Tập Lái
6/9/18
2
12
5
HO CHI MINH - BOKOR – SIHANOUKVILLE - PHNOM PENH -
4 ngày 3 đêm – 30/04 – 3/5/2016


[CaravanCambodia] Sihanoukville biển xanh vẫy gọi, du lịch hè 30/04-03/05 (4N3Đ)

30/04/2016
Ngày 1 :Ho Chi Minh – cửa khẩu Xa mat – Bokor - (140 + 160 +190km) –L/D

- 08h30 Đón khách tại cửa khẩu Xa mat/Tây Ninh
- Đến cửa khẩu làm thủ tục xuất cảnh Việt nam - nhập cảnh Cambodia
- Đoàn di chuyển theo quốc lộ 8 & 6, khoảng cách 160km qua các tỉnh Tpong Khmum - PreyVeng – Kandal đến Phnom Penh.
- 12h30 đến Phnom Penh dùng cơm trưa tại nhà hàng buffet Tonla Basac hoặc Sou Sou
- 13h30 Tiếp tục hành trình đi ra tỉnh Kampot 190km theo quốc lộ 3 đường rất tốt,
- Đến chân núi Bokor tiếp tục 32km đường đèo lên núi
- Cao nguyên Bokor được ví như Sa Pa của Vương quốc Campuchia với mây mù quanh năm che mờ đỉnh núi. Bokor từng là một khu nghĩ dưỡng cao cấp của thực dân Pháp vào những năm đầu thế kỷ 20. Vì thế, nơi đây có đầy đủ các dịch vụ từ nhà hàng, khách sạn, casino cho đến trường học, bưu điện, nhà thờ, dinh thự hoàng gia... Khi thực dân Pháp rút đi, Bokor trở thành nơi nghĩ ngơi của những người trong hoàng tộc Shihanuok hoặc giới nhà giàu của xứ chùa Tháp (vào khoảng thập kỷ 50-60). Tuy nhiên, cao nguyên Bokor dần dần bị bỏ hoang và rơi vào quên lãng, để rồi từ một nơi từng được ví là thiên đường, nó được gọi là 'thành phố ma', ngoài casino và nhà thờ sót lại, những phần khác chỉ còn nền đá, những bức tường vôi vữa mục nát. Sau gần nửa thế kỷ ngủ quên, cao nguyên Bokor được đánh thức trở lại vào năm 1993 khi được quyết định thành lập công viên quốc gia Bokor. Cũng từ đó, các công trình nghĩ dưỡng, vui chơi, các sòng bạc, nhà hàng... đua nhau mọc lên tạo cho Bokor một sức sống mới, hấp dẫn hơn trong mắt du khách…
- 17h00 Nhận phòng resort 4 sao duy nhất tại đỉnh núi.
- 17h30 tham quan một số thắng cảnh nổi tiếng như:
- Chùa Samprov Pram (còn có tên gọi là chùa Năm Thuyền), được xây dựng vào năm 1924 bởi nhà vua Monivong. Ngôi chùa tuy không lớn nhưng lại có cảnh quan tuyệt đẹp với những tảng đá lớn có hình dáng như các chiếc thuyền hóa thạch (vì thế nên có tên gọi là Năm Thuyền) gắn liền với truyền thuyết kỳ bí về chuyện tình của hoàng tử Preah Thong và công chúa thủy cung Nagani xây dựng vương quốc riêng của mình.
- Từ chùa Năm Thuyền, du khách có thể nhìn thấy Casino cổ và khách sạn bỏ hoang được thực dân Pháp xây dựng từ đầu thế kỷ 20 ẩn hiện trong sương mờ.
- Cách đó không xa là Ngôi thánh đường với những bức tường gạch đầy rêu mốc - khí hậu thổ nhưởng nơi đây tạo ra 1 loài rêu đặc biệt nhuộm đỏ các công trình cổ xưa theo thời gian. Khi chiều xuống, ngôi thánh đường ẩn hiện trong làn mây mù mang nét kỳ bí đầy huyền hoặc.
- 19h00 Dùng cơm tối tại resort.
- Tự do nghỉ ngơi , có thể thử thời vận tại Casino hoặc nhâm nhi ly cocktail tại quầy bar của khách sạn.

01/05/2016
Ngày 2 : SihanoukVille – công viên quốc gia núi Bokor – 126km - B/L/D

- 07h30 Ăn sáng tại khách sạn
- 08h30 Trả phòng khởi hành xuống núi đi Sihanoukville
- Dừng chân chụp ảnh, khám phá các điểm có cảnh quan đẹp như : tảng đá hình mặt người như một vị thần núi ngự nơi đây để bảo vệ sự sống ở vùng đất linh thiêng này,chiêm bái tượng đài Bà Mao khổng lồ nằm trên lưng chừng núi .Đây là nữ thần được tôn thờ với niềm tin mang lại hạnh phúc trong tín ngưỡng của người dân Campuchia vùng duyên hải.
- 11h30 Ăn trưa tại nhà hàng đị phương Sihanoukville khu resort tuyệt đẹp ven biển Nataya
- 13h30 Sau khi ăn trưa tiếp tục 32km đường đèo dốc lên đỉnh núi Bokor
- Buổi chiều Tự do nghỉ ngơi hoặc tắm biển tại resort 5 sao
- 19h00 Dự tiệc bufeet BBQ hải sản tại resort
- 20h30 Hướng dẫn khách tự do vui chơi tại bãi biển Occheuteal. Đây là nơi tập trung nhiều khách du lịch cũng như các nhà hàng, quán ăn, bar, pub và luôn luôn náo nhiệt bất kể đêm ngày. Ban ngày ở đây ngập tràn khách du lịch và những hoạt động dưới nước. Đến đêm, mọi thứ dường như trầm xuống đôi chút nhưng cũng không vì thế mà thiếu đi sự sôi động.

02/05/2016
Ngày 3 : SihanoukVille - Phnom Penh – 190km ( B/L/D

- Ăn sáng, trả phòng
- 08h30 : Khởi hành về Phnompênh theo quôc lộ 6
- 12h30 Đến Phnom Penh dùng cơm trưa và nhận phòng khách sạn
- 15h00 Tham quan Cung Điện Hoàng Gia, chùa Bạc - chùa Bà Pênh - tượng Đài Hữu Nghị , Đài Độc Lập (chi phí tự túc).
- 19h00 Ăn tối
- Tham quan khu giải trí phức hợp Naga World
- Tối tự do khám phá Phnom Penh bằng phương tiện TukTuk .

03/05/2016
Ngày 4 : Phnom Penh – cửa khẩu Xamat - Ho Chi Minh – ( 160+140km )- L

- 07h30 Ăn sáng tại khách sạn
- Xe đưa đoàn đi chợ Trung Tâm hoặc các siêu thị mua sắm hàng lưu niệm như những tượng Phật được khắc từ gỗ, phù điêu Apsara bằng đất nung đến những tấm Sa-rong đầy màu sắc. Đặc biệt quý khách có thể mua món mắm Bò hốc – đặc sản của người dân Campuchia.
- 11h30: Đoàn dùng ăn trưa tại KongpongCham.
- Khởi hành ra cửa khẩu Xamat về TPHCM.
- 16h00 Đến cửa khẩu làm thủ tục nhập cảnh về VN.
- Kết thúc chuyến tham quan.

GIÁ TOUR :
- 455usd/pax
- Trẻ em dưới 5 tuổi FOC
- Từ 6 – 11 tuổi: 150usd/pax (ngủ chung phòng Bố Mẹ)

DỊCH VỤ BAO GỒM:
  1. Miễn phí toàn bộ thủ tục thông quan cửa khẩu (cho xe đã có giấy phép liên vận) tạm nhập – tái xuất Cambodia.
  2. Xe cảnh sát mở đường suốt chương trình
  3. Xe dẫn đường của cty Angkor Caravan
  4. Hướng dẫn viên tiếng Việt kinh nghiệm phục vụ suốt tuyến.
  5. Toàn bộ Khách sạn 5 sao tiêu chuẩn 2 khách/phòng (Trường hợp lẻ nam, lẻ nữ: ngủ phòng ba).
Resort 5 sao Thansur Bokor ở núi Bokor
http://www.agoda.com/asia/cambodia/kampot/thansur_bokor_highland_resort.html
Resort 5 sao Sokha Beach ở SihanoukVille
http://www.sokhahotels.com/sihanoukville/accommodation.php
Sokha Beach Resort là một khu vực bờ biển rộng tuyệt đẹp có diện tích 23,5 hecta, với khu vườn riêng biệt và bãi biển cát trắng (thuộc sở hữu riêng) dài 1,5 km. Sokha Beach Resort được bầu là Khách sạn mới tốt nhất thế giới theo Tạp Chí Condé Nast Traveler năm 2005. Khu nghỉ dưỡng này chắc chắn là lựa chọn hàng đầu cho các kỳ nghỉ tại khu vực Đông Nam Á.
Hotel 5 sao Naga World ở Phnom Penh
http://vn.nagaworld.com/stay/our-rooms
http://www.agoda.vn/asia/cambodia/phnom_penh/nagaworld_hotel_entertainment_complex.html?
  1. Ăn các bữa ăn ngon theo chương trình, có 1 Gala dinner BBQ hải sản
  2. Thủ tục xuất nhập cảnh nhanh Campuchia - Việt Nam.
  3. Tip cho HDV
DỊCH VỤ KHÔNG BAO GỒM:
  1. Giấy phép liên vận cho xe
  2. Hộ chiếu (còn thời hạn sử dụng trên 6 tháng).
  3. Chi phí cá nhân: điện thoại, giặt là, vận chuyển, tham quan ngoài chương trình..
  4. Phụ thu phòng đơn.
  5. Visa tái nhập (dành cho khách mang hộ chiếu nước ngoài).

Chương trình sẽ giới hạn không quá 20 xe, đăng ký trước ngày 15/04/2016 và hạn chót đóng tiền trước ngày 20/04/2016.
Dưới số lượng 10 xe chương trình sẽ Hủy và dời vào dịp khác.
Đóng quyết tâm 250 USD/người, nếu hủy sau ngày 20/04/2016 sẽ mất "quyết tâm".