Hạng B2
1/12/20
195
757
93
52
Cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết ngập do mưa lớn, dòng chảy sông Phan thu hẹp, tư vấn chưa lường hết khi thiết kế cống, theo Bộ Giao thông Vận tải.

Screen Shot 2023-08-10 at 09.38.25.png


Nội dung được Bộ GTVT thông tin tối 9/8 khi đề cập nguyên nhân khiến 100 m cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết qua huyện Hàm Tân (Bình Thuận) bị ngập 0,7m. Sau sự cố hôm 29/7, Bộ đã lập đoàn công tác gồm cơ quan chuyên môn, đơn vị xây lắp, tư vấn, chuyên gia thủy văn kiểm tra hiện trường, rà soát hồ sơ thiết kế.

Tuyến đường đi sát sông Phan có dòng chảy quanh co, chế độ thủy văn rất phức tạp. Quá trình thi công, các đơn vị đã làm đúng hồ sơ thiết kế, đảm bảo yêu cầu về chất lượng. Đơn vị tư vấn thiết kế đã khảo sát mức đỉnh lũ ở sông Phan năm 1992 (43,14 m) để xây cống (2,5x2,5 m) nhằm giúp khu vực thoát nước.

Tại thời điểm ngập, lượng mưa chưa đạt tần suất tính toán nhưng cao độ đã lên đến 45,23 m, lớn hơn đỉnh lũ lịch sử, là yếu tố bất thường. Từ vị trí cống về phía hạ lưu, sông Phan bị cây cối xâm lấn, đất cát bồi lắng thu hẹp dòng chảy, dẫn đến mực nước tại khu vực cống dâng cao, tràn ra đường.

Screen Shot 2023-08-10 at 09.38.31.png


Tuy nhiên, một nguyên nhân Bộ GTVT nêu ra là đơn vị tư vấn chưa lường hết sông bị thu hẹp dòng chảy phía hạ lưu cống dẫn đến dềnh ứ nước cục bộ. Các chuyên gia trong đoàn công tác của Bộ đánh giá việc tính toán cao độ thiết kế theo tần suất 1% tại vị trí cống mà chưa xét đến mực nước dềnh là "trách nhiệm của đơn vị tư vấn dù không phải lỗi cố ý".

Về các giải pháp, các chuyên gia đề xuất trước mắt cần xử lý chướng ngại vật ở lòng sông từ vị trí cống về phía hạ lưu cầu sông Phan để tăng khả năng thoát nước cho khu vực. Hiện, phương án này được đơn vị thi công thực hiện, chi phí do tư vấn chi trả.

Biện pháp lâu dài, Bộ đã yêu cầu chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án Thăng Long thuê đơn vị tư vấn đầu ngành khảo sát, tính toán, xây dựng mô hình cho toàn bộ khu vực, từ đó xác định mực nước tương ứng tần suất thiết kế của dự án. Trường hợp cần thiết, Bộ sẽ xem xét nâng đường tại khu vực ngập nếu cao độ tính toán lớn hơn mức hiện tại.

Screen Shot 2023-08-10 at 09.38.54.png


Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu chủ đầu tư tổng rà soát hồ sơ thiết kế ở các dự án cao tốc đang thi công, đặc biệt là những dự án tại nơi địa chất yếu, thủy văn phức tạp để kịp thời điều chỉnh. Bộ sẽ xử lý nghiêm các đơn vị để xảy ra sự cố do không tuân thủ chất lượng theo hợp đồng ký kết.

Trước đó Ban Quản lý dự án Thăng Long báo cáo Bộ Giao thông Vận tải nguyên nhân gần giống như trên về sự cố ngập. Tại cuộc làm việc với chính quyền Bình Thuận hôm 31/7, chủ đầu tư và đơn vị thiết kế cũng nêu sự cố do mưa lớn, lòng sông bị hẹp, song không thuyết phục được chính quyền, sở ngành địa phương.

Cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết dài 99 km, nối hai tỉnh Đồng Nai và Bình Thuận, tổng mức đầu tư hơn 12.500 tỷ đồng. Tuyến có điểm đầu nối cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết tại huyện Hàm Thuận Nam và điểm cuối ở nút giao cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây ở huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Công trình giúp ôtô từ TP HCM đi Phan Thiết còn hơn 2 giờ thay vì 4-5 tiếng như trước đây

Theo Vnexpress
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
20/9/19
558
1.323
93
44
Coi bộ xong chuyện rồi đó, cứ bảo lỗi không lường trước, lỗi không cố ý là xong hí hí :)
 
Hạng F
7/8/17
7.467
10.170
113
o_O ai làm ngập xử lý người đó đi cho nhanh đề nghị lập cho ông trời cái bb tội xả lũ bừa bãi là xong. chứ cái "uy tín" mấy anh quan cao quá k ai nhận trách nhiệm đâu.
 
Hạng D
18/3/08
1.535
12.590
133
Công trình quốc gia đại sự mà nói nghe hài thiệt.
Chưa từng có tiền lệ, cao nhất trong lịch sử .... là những câu nói vô nghĩa nhưng duoc cán bộ áp dụng rất xảo trá.
 
Hạng D
14/8/11
4.167
87.985
113
Cuối cùng vẫn chưa cụ thể ai chịu trách nhiệm ?? Và chịu như thế nào ?? nhỉ !
 
9/5/16
4.028
4.176
113
Bình Phước
Nâng cốt đường là nên làm. Và một số người nên hiểu rõ trách nhiệm của mình và tự biết kiểm điểm, xấu hổ trước người dân đi.