồng vốn vay ADB, gần 10.600 tỷ của JICA, gần 3.900 tỷ đồng từ nguồn đối ứng. Phần còn lại hơn 7.500 tỷ đồng sẽ do VEC tự bố trí từ tiền tích lũy của đơn vị để hoàn thành toàn bộ dự án.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành giảm vốn hơn 1.200 tỷ đồng và xin lùi tiến độ đến tháng 9/2025

Cao tốc Bến Lức – Long Thành khúc Khu công nghiệp Hiệp Phước

Bên cạnh đó, Bộ GTVT cho biết, VEC đã chuẩn bị thủ tục để phát hành hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà thầu mới ngay sau khi được chấp thuận chủ trương điều chỉnh dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành, đồng thời cho phép chủ đầu tư tự cân đối vốn để làm các việc còn lại của dự án.

Nếu tháng 5/2023 phát hành được hồ sơ mời thầu, đoạn tuyến phía Tây sẽ hoàn thành và thông xe vào quý 2/2024… và xin lùi thời gian hoàn thành toàn bộ cao tốc Bến Lức - Long Thành vào tháng 9/2025 thay vì là cuối năm nay do cần thời gian khởi công lại công trình.

Dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành dài 57,8 km khởi công từ năm 2014. Tổng mức đầu tư của dự án là 31.320 tỉ đồng. Dự án gặp vướng mắc liên quan đến việc bố trí vốn đối ứng dẫn đến tạm ngưng thi công từ năm 2019. Chờ đợi trong thời gian dài, một số nhà thầu đã đề nghị chấm dứt hợp đồng

Xem thêm:
 
Hạng D
3/1/16
1.107
758
113
Nhanh lên các bác, cứ ì ạch vậy hoài dân sao chịu thấu.
 
Hạng D
26/3/17
2.620
4.697
113
Thôi em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé. Để anh buồn như anh chàng làm thơ...
 
Hạng F
28/8/19
6.697
11.386
113
Palm Beach, Florida, US
Thuở thanh xuân phơi phới 20!
Từ Bến Lức quen em Long Thành quá xa xôi.
Hẹn em, khi nào cao tốc xong tới chở em đi chơi.
Cao tốc vừa xong xuống tới nơi thì đã hoa râm đầu bạc.
Con lớn của Em giờ cũng phơi phới 20.
Nghẹn ngào Em khóc bảo Tôi.
Biết thế chẳng đợi Cao Tốc xong mới đi chơi!
:(
 
Hạng D
22/1/19
4.063
6.699
113
Triển luôn đi anh trai. Tới hay lùi gì thì dân cũng ngồi nghe rồi cười trừ thôi chứ có làm được gì đâu mà các anh phải xin ...
 
Chỉnh sửa cuối:
Việt Nam nên dành toàn bộ Tổng thu Ngân sách Quốc gia Việt Nam của các năm trong 30 năm tới chỉ để chi Đầu tư cho Hệ thống Giao thông Đường bộ của Việt Nam

từ đó mới đủ nguồn lực tài chính để từng bước cải thiện chất lượng Hạ tầng Hệ thống Giao thông Đường bộ của Việt Nam, đáp ứng được nhu cầu sử dụng Đường bộ của Bà con và Doanh nghiệp
 
Hạng B2
8/3/11
356
1.178
123
không cắt hơn 1.000 tỷ thì cuối năm xong ! cắt thì 2026 xong !